Chương 20
“Cũng không mong cô lấy người quyền lực nhất.”
“Ông ấy chỉ mong có người khiến cô cảm thấy bình an.”
Tôi cúi đầu.
Ôm chiếc hộp vào ngực.
“Ba…”
Bác Trần lau mắt.
“Tiểu thư, hôm nay là ngày vui.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
“Vâng.”
Bác giúp tôi đeo vòng cổ.
Khi nhìn vào gương, tôi thấy mình đang mỉm cười.
Không phải nụ cười gượng gạo của bảy năm trước.
Mà là nụ cười thật sự.
Tiếng nhạc vang lên.
Cánh cửa lễ đường mở ra.
Chu Minh Viễn đứng ở cuối lối đi.
Anh mặc vest đen.
Ánh mắt dịu dàng.
Khi nhìn thấy tôi, anh mỉm cười.
Tôi bước từng bước về phía anh.
Không vội vàng.
Không lo sợ.
Không cần đoán xem anh có thật lòng hay không.
Khi tôi đến gần, anh đưa tay ra.
Tôi đặt tay mình vào tay anh.
Người chủ trì buổi lễ hỏi:
“Anh Chu Minh Viễn, anh có đồng ý cùng cô Lâm Tuyết Nghi xây dựng một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu, sự tôn trọng và trách nhiệm không?”
Anh nhìn tôi.
Giọng rõ ràng:
“Tôi đồng ý.”
Sau đó đến lượt tôi.
“Cô Lâm Tuyết Nghi, cô có đồng ý cùng anh Chu Minh Viễn bước vào cuộc hôn nhân này không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhiên nhớ đến bảy năm trước.
Ngày ấy, tôi cũng từng đứng trong lễ đường.
Cũng từng mặc váy trắng.
Cũng từng nói hai chữ đồng ý.
Nhưng người đàn ông bên cạnh lại không nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta luôn hướng về một người khác.
Còn hôm nay…
Chu Minh Viễn chỉ nhìn tôi.
Trong mắt anh không có sự miễn cưỡng.
Không có toan tính.
Chỉ có sự trân trọng.
Tôi mỉm cười.
“Tôi đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Chu Minh Viễn nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi.
Sau đó cúi xuống.
Hôn lên trán tôi.
Anh khẽ nói:
“Tuyết Nghi.”
“Cảm ơn em đã cho anh cơ hội.”
Tôi nhìn anh.
Mỉm cười.
“Em cũng cảm ơn anh.”
“Vì đã chờ em.”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Anh không chờ để em trở thành người khác.”
“Anh chỉ vui vì cuối cùng chúng ta có thể bước cùng nhau.”
Tôi bật cười.
Nước mắt rơi xuống.
Nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
Ngoài cửa sổ, những cây ngân hạnh bắt đầu đâm chồi.
Mùa xuân đã đến.
Có thể bạn thích
Và cuộc đời tôi cũng bước sang một mùa xuân mới.
Ngoại truyện: Người đàn ông đứng ngoài lễ đường
Ở phía bên kia thành phố, Tống Cảnh Trạch ngồi một mình trong căn hộ nhỏ.
Trên bàn là một tờ báo.
Trang cuối đăng tin về đám cưới của tôi.
Anh ta nhìn bức ảnh.
Trong ảnh, tôi mặc váy cưới.
Đang mỉm cười với Chu Minh Viễn.
Một nụ cười mà anh ta đã rất lâu không được nhìn thấy.
Tống Cảnh Trạch đưa tay chạm vào tấm ảnh.
Rất lâu không nói gì.
Sau khi rời khỏi Tống thị, anh ta đã bắt đầu lại từ đầu.
Không còn quyền lực.
Không còn những buổi tiệc xa hoa.
Không còn người vây quanh nịnh nọt.
Anh ta mở một công ty nhỏ.
Tự mình gặp khách hàng.
Tự mình kiểm tra sổ sách.
Tự mình giải quyết những vấn đề mà trước đây luôn có người khác làm thay.
Anh ta từng nghĩ mình sẽ không chịu nổi.
Nhưng rồi vẫn sống tiếp.
Chỉ có một điều không thể thay đổi.
Mỗi khi đêm xuống, anh ta vẫn nhớ đến tôi.
Nhớ những bữa cơm tôi nấu.
