Chương 13
Nói xong, anh rời đi.
Lần này, bà Tú Vân không đuổi theo.
Bởi bà biết.
Có những lời đã nói ra thì không thể thu hồi.
Có những tổn thương đã gây ra thì không thể xóa bỏ chỉ bằng một câu xin lỗi.
Chương 9: Diệp Chi không còn là người phụ nữ của ba tháng trước
Sau hai tuần điều trị và theo dõi, tình trạng sức khỏe của Diệp Chi dần cải thiện.
Cô ăn uống tốt hơn.
Sắc mặt cũng hồng hào trở lại.
Những cơn chóng mặt xuất hiện ít hơn.
Bác sĩ hướng dẫn cô tiếp tục phục hồi thể lực, chăm sóc vết mổ và tái khám đúng hẹn.
Khải Phong sắp xếp lại công việc.
Anh giảm bớt những cuộc gặp không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn ở nhà.
Đồng thời, hai vợ chồng thuê một người chăm sóc có kinh nghiệm, với nhiệm vụ rõ ràng và thời gian nghỉ ngơi hợp lý.
Lần đầu tiên sau ba tháng, Diệp Chi có thể ngủ một giấc dài mà không lo bị đánh thức bởi tiếng trách móc.
Cô có thể ăn khi đói.
Nghỉ khi mệt.
Bế con khi cơ thể cho phép.
Và nhờ người hỗ trợ khi cần thiết.
Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến cô cảm thấy vô cùng quý giá.
Một buổi sáng, khi Khải Phong đang chuẩn bị đi làm, Diệp Chi gọi anh lại.
“Em có chuyện muốn bàn.”
Anh đặt cặp xuống.
“Em nói đi.”
“Em muốn đi làm lại.”
Khải Phong hơi ngạc nhiên.
“Bây giờ?”
“Không phải ngay.”
Cô mỉm cười.
“Em muốn chuẩn bị trước. Khi sức khỏe ổn định và Đậu Đậu có người chăm sóc phù hợp, em sẽ quay lại làm việc.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Diệp Chi nhìn anh.
“Anh không phản đối sao?”
“Tại sao anh phải phản đối?”
“Em tưởng anh sẽ bảo em cứ ở nhà chăm con.”
Khải Phong ngồi xuống cạnh cô.
“Em muốn ở nhà, anh ủng hộ.”
“Em muốn đi làm, anh cũng ủng hộ.”
Anh ngừng một lát.
“Chỉ cần đó là quyết định của em, không phải vì ai ép buộc.”
Diệp Chi nhìn chồng.
Có thể bạn thích
Một lúc sau, cô bật cười.
“Anh thay đổi nhiều thật đấy.”
Khải Phong cũng cười.
“Anh đang cố gắng.”
Cô khẽ gật đầu.
“Em biết.”
Trước khi sinh Đậu Đậu, Diệp Chi từng làm kế toán tại một công ty thương mại.
Dù thu nhập không quá cao, cô luôn được đồng nghiệp đánh giá là cẩn thận và có trách nhiệm.
Sau khi nghỉ sinh, cô vẫn giữ liên lạc với một vài người bạn trong ngành.
Một người trong số đó là Trần Nhược Hà.
Nhược Hà hiện làm trưởng phòng tài chính tại một doanh nghiệp vừa.
Nghe tin Diệp Chi muốn quay lại làm việc, cô lập tức gọi điện.
“Chi Chi, cậu thật sự muốn đi làm lại à?”
“Ừ.”
“Bên mình đang tuyển một kế toán tổng hợp.”
Diệp Chi ngạc nhiên.
“Thật sao?”
“Thật. Nhưng công việc không nhẹ đâu.”
“Tớ biết.”
“Lương khởi điểm khoảng chín nghìn tệ. Nếu làm tốt, sau sáu tháng có thể xét tăng.”
Diệp Chi im lặng.
Chín nghìn tệ.
Cao hơn gấp đôi mức lương cô từng nhận khi mới quen Khải Phong.
Nhược Hà tiếp tục:
“Cậu không cần quyết định ngay. Cứ hồi phục sức khỏe trước. Khi nào sẵn sàng thì gửi hồ sơ.”
Diệp Chi mỉm cười.
“Cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.”
Nhược Hà ngừng một lát.
“Chi Chi, cậu giỏi hơn cậu nghĩ nhiều.”
Cúp máy, Diệp Chi ngồi nhìn điện thoại rất lâu.
Cô nhớ đến lời mẹ chồng từng nói.
“Không đi làm thì chỉ biết ăn bám.”
“Phụ nữ như cô chẳng có bản lĩnh gì.”
“Rời khỏi con trai tôi, cô lấy gì mà sống?”
Khi ấy, cô đã từng hoài nghi chính mình.
Nhưng giờ đây, cô bỗng nhận ra.
Ba tháng bị đối xử tệ bạc không thể xóa bỏ những năm tháng cô đã nỗ lực học tập và làm việc.
Cô vẫn là Tống Diệp Chi.
Vẫn có kiến thức.
Có năng lực.
Có quyền lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.
Cô không cần chứng minh giá trị bản thân bằng cách chịu đựng sự bất công.
Càng không cần lấy sự hài lòng của mẹ chồng làm thước đo cho phẩm giá của mình.
Nghĩ đến đây, Diệp Chi mở máy tính.
Cập nhật hồ sơ xin việc.
Từng dòng kinh nghiệm được cô viết lại cẩn thận.
Khi hoàn thành, cô nhìn tên mình ở đầu trang.
Bất giác mỉm cười.
Đây mới là cuộc sống cô muốn.
Chương 10: Hai mươi ba nghìn tệ và chiếc xe mới
Trong khi Diệp Chi dần tìm lại nhịp sống, gia đình Mỹ Lan lại bắt đầu náo loạn.
Triệu Hạo, chồng cô ta, không đồng ý bán xe.
Anh ta cho rằng chuyện tiền bạc giữa anh em trong nhà không cần tính toán rõ ràng.
Nhưng ông Chính Đức không nhượng bộ.
Ông gọi cả hai vợ chồng đến.
“Các con định giải quyết khoản tiền thế nào?”
Mỹ Lan cúi đầu.
“Bố, chúng con đang xoay xở…”
“Bao lâu?”
“Thêm một thời gian nữa…”