Ngày cha tôi

Chương 19

Nhưng sau này anh mới hiểu.

Không ai bắt anh phải đối xử tàn nhẫn với em.

Không ai bắt anh phải phản bội lời hứa.

Cũng không ai bắt anh phải xem sự hy sinh của em là điều hiển nhiên.

Anh đã có rất nhiều cơ hội để trở thành một người chồng tử tế.

Nhưng anh bỏ lỡ tất cả.

Anh nghe nói Lâm thị phát triển rất tốt.

Anh cũng nghe nói em đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Anh thật lòng chúc mừng.

Anh không còn tư cách xin em quay lại.

Cũng không còn tư cách mong em tha thứ.

Anh chỉ muốn nói một câu mà lẽ ra mình phải nói từ rất lâu.

Cảm ơn em vì bảy năm ấy.

Và xin lỗi vì đã khiến em phải chịu nhiều tổn thương.

Tống Cảnh Trạch.”

Tôi đọc xong.

Gấp lá thư lại.

Không khóc.

Không cười.

Chỉ đặt nó vào một chiếc hộp.

Rồi đóng nắp.

Chu Minh Viễn bước vào.

Trên tay cầm hai cốc cà phê.

“Thư của ai vậy?”

Tôi nhìn anh.

“Một người quen cũ.”

Anh gật đầu.

Không hỏi thêm.

Tôi nhận cốc cà phê.

“Anh không tò mò sao?”

Anh mỉm cười.

“Nếu em muốn kể, anh sẽ nghe.”

“Còn nếu em không muốn?”

“Vậy anh sẽ không hỏi.”

Tôi bật cười.

“Anh lúc nào cũng như vậy.”

“Như thế nào?”

“Tôn trọng người khác đến mức đôi khi khiến người ta không biết phải giận anh thế nào.”

Anh cười.

“Vậy là ưu điểm hay khuyết điểm?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Ưu điểm.”

Anh mỉm cười.

“May quá.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc lâu sau, tôi hỏi:

“Minh Viễn.”

“Ừ?”

“Anh có từng sợ tôi sẽ không thể yêu ai nữa không?”

Anh nhìn tôi.

Sau đó đặt cốc cà phê xuống.

“Có.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh nói tiếp:

“Nhưng anh không nghĩ đó là điều em cần phải vội vàng thay đổi.”

Tôi im lặng.

Anh nhìn tôi.

“Anh thích em.”

“Nhưng anh không muốn tình cảm của mình trở thành áp lực.”

“Nếu một ngày em muốn bước tiếp, anh sẽ rất vui.”

“Còn nếu em cần thêm thời gian, anh vẫn tôn trọng.”

Tôi nhìn anh.

Bất giác mỉm cười.

“Vậy nếu tôi nói…”

Tôi dừng lại.

Anh kiên nhẫn chờ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Bây giờ tôi muốn thử yêu một người lần nữa thì sao?”

Chu Minh Viễn sững người.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi:

“Em nghiêm túc?”

Tôi bật cười.

“Anh là luật sư mà.”

“Có cần tôi ký văn bản xác nhận không?”

Anh cũng bật cười.

Sau đó bước đến.

Nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Không cần.”

Anh nhìn tôi.

“Chỉ cần em thật lòng.”

Tôi gật đầu.

“Em thật lòng.”

Ngoài cửa sổ, nắng thu rực rỡ.

Tôi bỗng cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Hóa ra tình yêu không nhất thiết phải là những lời thề non hẹn biển.

Không cần phải khiến người ta đau khổ.

Cũng không cần phải đánh đổi chính mình.

Đôi khi, tình yêu chỉ là một người sẵn sàng đứng bên cạnh.

Không kéo mình xuống.

Không ép mình thay đổi.

Chỉ cùng mình bước về phía trước.

34.

Ba năm sau ngày cha qua đời, tôi đến nghĩa trang vào đúng ngày giỗ.

Trời trong xanh.

Gió nhẹ.

Tôi mang theo một bó hoa hồng trắng.

Và một chiếc bánh nhỏ.

Cha tôi rất thích bánh hạt dẻ.

Ngày trước, mỗi lần tôi về nhà, ông đều nhờ người chuẩn bị hai phần.

Một phần cho tôi.

Một phần cho ông.

Nhưng cuối cùng, ông thường chỉ ăn vài miếng.

Phần còn lại đều để tôi mang về.

Tôi đặt bánh trước bia mộ.

Ngồi xuống.

“Ba.”

