Cô ấy đặt mạnh túi xách xuống ghế.

“Cái gì?”

Tôi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong hai ngày qua.

Tống Vi càng nghe, sắc mặt càng lạnh.

Đến khi tôi nói Trần Dữ biết trước chuyện mẹ anh ta định thử thách con dâu, cô ấy không nhịn được nữa.

“Lâm Tĩnh, cậu lấy chồng hay ký hợp đồng làm giúp việc không lương vậy?”

Tôi khuấy cốc cà phê.

“Tớ cũng đang muốn biết.”

“Cậu còn cười được à?”

“Không cười thì chẳng lẽ khóc?”

Tống Vi nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng thở dài.

“Được rồi. Nói chuyện chính đi. Cậu muốn hỏi tài sản gì?”

Tôi lấy từ túi xách ra một tập giấy.

Đó là bản sao hợp đồng mua căn hộ mà gia đình Trần Dữ đang ở.

Tống Vi xem qua vài trang, bỗng nhiên ngẩng đầu.

“Căn nhà này đứng tên ai?”

“Trần Dữ.”

“Tiền mua nhà từ đâu ra?”

“Bố mẹ anh ấy góp một phần, anh ấy vay ngân hàng một phần.”

“Cậu đã trả khoản nào chưa?”

“Chưa. Nhưng tháng trước anh ấy đề nghị tớ chuyển hai trăm nghìn tệ để tất toán khoản vay.”

Tống Vi đặt tài liệu xuống.

“Cậu chuyển chưa?”

“Chưa.”

Cô ấy thở phào.

“May quá.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Có vấn đề gì à?”

“Có. Vấn đề rất lớn.”

Cô ấy lấy bút, khoanh tròn ngày ký hợp đồng mua nhà.

“Căn hộ này được mua trước khi hai người đăng ký kết hôn. Nếu không có thỏa thuận rõ ràng, việc cậu bỏ tiền trả nợ không tự động khiến cậu trở thành đồng sở hữu căn nhà.”

Tôi im lặng.

Tống Vi tiếp tục:

“Quan trọng hơn, cậu có biết hai trăm nghìn tệ ấy thực chất dùng để trả khoản vay nào không?”

“Trần Dữ nói là khoản vay mua nhà.”

“Có giấy tờ chứng minh không?”

Tôi lắc đầu.

“Anh ấy chỉ đưa tớ xem ảnh chụp màn hình số dư.”

Tống Vi cười lạnh.

“Thế mà cậu định chuyển tiền?”

“Tớ chưa chuyển.”

“Vì sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

“Bởi vì trước đám cưới ba ngày, anh ấy bất ngờ yêu cầu tớ chuyển tiền vào tài khoản của mẹ anh ấy.”

Tống Vi lập tức ngồi thẳng.

“Không phải tài khoản ngân hàng nhận tiền trả nợ?”

“Không.”

“Anh ta giải thích thế nào?”

“Nói rằng mẹ anh ấy quản lý tài chính trong nhà, chuyển cho bà ấy sẽ tiện hơn.”

Tống Vi nhìn tôi bằng ánh mắt khó tin.

“Lâm Tĩnh, cậu có biết mình suýt làm gì không?”

Tôi cười nhạt.

“Bây giờ thì biết rồi.”

Hai trăm nghìn tệ.

Đó không phải khoản tiền nhỏ.

Đó là số tiền tôi tích góp suốt sáu năm đi làm, cộng thêm khoản tiền bố mẹ tặng riêng trước khi kết hôn.

Tôi từng nghĩ, đã là vợ chồng thì nên cùng nhau gánh vác.

Trần Dữ nói căn nhà còn khoản vay, tôi lập tức nghĩ đến chuyện giúp anh giảm bớt áp lực.

Nhưng anh không muốn tôi trực tiếp trả nợ ngân hàng.

Anh muốn tôi chuyển tiền cho mẹ anh.

Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ.

Bây giờ nhớ lại, chuyện này đâu chỉ kỳ lạ.

Tống Vi gõ ngón tay xuống mặt bàn.

“Cậu có giữ tin nhắn không?”

“Có.”

“Gửi cho tớ bản sao. Cả giấy tờ chuyển khoản, thỏa thuận tài sản, các khoản chi trước đám cưới nữa.”

Tôi gật đầu.

Cô ấy nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

“Cậu định ly hôn à?”

Tôi không trả lời ngay.

Ngoài cửa kính, một người đàn ông trẻ đang đẩy xe nôi, người phụ nữ bên cạnh cầm hai cốc sữa đậu nành.

Khi đi qua bậc thềm, người đàn ông tự nhiên cúi xuống nâng bánh xe lên.

Không ai phải nhắc nhở.

Không ai cần chứng minh mình là người biết điều.

Tôi nhìn cảnh ấy, bỗng thấy cổ họng hơi nghẹn.

“Tớ chưa quyết định.”

Tống Vi không thúc giục.

Cô ấy chỉ nói:

“Vậy trước khi quyết định, cậu phải bảo vệ tiền của mình. Đừng ký bất cứ giấy tờ gì, đừng chuyển tiền, cũng đừng để họ giữ giấy tờ cá nhân của cậu.”

Tôi gật đầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Là Lưu Quế Lan.

Tôi bật loa ngoài.

Giọng bà lập tức vang lên.

“Lâm Tĩnh, con đang ở đâu?”

“Con đang ra ngoài.”

“Trần Dữ nói con đến công ty. Mẹ vừa gọi cho công ty con, người ta bảo hôm nay không có ai làm việc.”

Tống Vi lập tức ngẩng đầu.

Tôi cũng hơi sững lại.

“Mẹ gọi đến công ty con làm gì?”

“Con là con dâu mẹ, mẹ hỏi một câu cũng không được à?”

“Con đã hai mươi tám tuổi rồi.”

“Thì sao? Hai mươi tám tuổi là không cần người lớn quản nữa à?”

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Mẹ muốn nói chuyện gì?”

“Trưa nay dì cả và dì ba đến ăn cơm. Con mau về nấu vài món.”

“Con không về.”

“Con nói cái gì?”

“Con đã có hẹn.”

“Có hẹn gì quan trọng hơn việc tiếp đãi họ hàng nhà chồng?”

Tôi nhìn Tống Vi.

Cô ấy khoanh tay, ra hiệu tôi cứ nói tiếp.

Tôi đáp:

“Nếu mẹ đã mời khách thì mẹ nên tự chuẩn bị. Con không được hỏi ý kiến trước khi mẹ mời, cũng không có nghĩa vụ phải hủy lịch trình của mình.”

Truyện Mới

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Suốt ba năm, tôi và chồng sống trong một cuộc hôn nhân

Bố Đòi Chia Gia Sản

Bố Đòi Chia Gia Sản

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng