Chương 2
Tôi đẩy chiếc nồi sang bên cạnh một chút, khiến chiếc cốc nước trên bàn khẽ rung lên.
“Không ai chịu nói, đúng không?”
Trần Hạo đột nhiên đứng bật dậy, ôm từng bộ quần áo của mình trên sofa mang đi.
“Để em tự giặt.”
Lưu Quế Lan trừng mắt nhìn cậu ta.
“Con giặt cái gì mà giặt?”
“Quần áo của con thì con tự giặt.”
Nói xong, cậu ta đi thẳng vào nhà vệ sinh, cửa không đóng kín, chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng nước chảy từ vòi.
Trần Dữ nhìn tôi, hạ thấp giọng.
“Em nhất định phải làm ầm ĩ mọi chuyện đến mức này ngay ngày đầu tiên sao?”
Tôi đưa bàn tay bị bỏng vào dưới vòi nước lạnh để xả.
“Không phải em muốn gây chuyện, mà là cả nhà anh đã cố tình đẩy chuyện này đến trước mặt em.”
Anh im lặng một lúc.
“Em về phòng trước đi.”
“Anh bảo em về thì em phải về sao?”
“Lâm Tĩnh.”
“Anh gọi em làm gì?”
Anh nhìn bàn tay đỏ ửng vì bỏng của tôi, sau đó lại nhìn lên mặt tôi.
“Ngày mai anh đưa em đi mua thuốc.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Mặt em không cần thuốc. Chỉ cần nhớ kỹ chuyện hôm nay là đủ.”
Tối hôm ấy, tôi nằm ngủ ở phía giường gần cửa sổ.
Trần Dữ quay lưng về phía tôi, điện thoại của anh sáng lên mấy lần, nhưng anh không nghe máy cũng chẳng trả lời tin nhắn.
Hơn một giờ sáng, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng máy giặt đang vắt quần áo.
Tôi mở mắt, lắng nghe tiếng những chiếc cúc kim loại va vào lồng giặt, từng tiếng một vang lên đều đặn.
Giống như có ai đó đang ở trong bóng tối, không ngừng vò đi vò lại cùng một chuyện.
Chương 2
Sáng hôm sau, Lưu Quế Lan đặt một bát cháo trước mặt tôi.
“Đừng có suốt ngày sa sầm mặt mày như thế, hàng xóm hỏi đến thì khó coi lắm.”
Tôi nhìn nửa quả trứng trong bát cháo.
“Ai sẽ hỏi chứ?”
Có thể bạn thích
“Cùng sống trong một khu chung cư, ngày nào chẳng chạm mặt nhau. Hôm qua con làm ầm ĩ như vậy, bảo Trần Dữ còn mặt mũi nào nhìn người khác?”
Tôi cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo.
“Thể diện của con hôm qua đã bị đặt lên bàn trà rồi.”
Bàn tay bà khựng lại.
“Lâm Tĩnh, con đừng tưởng mẹ đánh con một cái thì con nghiễm nhiên trở thành người có lý.”
“Con đâu có nhận mình đúng.”
“Vậy sao con còn bày ra cái vẻ mặt ấy?”
“Con chỉ không cười thôi.”
Lưu Quế Lan ngồi xuống đối diện tôi, lấy từng tờ khăn giấy trên bàn ra gấp ngay ngắn.
“Có phải nhà mẹ đẻ con nghĩ rằng, con gái gả sang đây thì phải được nâng niu chiều chuộng không?”
“Không ạ.”
“Vậy tại sao con nhất quyết không chịu giặt?”
“Vì con không muốn giặt.”
“Con nói câu đó mà chẳng thấy ngượng miệng chút nào nhỉ.”
“Bởi vì đây là chuyện con có quyền tự quyết định.”
Bà nhìn tôi một lúc.
“Trần Hạo đâu phải người ngoài.”
“Cậu ấy là con trai mẹ, chứ không phải con của con.”
“Đã gọi là em chồng thì đương nhiên phải thân thiết hơn người ngoài.”
“Vậy mẹ bảo cậu ấy gọi con một tiếng chị dâu đi, từ trước đến giờ cậu ấy còn chưa từng gọi.”
Đúng lúc ấy, Trần Hạo từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay cầm một sợi dây phơi quần áo.
Nghe thấy câu nói ấy, cậu ta cúi đầu nhìn đôi dép lê của mình.
“Chị dâu.”
Giọng cậu ta rất nhỏ.
Tôi ngước mắt lên.
Cậu ta đưa sợi dây phơi quần áo cho Lưu Quế Lan.
“Cái này hỏng rồi, thay sợi khác đi mẹ.”
Lưu Quế Lan nhận lấy, miệng vẫn không ngừng càm ràm.
“Cái gì cũng đòi thay, sao đến lúc kiếm tiền lại chẳng thấy con nhanh nhẹn như thế?”
Trần Hạo không đáp, quay người đi lấy cặp sách.
Khi đi đến cửa, cậu ta đột nhiên ngoái đầu lại.
“Chị dâu, cái nồi hôm qua chị đừng dùng tay không để nhấc nữa. Quai nồi bị lỏng rồi.”
Tôi đáp: “Chị biết rồi.”
Cậu ta gật đầu, giống như đã nói hết những gì cần nói, sau đó xỏ giày ra khỏi nhà.
Đợi Trần Hạo đi rồi, Trần Dữ mới bước vào.
Đêm qua anh ngủ không ngon, dưới cằm đã lún phún một lớp râu xanh, cổ áo sơ mi còn dính một vết dầu nhỏ.
Tôi đẩy bát cháo đến trước mặt anh.
“Trước khi mẹ anh đánh em, bà ấy đã nói gì với anh?”
Anh cầm thìa lên.
“Có nói gì đâu.”
“Sáng hôm qua, mẹ anh vào bếp tìm em, nói rằng từ nay quần áo trong nhà đều do em phụ trách. Lúc đó anh đứng bên cạnh và nghe thấy hết.”
“Anh tưởng mẹ chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
“Bà ấy đã bỏ hết quần áo của Trần Hạo vào máy giặt rồi.”
“Có lẽ mẹ tiện tay bỏ vào thôi.”
“Người nhà anh đúng là làm gì cũng tiện tay, mà lần nào cũng tiện đúng chỗ cần tiện.”