Chương 14
Ông Chính Đức đặt tách trà xuống.
“Một tháng.”
Mỹ Lan ngẩng phắt đầu.
“Bố!”
“Trong một tháng, các con phải đưa ra kế hoạch hoàn trả cụ thể.”
Triệu Hạo cau mày.
“Bố, chúng con cũng có nhiều khoản phải chi…”
Ông nhìn con rể.
“Vậy tại sao còn đổi xe?”
Triệu Hạo nghẹn lại.
Mỹ Lan lập tức nói:
“Xe cũ không hợp với công việc của anh ấy!”
Ông Chính Đức gật đầu.
“Vậy xe mới có giúp các con kiếm thêm tiền không?”
“Dạ…”
“Nếu có, dùng khoản thu nhập tăng thêm để trả.”
Ông ngừng một lát.
“Nếu không, hãy xem lại việc mua xe có thật sự cần thiết hay không.”
Mỹ Lan tức đến đỏ mặt.
Nhưng không dám phản bác.
Bởi lần này, mẹ cô ta cũng không thể giúp được nữa.
Sau nhiều ngày tranh cãi, vợ chồng Mỹ Lan cuối cùng phải bán chiếc xe mới mua.
Do đã đăng ký và sử dụng, giá bán thấp hơn số tiền ban đầu.
Mỹ Lan đau lòng đến mức mất ngủ mấy đêm.
Cô ta gọi điện cho bà Tú Vân.
“Mẹ, con tức quá!”
Bà Tú Vân thở dài.
“Mẹ biết.”
“Chỉ vì Diệp Chi mà con phải bán xe!”
Bà Tú Vân im lặng.
Nếu là trước đây, bà chắc chắn sẽ lập tức đồng tình.
Nhưng lúc này, bà nhớ đến những lời ông Chính Đức nói.
Nhớ đến hình ảnh Diệp Chi gầy gò trong video.
Và nhớ đến câu hỏi của Khải Phong.
“Nếu người con cưới là Hứa Nhã Tình, mẹ có đối xử với cô ấy như vậy không?”
Bà bỗng không thể tiếp tục đổ hết trách nhiệm lên con dâu.
“Mỹ Lan.”
“Dạ?”
“Tiền đó vốn không nên đưa cho con.”
Mỹ Lan sững người.
“Mẹ nói gì?”
Bà Tú Vân nhắm mắt.
“Mẹ đã sai.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, Mỹ Lan mới tức giận nói:
“Đến mẹ cũng bênh Diệp Chi?”
“Không phải bênh.”
Bà thở dài.
“Là mẹ thực sự đã làm sai.”
Có thể bạn thích
Mỹ Lan lập tức cúp máy.
Bà Tú Vân ngồi nhìn điện thoại.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác trống rỗng.
Bấy lâu nay, bà luôn nghĩ mình thương con gái hơn một chút là điều bình thường.
Mỹ Lan từ nhỏ đã thích làm nũng.
Chỉ cần gặp khó khăn, cô ta sẽ chạy về tìm mẹ.
Bà quen với việc giúp đỡ.
Quen đến mức không còn phân biệt được đâu là hỗ trợ, đâu là dung túng.
Nhưng khi bà không còn tiền để cho, con gái lập tức nổi giận.
Còn người con trai mà bà từng cho rằng chỉ biết nghe lời vợ, vẫn đều đặn hỏi thăm sức khỏe bố mẹ.
Chỉ là anh không còn chấp nhận những yêu cầu vô lý.
Bà Tú Vân bỗng cảm thấy khó chịu.
Không phải vì Khải Phong bất hiếu.
Mà bởi lần đầu tiên, bà phải đối mặt với hậu quả từ cách mình đối xử với các con.
Chương 11: Lời xin lỗi đến muộn
Một tháng sau, bà Tú Vân chủ động gọi điện cho Khải Phong.
“Con có thể cho mẹ gặp Diệp Chi không?”
Anh im lặng.
“Mẹ muốn nói chuyện gì?”
“Mẹ muốn xin lỗi.”
Khải Phong không lập tức đồng ý.
Anh chỉ đáp:
“Con sẽ hỏi ý kiến cô ấy.”
Bà Tú Vân khẽ nói:
“Được.”
Tối hôm đó, Khải Phong kể lại cuộc gọi cho vợ.
Diệp Chi đang ngồi chơi cùng Đậu Đậu.
Nghe xong, cô không nói gì.
Anh hỏi:
“Em có muốn gặp mẹ không?”
Cô suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng gật đầu.
“Em muốn nghe bà nói gì.”
Khải Phong nhìn cô.
“Nếu em không thoải mái, chúng ta có thể từ chối.”
Diệp Chi mỉm cười.
“Em biết.”
Cô cúi nhìn con trai.
“Nhưng em cũng muốn tự mình khép lại chuyện này.”
Cuộc gặp diễn ra tại phòng khách căn hộ.
Đây là lần đầu tiên bà Tú Vân quay lại sau ngày kéo vali rời đi.
Bà đứng trước cửa rất lâu.
Đến khi Khải Phong mở cửa, bà mới chậm rãi bước vào.
Diệp Chi ngồi trên sofa.
Sắc mặt cô đã tốt hơn trước.
Mái tóc được buộc gọn.
Trên người là chiếc váy dài màu xanh nhạt.
Không còn dáng vẻ tiều tụy đến mức khiến người khác đau lòng như hôm ở bệnh viện.
Bà Tú Vân nhìn cô.
Môi mấp máy.
“Diệp Chi…”
Cô khẽ gật đầu.
“Bác ngồi đi ạ.”
Một tiếng “bác” khiến bà Tú Vân khựng lại.
Trước đây, Diệp Chi luôn gọi bà là mẹ.
Dù bị trách mắng thế nào, cô vẫn chưa từng thay đổi cách xưng hô.
Nhưng hôm nay, cô đã không còn gọi như vậy nữa.
Bà Tú Vân ngồi xuống.
Hai tay đặt trên đầu gối.
Rất lâu sau, bà mới nói:
“Bác đến để xin lỗi cháu.”
Diệp Chi im lặng.
Bà tiếp tục:
“Những chuyện trước đây… là bác sai.”
Giọng bà run rẩy.
“Bác không nên nói những lời khó nghe.”
“Không nên lấy xuất thân của cháu ra để xúc phạm.”
“Càng không nên đối xử với cháu như vậy trong lúc cháu vừa sinh con.”
Diệp Chi nhìn bà.
“Bác có biết lúc ấy cháu sợ nhất điều gì không?”