Nhớ những lần tôi đứng chờ anh trước cửa.
Nhớ những tin nhắn hỏi anh có về nhà không.
Ngày trước, anh ta thấy tất cả thật phiền phức.
Bây giờ, khi không còn ai hỏi nữa, anh ta mới hiểu sự im lặng đáng sợ đến mức nào.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Một người bạn cũ gọi đến.
“Cảnh Trạch, nghe nói hôm nay Tuyết Nghi kết hôn.”
Anh ta nhìn tờ báo.
“Ừ.”
“Cậu có muốn đến không?”
Tống Cảnh Trạch im lặng.
Một lúc lâu sau, anh ta đáp:
“Không.”
Người bạn thở dài.
“Cậu vẫn chưa quên cô ấy?”
Anh ta bật cười khàn khàn.
“Có lẽ cả đời này cũng không quên được.”
“Vậy sao không đến gặp lần cuối?”
Tống Cảnh Trạch nhìn bức ảnh.
Rất lâu sau mới nói:
“Bởi vì tôi đã làm phiền cô ấy đủ rồi.”
Anh ta cúp máy.
Đứng dậy.
Đi đến bên cửa sổ.
Ngoài trời, nắng rất đẹp.
Anh ta nhớ lại câu nói cuối cùng của tôi.
Kiếp sau, tôi chỉ mong chúng ta đừng gặp nhau.
Ngày ấy anh ta đã nghĩ tôi chỉ đang tức giận.
Nhưng bây giờ, anh ta hiểu.
Tôi thật sự không muốn gặp lại anh ta nữa.
Tống Cảnh Trạch nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Anh ta khẽ nói:
“Tuyết Nghi.”
“Chúc em hạnh phúc.”
Không ai nghe thấy.
Cũng không ai đáp lại.
Bởi người phụ nữ từng yêu anh ta bằng cả thanh xuân, giờ đã có một cuộc đời không còn chỗ cho anh ta.
Anh ta cúi đầu.
Đặt tờ báo vào ngăn kéo.
Bên trong ngăn kéo còn có một chiếc đồng hồ cũ.
Mặt sau khắc dòng chữ:
Cảnh Trạch, mong con bình an, trưởng thành và biết trân trọng gia đình.
Anh ta cầm chiếc đồng hồ lên.
Rất lâu sau mới bật khóc.
Bởi cuối cùng anh ta cũng hiểu.
Bảy năm trước, anh ta không chỉ đánh mất một người vợ.
Anh ta còn đánh mất một người cha từng thật lòng xem mình là con trai.
Đánh mất một gia đình từng sẵn sàng dang tay đón nhận.
Và đánh mất người phụ nữ đã từng yêu anh ta hơn cả chính bản thân mình.
Nhưng trên đời này, không phải mọi sai lầm đều có cơ hội sửa chữa.
Có những người, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.
Có những tình yêu, một khi đã bị giẫm đạp, sẽ không thể hồi sinh.
Và có những lời xin lỗi…
Dù nói cả nghìn lần cũng không thể đổi lấy một lần tha thứ.
Tống Cảnh Trạch ngồi xuống.
Đặt chiếc đồng hồ bên cạnh.
Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua.
Thành phố vẫn náo nhiệt.
Mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.
Chỉ có anh ta mãi mãi bị bỏ lại trong ký ức của bảy năm ấy.
Còn tôi, Lâm Tuyết Nghi, cuối cùng đã hiểu được một điều.
Tình yêu không phải phần thưởng dành cho người biết chịu đựng. Hôn nhân cũng không phải nhà tù buộc người ta phải hy sinh cả đời để chứng minh lòng chung thủy.
Người thật lòng yêu mình sẽ không để mình phải liên tục cầu xin sự quan tâm.
Người thật lòng trân trọng mình sẽ không biến sự nhẫn nhịn thành lý do để tiếp tục gây tổn thương.
Và người phụ nữ mạnh mẽ nhất không phải người có thể chịu đựng mọi bất công.
Mà là người đủ can đảm rời khỏi nơi không còn xứng đáng với mình.
Cha từng dùng cả đời để dạy tôi bài học ấy.
Tôi đã mất rất nhiều năm mới hiểu.
Nhưng may mắn thay…
Tôi vẫn còn thời gian để sống một cuộc đời thật đẹp.
HẾT.