“Con…”

“Cậu không có tiền thuê một phòng?”

Cảnh Thâm vội giải thích:

“Không phải chuyện tiền bạc. Lúc ấy cô ấy không chịu đi đâu khác.”

Bố tôi gật đầu.

“Ra vậy.”

Ông nhìn sang trợ lý.

“Ghi lại giúp tôi. Giám đốc Tống không có khả năng từ chối yêu cầu vô lý của một người phụ nữ, ngay cả trong đêm cưới của mình.”

Trợ lý lập tức mở sổ.

Cảnh Thâm tái mặt.

“Chủ tịch Giang, ý con không phải vậy!”

Bố tôi giơ tay ngăn lại.

“Không cần giải thích nữa.”

Ông quay sang luật sư Đỗ.

“Thủ tục đến đâu rồi?”

Luật sư Đỗ trình bày ngắn gọn.

Bố tôi nghe xong, gật đầu.

“Làm theo ý Vãn Ninh. Nếu phía bên kia không đồng ý thỏa thuận, cứ tiến hành theo thủ tục pháp luật.”

Cảnh Thâm hoảng hốt.

“Chủ tịch Giang! Bố không thể để Vãn Ninh làm vậy!”

Bố tôi nhìn anh ta.

“Vì sao?”

“Chúng con vừa mới kết h/ô/n! Nếu l/y h/ô/n ngay, người ngoài sẽ cười nhạo cả hai gia đình!”

Bố tôi bỗng bật cười.

Đó là lần đầu tiên từ lúc bước vào nhà, ông cười.

Nhưng nụ cười ấy khiến Cảnh Thâm càng thêm bất an.

“Cậu sợ người ngoài cười nhạo?”

“Vâng…”

“Vậy lúc cậu đưa người yêu cũ vào phòng cưới, sao không nghĩ đến chuyện đó?”

Cảnh Thâm không trả lời được.

Bố tôi đứng dậy.

“Danh tiếng nhà họ Giang không cần một cuộc h/ô/n nhân bất hạnh để duy trì.”

Ông quay sang tôi.

“Vãn Ninh, đi thôi.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Đi đâu ạ?”

“Đi ăn sáng.”

Tôi bật cười.

“Vâng.”

Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, Cảnh Thâm bất ngờ lao đến chắn cửa.

“Vãn Ninh!”

Tôi dừng bước.

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu.

“Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Tôi im lặng một lúc.

Rồi nhẹ nhàng đáp:

“Có chứ.”

Cảnh Thâm lập tức ngẩng đầu.

Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ.

“Chính vì từng có tình cảm nên tôi mới cho anh cơ hội bước vào cuộc đời mình. Còn anh đã tự tay phá hỏng nó.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trong tay anh ta.

“Đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và quyền được tha thứ.”

Nói xong, tôi bước qua người anh ta.

Lần này, tôi không quay đầu.

Bữa sáng hôm ấy được dùng tại một nhà hàng nhỏ gần công ty bố.

Đó là nơi tôi thường đến cùng ông khi còn học đại học.

Tôi gọi một bát cháo thịt nạc, hai chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu nành.

Bố tôi nhìn đống đồ ăn trước mặt, không nhịn được cười.

“Cuối cùng cũng chịu ăn rồi?”

Tôi cúi đầu.

“Con đói thật mà.”

Ông gắp cho tôi một miếng bánh.

“Đói thì ăn nhiều vào.”

Tôi ăn được vài miếng, bỗng nghe bố hỏi:

“Con có hối hận không?”

Tôi ngẩng lên.

“Hối hận vì kết h/ô/n ạ?”

Ông gật đầu.

Tôi suy nghĩ một lát.

“Có.”

Bố tôi không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng con không hối hận vì đã quyết định chấm dứt.”

Ông đặt đũa xuống.

“Vậy là tốt.”

Tôi nhìn mái tóc đã điểm bạc của bố, đột nhiên cảm thấy mình thực sự quá vô tâm.

Suốt một năm qua, tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho Cảnh Thâm.

Anh ta nói công ty bận, tôi giúp anh ta chuẩn bị tài liệu.

Anh ta nói mẹ nằm viện, tôi chạy tới chạy lui giữa bệnh viện và nhà.

Anh ta nói em trai gặp khó khăn, tôi tìm cách giúp đỡ.

Ngay cả sinh nhật bố, tôi cũng đến muộn vì phải đưa mẹ Cảnh Thâm đi tái khám.

Khi ấy, bố chỉ cười bảo tôi không sao.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian bên gia đình.

“Bố.”

“Hửm?”

“Con xin lỗi.”

Ông ngạc nhiên.

“Xin lỗi chuyện gì?”

“Vì con đã không nghe lời bố.”

Trước khi cưới, bố từng nhắc tôi nên tìm hiểu kỹ hơn về tình hình tài chính của nhà họ Tống.

Ông không phản đối chuyện tôi lấy người có điều kiện kinh tế kém hơn.

Điều ông lo lắng là Cảnh Thâm luôn né tránh khi được hỏi về các khoản n/ợ.

Nhưng lúc ấy, tôi cho rằng bố đang quá khắt khe.

Thậm chí còn giận ông suốt hai ngày.

Bố tôi nghe xong, chỉ thở dài.

“Vãn Ninh, bố chưa từng mong con phải nghe lời bố trong mọi chuyện.”

Ông nhìn tôi.

“Bố chỉ mong khi con gặp khó khăn, con vẫn nhớ mình còn có nhà để về.”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Bố lập tức đưa khăn giấy tới.

“Được rồi. Đừng khóc nữa.”

Tôi vừa lau nước mắt vừa bật cười.

“Bố, con đã hai mươi tám tuổi rồi.”

“Thì sao?”

Ông thản nhiên đáp:

“Dù con tám mươi hai tuổi, bố còn sống thì con vẫn là con gái bố.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Đúng lúc ấy, điện thoại bố rung lên.

Ông nhìn màn hình, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

“Ừ, tôi nghe.”

Đầu dây bên kia nói gì đó.

Bố tôi im lặng một lúc rồi đáp:

“Tạm dừng giải ngân phần chưa thực hiện. Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ nghiệm thu và điều kiện hợp đồng. Khoản nào đã đến hạn thanh toán hợp lệ thì cứ thanh toán đúng hạn.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan