06.
Tối hôm đó, tôi vừa về đến nhà thì điện thoại đã tinh tinh liên tục, Thượng Gia Thạc không ngừng khủng bố tin nhắn WeChat để giải thích, thanh minh.
Tôi lờ tịt đi, coi như anh ta đang spam quảng cáo.
Thấy tôi im hơi lặng tiếng, anh ta lại đổi chiến thuật, nhắn tin hỏi xem đống đồ đạc tôi còn để bên nhà anh ta thì tính thế nào.
Ban đầu, tôi định nhắn lại bảo cứ vứt hết vào sọt rác cho rảnh mắt.
Nhưng chợt nhớ ra trong hộp trang sức vẫn còn mấy sợi dây chuyền phiên bản giới hạn cực đắt đỏ, thế là tôi lạnh lùng bảo anh ta gom hết vào vali, hẹn ngày mai gặp nhau ở một địa điểm trung gian để bàn giao.
Thượng Gia Thạc đồng ý ngay, hẹn tôi tại một quán cà phê quen.
Hôm sau tôi đến điểm hẹn, anh ta đã ngồi chực sẵn từ b.a.o giờ, mặt mày phờ phạc.
Tôi thản nhiên ngồi xuống đối diện, chẳng buồn chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề: “Đồ của tôi đâu, trả đây.”
Thượng Gia Thạc lầm lũi đẩy chiếc vali sang phía tôi.
Tôi đón lấy tay kéo, dứt khoát đứng dậy định rời đi ngay.
Anh ta vội vàng rướn người giữ tay tôi lại, giọng khàn đặc nài nỉ: “Chúng ta không thể ngồi xuống uống miếng nước, nói chuyện tử tế với nhau một lần sao em?”
Tôi lạnh lùng lắc đầu: “Giữa tôi và anh không còn gì để đối thoại nữa rồi.”
Thượng Gia Thạc định níu kéo tiếp, nhưng đột nhiên cơ mặt anh ta méo xệch đi, ôm bụng nhăn nhó: “Em… đợi anh một chút nhé.” Nói đoạn, anh ta phi thẳng vào nhà vệ sinh.
Chiếc điện thoại bị bỏ quên trên mặt bàn kính bỗng rung lên bần bật.
Tôi khinh bỉ liếc nhìn, vừa vặn thấy thông báo WeChat của Hạ Văn Văn nhảy ra chình ình trên màn hình khóa.
Trên đó hiện rõ mồn một dòng chữ:
[Anh Thạc Thạc ơi, chuyện ở khách sạn tối qua ấy… anh tính thế nào đây? Anh không định chịu trách nhiệm với em à?]
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi mà lấp lánh đến mức chói mắt.
Đều là người lớn với nhau, đọc một cái là hiểu ngay đêm qua hai đứa nó đã làm gì.
Điều tôi không ngờ được là cái loại đàn ông như anh ta lại có thể vừa lăn lộn trên giường với người khác, vừa mặt dày gõ một tràng sớ dài để sướt mướt níu kéo, thề non hẹn biển với tôi.
Đúng là ngày xưa mắt tôi bị dính lá đa nên mới không bóc trần được cái bộ mặt khốn nạn của anh ta sớm hơn.
07.
Tôi chẳng thèm đợi Thượng Gia Thạc bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi xách vali bước đi thẳng, tiện tay nhấn nút chặn sạch sành sanh mọi phương thức liên lạc của anh ta.
Cái loại đàn ông cặn bã, rác rưởi như thế, tôi không muốn dây dưa thêm một giây nào cho bẩn người.
Nói thật, tôi không hề đau lòng hay khóc lóc. Dù sao thì những trò hãm của anh ta và bà mẹ chồng hờ kia đã khiến tôi ghê tởm đến tận cổ họng rồi.
Thế là tôi thong thả nằm ở nhà, lười biếng lướt TikTok qua ngày.
Bất thình lình, thuật toán đưa tôi lướt trúng livestream của một streamer ở gần khu vực mình sống.
Gương mặt này nhìn cứ quen quen, nhưng trong chốc lát tôi lại không nhớ ra là ai.
Tò mò, tôi ấn thẳng vào trang cá nhân của cô ta.
Trong các video ngắn, cô ta diện những bộ cánh thiếu vải, uốn éo nhảy nhót mấy điệu khêu gợi – chuẩn công thức của mấy em gái streamer chuyên câu view bẩn.
Có lẽ do app bóp mặt và bộ lọc làm đẹp quá đà, mãi đến video thứ ba, tôi mới dụi mắt nhận ra: Ơ kìa, chẳng phải đây là nàng thanh mai trúc mã vạn tệ của Thượng Gia Thạc – Hạ Văn Văn sao?
Vừa hay lúc đó cô ta đang livestream, tôi liền hí hửng nhảy vào xem.
08.
Trên sóng trực tiếp, cô ta vẫn chất giọng nhõng nhẽo đó, nặn ra vẻ mặt tủi thân đáng thương chuẩn trà xanh.
Cô ta vừa uốn éo vừa ngọt nhạt chúc Tết các “anh trai, đại ca” trong phòng chat.
Đến lúc này tôi mới sực nhớ lại màn “phun châu nhả ngọc” của bà Lưu Ngọc Hoa hôm nọ: nào là du học sinh tinh hoa, nào là bà chủ tự thân, thu nhập mỗi tháng vài vạn tệ.
Giờ thì tôi thông suốt toàn bộ rồi!
Có thể bạn thích
“Du học sinh”: Hóa ra là sang bên kia biên giới “trùng tu” nhan sắc rồi đi về.
“Tự làm chủ”: Ý là làm streamer tự do, không có công ty quản lý.
“Thu nhập vạn tệ”: Chắc chắn là tiền donate của mấy anh “bố đường” ảo chứ chạy đi đâu.
Quả nhiên, nghệ thuật uốn lưỡi dùng từ của nhà bọn họ đã đạt đến trình độ thượng thừa.
Nhưng ba cái chuyện đó chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Dù sao tôi và Thượng Gia Thạc đã đường ai nấy đi, đời này kiếp này coi như không có duyên tái ngộ.
Thế nhưng, cái thành phố này dường như lại quá nhỏ bé cho những cuộc trốn chạy.
09.
Chỉ một tháng sau, trong một lần đi mua sắm ở trung tâm thương mại, định mệnh lại cho tôi va phải hai âm hồn này.
Lúc đó tôi đang thử đồ trong một cửa hàng cao cấp.
Vừa vén rèm bước ra, tôi đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đứng lù lù ngay trước mắt.
Hạ Văn Văn đang cong môi cãi cọ với bạn nhân viên.
Vừa thấy tôi, cô nhân viên như vớ được cọc cứu sinh, lập tức kéo tôi lại rồi ái ngại nói: “Thật sự xin lỗi chị, mẫu váy này size này chỉ còn đúng một chiếc, mà vị tiểu thư đây chọn trước. Hay chị đợi cô ấy thử xong, nếu không chốt thì em sẽ đưa chị thử sau nhé?”
Hạ Văn Văn quay sang nhìn thấy tôi, cơ mặt co giật một cái rồi lập tức lật giọng thảo mai: “Ôi chu choa, đây chẳng phải chị Ninh sao? Hôm nay chị cũng có tiền đi sắm đồ hiệu cơ à?”
Thượng Gia Thạc đứng cạnh cũng nhận ra tôi. Anh ta vênh mặt lên, khinh khỉnh liếc đầy thách thức, rồi cố tình ôm c.h.ặ.t lấy eo của Hạ Văn Văn.
Màn diễn kịch này rõ ràng là cho tôi xem, ý tứ nông cạn vô cùng: Nhìn đi, không có cô thì tôi cũng chẳng thiếu gì gái đẹp vây quanh.
Tôi khinh bỉ, chẳng buồn ban phát một ánh mắt.
Thế nhưng, Hạ Văn Văn đúng là loại được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục chớp mắt thách thức: “Chị Ninh ơi, em cũng chấm bộ này mất rồi. Mà nhân viên lại bảo có mỗi một chiếc, hay là chị rộng lượng nhường cho em thử trước đi?”
Nhìn cái bản mặt trà xanh của cô ta, m.á.u điên của tôi lại nổi lên.
Tôi khoanh tay nói thẳng: “Tôi nhìn trúng trước thì quyền thử thuộc về tôi. Ở đời phải biết xếp hàng, có trước có sau. Chừng nào tôi chê, không thèm nữa thì mới tới lượt cô. Loại cô ấy à, chỉ xứng đi nhặt lại đồ thừa mà tôi vứt bỏ thôi, hiểu chưa?”
Tôi dứt lời, liếc sang Thượng Gia Thạc thấy sắc mặt anh ta biến đổi liên tục, xanh tím trông giải trí cực kỳ.
Câu “nhặt đồ thừa” rõ ràng đã đập tan mặt nạ giả trân của Hạ Văn Văn.
Cô ta không thèm đóng vai thục nữ nữa, gắt lên: “Bộ đồ này là hàng cao cấp đấy, loại như cô mà đòi mua nổi à? Không có tiền mua thì đừng thử bừa, làm bẩn hết quần áo của người ta ra kìa!”
Thượng Gia Thạc cũng sa sầm mặt, lên giọng giáo huấn: “Đều là người có học cả, nói năng sao cho lọt tai chút đi. Dù sao cô cũng chỉ thử cho vui chứ có tiền mua đâu, nhường cho tụi tôi thử một tí thì mất miếng thịt nào à?”
Bạn nhân viên cửa hàng nghe vậy thì khẽ liếc nhìn tôi một cái rồi im lặng đầy khôn ngoan.
Nên nhớ, tôi là khách VIP, là “mối ruột” của cái store này, tháng nào chẳng đốt vào đây vài vạn tệ, nhân viên ở đây đều nhẵn mặt tôi cả.
Còn cái bản mặt của Thượng Gia Thạc thì cô ấy lạ hoắc, bởi vì từ trước đến nay, tôi chưa từng hạ thấp tiêu chuẩn để dắt anh ta đi dạo phố mua đồ hiệu b.a.o giờ.
Tôi lười chẳng buồn đôi co với loại đàn ông “mở miệng ra là đạo lý, nhưng tay thì chuyên ký giấy tra nam” như anh ta, nghe thêm một câu thôi là thấy buồn nôn.
Ánh mắt tôi chuyển sang quét một lượt từ đầu đến chân Hạ Văn Văn.
Hôm nay cô ta không diện đồ nhái nữa thật, nhưng bộ cánh trên người lại là mẫu lỗi mốt từ đời nào rồi.
Nghĩ đến cảnh hôm nọ cô ta uốn éo trên livestream, ra sức õng ẹo để xin mấy đồng donate của mấy ông “đại ca” mạng, cái vẻ nịnh bợ đó đúng là nực cười hết chỗ nói.
Tôi nhếch mép, mỉa mai: “Thế tiền mua bộ đồ này là do vị ‘đại ca’ nào trên mạng rủ lòng thương ban cho thế? Hay cô em định đầu tư bộ này để về bật live nhảy nhót cho viewer top 1 xem? Nhưng mà chị e là không hợp gu các anh ấy đâu, kín cổng cao tường thế này thì ai mà thích.”
Nghe tôi bóc mẽ công việc của Hạ Văn Văn, Thượng Gia Thạc đứng cạnh mặt đơ ra như khúc gỗ, chẳng hề có phản ứng gì.
Xem ra anh ta đã biết tỏng cái “nghề nghiệp cao quý” của cô ả từ lâu rồi. Đúng là nồi nào úp vung nấy, gu chọn vợ của anh ta thấp đến chạm đáy xã hội mới chấp nhận được loại này.
Ngược lại, Hạ Văn Văn như bị giẫm phải đuôi, nhục nhã đến mức mặt mũi đỏ gay rồi chuyển sang tím tái, tức tối gào lên giữa cửa hàng: “Giang Ân Ninh! Cô ngậm cái mồm thối đó lại! Bây giờ tôi là Beauty Blogger danh tiếng, không phải loại streamer rẻ tiền như cô nghĩ đâu! Tôi mua quần áo là để mặc cho bản thân tôi!”
Tôi thản nhiên ngoáy tai, đáp cụt lủn: “Ồ, thế thì liên quan gì đến cuộc sống của tôi à?”
Nói đoạn, tôi thong dong cầm bộ đồ định bước thẳng vào phòng thử.
Hạ Văn Văn thấy lép vế liền cay cú, quay phắt sang nhân viên cửa hàng, dõng dạc hét lớn: “Bộ đồ đó tôi chốt! Trả gấp đôi giá niêm yết!”
Dứt lời, cô ta vênh váo nhìn tôi đầy đắc thắng, cứ như thể cướp được cái váy này là cô ta đã thắng được tôi cả đời vậy.
10.
Tôi liếc nhìn bộ đồ trong tay. Tuy nó là hàng giới hạn thật, nhưng thiết kế lẫn chất liệu nhìn qua cũng chẳng đáng cái tầm giá đó.
Nếu không phải bạn nhân viên ra sức chèo kéo, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm nhìn đến lần thứ hai.
Cơ mà giờ Hạ Văn Văn đã m.á.u chiến, sẵn sàng chi gấp đôi tiền chỉ để cướp đồ từ tay tôi cho bõ ghét, cô ta đã thích làm “phú bà mua sắm” thì tôi đây cũng chẳng dại gì mà cản đường.
Tôi quay sang bạn nhân viên đang đứng sượng trân giữa hai làn đạn, mỉm cười thanh lịch: “Thôi, nếu vị tiểu thư đây đã có lòng thành như vậy thì nhường bộ này cho cô ấy đi.”
Tôi vừa buông tay, bạn nhân viên như trút được gánh nặng, lập tức đón lấy bộ quần áo rồi nhanh như cắt mang đi đóng gói, sợ tôi đổi ý thì khổ.
Hạ Văn Văn thấy tôi nhường liền tung chiêu lườm nguýt, giọng điệu sặc mùi khinh khỉnh: “Ơ, tưởng thế nào chứ mới thế đã đầu hàng rồi à? Chán thế. Tôi còn tưởng chị phải gáy to hơn, tăng giá tiếp cơ đấy. Chị Ninh ơi, sau này ví tiền không dày thì tém tém lại, đừng dại mà bước chân vào mấy cửa hàng hiệu này, mua không nổi rồi lủi thủi đi ra mất mặt lắm.”
Nghe cô ta sủa mà tôi chỉ muốn tặng cho một khóa học xóa mù mắt.
Từ đầu đến chân tôi, có món nào không phải là hàng thiết kế xa xỉ?
Nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì chấp nhặt làm gì. Cái loại như cô ta cả đời chỉ biết đến mấy thương hiệu đại trà, suốt ngày đập hộp đồ fake trên mạng để lòe thiên hạ, tầm mắt làm sao vươn tới phân khúc thượng lưu được.
Đôi co với loại này chỉ hạ thấp bản thân.
Lát sau, nhân viên khệ nệ bê chiếc hộp thắt nơ sang chảnh ra, lễ phép cúi đầu: “Thưa cô, tổng hóa đơn sau khi nhân đôi là 28.500 tệ (khoảng 100 triệu VNĐ). Xin hỏi cô thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?”
Nghe con số “chát chúa” kia, cơ mặt Hạ Văn Văn cứng đờ mất năm giây.
Có vẻ cô ả nằm mơ cũng không nghĩ cái váy này lại đắt đến thế.
Bình thường đồ ở đây tầm tám nghìn tệ đã là cao, nhưng vì là bản giới hạn, lại thêm cú “chốt kèo” tự hủy của cô ta nên giá mới nhảy lên như vậy.
Tôi đứng ngoài nhìn cô ta nghiến răng ken két, lóng ngóng rút thẻ ra mà mặt vẫn cố gồng lên vẻ thản nhiên, suýt chút nữa là tôi bật cười thành tiếng.
Đúng là loại sĩ diện hão, tự rước khổ vào thân.