“Hôm nay con đến thăm ba.”

Tôi mỉm cười.

“Lâm thị năm nay làm ăn rất tốt.”

“Dự án ở phía nam đã hoàn thành.”

“Quỹ học bổng mang tên ba cũng đã giúp được hơn một nghìn sinh viên.”

Tôi dừng một chút.

“À, còn nữa.”

“Con đã học nấu món canh mà ba thích.”

Tôi bật cười.

“Nhưng chắc vẫn chưa ngon bằng bác Trần nấu.”

Gió thổi qua.

Những chiếc lá khẽ xào xạc.

Tôi nhìn bức ảnh cha trên bia mộ.

“Ba.”

“Con có người yêu rồi.”

Tôi cúi đầu.

Hai má hơi nóng lên.

“Anh ấy là Chu Minh Viễn.”

“Chắc ba biết anh ấy.”

“Anh ấy rất tốt.”

“Không phải vì anh ấy có bao nhiêu tiền.”

“Cũng không phải vì anh ấy hứa hẹn điều gì.”

“Mà vì ở bên anh ấy, con không cần phải giả vờ mạnh mẽ.”

Tôi nhìn cha.

“Con có thể vui thì cười.”

“Buồn thì khóc.”

“Mệt thì nghỉ.”

“Không cần lo mình sẽ khiến ai khó chịu.”

Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Tôi lau đi.

“Ba.”

“Ngày trước con cứ nghĩ chỉ cần được Tống Cảnh Trạch yêu, con sẽ hạnh phúc.”

“Bây giờ con mới biết…”

Tôi mỉm cười.

“Hạnh phúc không phải được một người đàn ông lựa chọn.”

“Mà là có quyền lựa chọn cuộc đời mình.”

Tôi đặt tay lên bia mộ.

“Ba yên tâm.”

“Con sẽ sống thật tốt.”

“Không vì ai mà đánh mất bản thân nữa.”

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Chu Minh Viễn đứng cách tôi vài mét.

Anh không đến gần.

Chỉ lặng lẽ chờ.

Tôi quay đầu.

Mỉm cười với anh.

Anh cũng mỉm cười.

Tôi nhìn lại bức ảnh cha.

“Ba.”

“Con phải đi rồi.”

“Lần sau con lại đến.”

Tôi đứng dậy.

Phủi nhẹ bụi trên váy.

Sau đó bước về phía Chu Minh Viễn.

Anh đưa tay ra.

Tôi nắm lấy.

Hai chúng tôi chậm rãi đi xuống con đường lát đá.

Ánh nắng trải dài phía trước.

Tôi không quay đầu.

Bởi tôi biết cha sẽ không muốn tôi mãi đứng lại trong đau thương.

Ông đã dành cả đời để bảo vệ tôi.

Điều ông mong muốn nhất không phải tôi trả thù được bao nhiêu người.

Cũng không phải tôi lấy lại được bao nhiêu tài sản.

Mà là một ngày nào đó, tôi có thể thật lòng mỉm cười.

Và hôm nay…

Tôi đã làm được.

35.

Mùa xuân năm sau, tôi kết hôn với Chu Minh Viễn.

Đám cưới không tổ chức quá xa hoa.

Chỉ có người thân, bạn bè và những người thật lòng chúc phúc.

Tôi mặc một chiếc váy cưới trắng đơn giản.

Không đính hàng nghìn viên kim cương.

Không có đoàn xe sang kéo dài cả con phố.

Không có những màn trình diễn khiến người khác phải trầm trồ.

Nhưng tôi rất vui.

Bởi lần này, người đứng bên cạnh tôi thật lòng muốn cưới tôi.

Trước lễ cưới, bác Trần mang đến một chiếc hộp nhỏ.

“Tiểu thư.”

Tôi quay đầu.

“Có chuyện gì vậy bác?”

Bác mỉm cười.

“Đây là thứ lão gia từng chuẩn bị.”

Tôi sững người.

“Ba cháu?”

Bác gật đầu.

“Lão gia nói nếu một ngày cô tìm được người thật lòng yêu thương mình, hãy đưa thứ này cho cô.”

Tôi run rẩy mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng cổ.

Mặt dây chuyền hình lá ngân hạnh.

Phía sau khắc hai chữ.

Bình an.

Tôi nhìn chiếc vòng.

Nước mắt lập tức trào ra.

Bác Trần nhẹ nhàng nói:

“Lão gia từng bảo, ông ấy không mong cô lấy người giàu nhất.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan