11.
Hạ Văn Văn hậm hực kéo Thượng Gia Thạc ra quầy thu ngân cà thẻ, còn tôi thì thong thả xách túi rời khỏi trung tâm thương mại.
Bị hai cái âm hồn này ám quẻ nên tôi chẳng còn tâm trạng mua sắm gì nữa, liền ra bãi xe rồi phi thẳng về nhà.
Hai ngày sau, khi tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân thì điện thoại hiện lên cái tên “Lưu Ngọc Hoa”.
Chẳng cần suy nghĩ, tôi thẳng tay nhấn từ chối. Thế nhưng mụ già này vẫn kiên trì đáng kinh ngạc, cứ cúp là lại gọi tiếp.
Tôi cũng tò mò không biết bà ta lại nhảy số ra mưu hèn kế bẩn gì, nên đến cuộc gọi thứ năm, tôi mới thong thả bấm nghe.
Đầu dây bên kia vừa thông là tiếng thét của bà Lưu Ngọc Hoa dội thẳng vào màng nhĩ tôi: “Giang Ân Ninh! Cô có thái độ gì đấy hả? Sao dám cúp máy của tôi liên tục thế?”
Nghe mụ ta chất vấn mà tôi cạn lời.
Ủa alo? Tôi nhớ mình đá con trai bà ta cơ mà?
Bà ta lấy tư cách gì mà chạy tới đây xả giận lên đầu tôi?
Tôi bật chế độ “lạnh lùng”, giọng không chút hơi ấm: “Dì à, tôi với con trai dì đã chia tay từ lâu rồi. Cho nên điện thoại của dì, tôi thích thì nghe, không thích thì cúp. Dì quản biển quản trời rồi định quản luôn cả lịch trình nghe điện thoại của tôi đấy à?”
Bà Lưu Ngọc Hoa nghe xong thì điên tiết, gào lên: “Dù sao thì tôi cũng là bề trên! Điện thoại người lớn mà cô thích cúp là cúp à? Cái nhà cô không biết dạy dỗ con cái phép lịch sự tối thiểu sao?”
Tôi không vừa, đáp trả luôn: “Bà là bề trên nhà ai chứ đừng hòng làm bề trên nhà tôi. Chúng ta giờ là người dưng nước lã, tôi dựa vào lý do gì mà phải rước mệt vào người để kính trọng bà?”
Bà Lưu Ngọc Hoa định mở máy gào tiếp thì đột nhiên im bặt.
Qua điện thoại, tôi loáng thoáng nghe tiếng hai người đang xì xầm bàn mưu tính kế gì đó với nhau, giọng rất nhỏ nên không nghe rõ nội dung.
Tôi đang định cúp máy cho rảnh nợ thì giọng bà Lưu Ngọc Hoa lại vang lên, lần này dịu đi đầy giả trân: “Tiểu Ninh này, hai bác cháu mình gặp nhau chút đi. Dì có chuyện hệ trọng muốn bàn.”
Tôi chẳng có chút hứng thú nào để diện kiến bản mặt bà ta.
Nên nhớ, chính bà ta là thủ phạm gây ra cái scandal khiến gia đình tôi bẽ mặt hôm đính hôn.
Tôi thẳng thừng từ chối: “Tôi bận lắm. Có việc gì thì dì cứ phun thẳng qua điện thoại luôn đi, khỏi gặp.”
Bà Lưu Ngọc Hoa liền đáp bằng giọng đương nhiên: “Thế cũng được. Chuyện chẳng có gì to tát, cô chỉ cần trả lại số tiền thằng Gia Thạc đã chi tiêu cho cô suốt mấy năm yêu nhau là xong. Mấy khoản lặt vặt tôi rộng lượng không chấp. Cô tự tính xem nó mua cho cô b.a.o nhiêu quà, rồi quy ra tiền mặt chuyển thẳng vào tài khoản tôi.”
Cái giọng điệu bề trên ấy nghe mà phát tởm, cứ như thể bà ta đang ban ơn cho tôi không bằng, kiểu như “tôi không đòi tiền hao mòn thanh xuân của con trai tôi là cô hời lắm rồi” ấy.
Tôi xin thề, đây là câu chuyện hài hước nhất mà tôi từng được nghe trong suốt hai mươi mấy năm qua.
12.
Tôi và Thượng Gia Thạc bên nhau thấm thoắt năm năm.
Chuyện hẹn hò, ăn uống, chi tiêu phát sinh đương nhiên không phải nhỏ.
Nhưng tôi có lòng tự trọng, chưa b.a.o giờ biết “đào mỏ”, càng không b.a.o giờ để anh ta phải gánh vác tài chính một mình.
Nói riêng về quà cáp, Thượng Gia Thạc chưa b.a.o giờ tặng tôi bất cứ món đồ nào xa xỉ cả.
Tôi nhẩm tính sương sương thì tổng giá trị đống quà anh ta tặng cao tay lắm cũng chỉ loanh quanh tầm ba bốn vạn tệ (khoảng hơn trăm triệu VNĐ).
Tôi cạn lời, lạnh lùng ném qua điện thoại: “Khi yêu, tặng quà là tự nguyện.
Tôi dựa vào luật pháp nào mà phải hoàn tiền cho bà?
Huống hồ tôi chưa b.a.o giờ chiếm lợi lộc gì của con trai bà. Mỗi lần anh ta tặng quà, tôi đều đáp lễ bằng món đồ giá trị tương đương hoặc hơn. Chúng tôi đã chia tay rồi, mong bà giữ tự trọng và đừng có vác mặt đến làm phiền tôi nữa!”
Dứt lời, tôi cúp máy cái “rụp”, rồi thẳng tay cho số đó vào danh sách đen vĩnh viễn.
Mụ già Lưu Ngọc Hoa này đúng là đỉnh lưu trong làng hãm, cứ xuất hiện là lại khiến thế giới quan của tôi chấn động thêm một tầng.
Có thể bạn thích
Tôi cứ ngỡ màn đáp trả đó đã đủ để mụ ta biết điều.
Nhưng hỡi ôi, tôi đã quá đ.á.nh giá cao cái gọi là “liêm sỉ” của bà ta rồi.
13.
Bà ta lầy lội dùng thêm ba số điện thoại rác, liên tục khủng bố điện thoại của tôi.
Mục đích từ đầu chí cuối vẫn như một: Ép bằng được tôi phải nôn tiền ra.
Tôi đã chạm giới hạn chịu đựng với sự vô lý của mụ già này.
Nhưng m.á.u tò mò lại nổi lên, tôi muốn xem xem cái rạp xiếc nhà bà ta còn diễn thêm được trò gì nữa.
Thế là, đến cuộc gọi thứ tư từ một số lạ, tôi bấm nghe và đồng ý hẹn ngày gặp mặt.
Vẫn là quán cà phê quen thuộc hôm trước.
Khi tôi thong thả đến nơi, bà Lưu Ngọc Hoa đã ngồi chực sẵn.
Điều khiến tôi bất ngờ là hôm nay bà ta còn dắt theo cả cặp đôi Hạ Văn Văn, Thượng Gia Thạc, và một người đàn ông mặt mũi nghiêm nghị, lạ hoắc.
14.
Vừa ngồi xuống, bà Lưu Ngọc Hoa đã giở giọng quan tòa: “Giới thiệu với cô, đây là luật sư chính quy tôi mời tới. Để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất ký một bản thỏa thuận rõ ràng. Cô hoàn trả toàn bộ tiền quà cáp thằng Gia Thạc đã chi, và ngược lại, chúng tôi cũng trả lại đồ cô tặng nó. Từ nay cầu về cầu, đường về đường, nước sông không phạm nước giếng.”
Nghe xong mà tôi suýt sang chấn tâm lý về độ keo kiệt.
Chỉ vì cái khoản “tình phí” vài vạn tệ rách mà mụ già này cũng rảnh rỗi lôi cả luật sư tới lập hợp đồng dân sự cơ đấy!
Tôi cầm bản thỏa thuận lên, lười biếng liếc qua.
Nội dung cũng khá công bằng, chỉ là các điều khoản dân sự thông thường về việc hoàn trả tài sản tự nguyện, tuyệt đối không có bẫy nào gây hại cho tôi.
Tôi nhìn ba cái bản mặt đang hằm hằm hăm dọa đối diện, khẽ nhếch mép: “Mọi người chắc chắn muốn ký cái bản hợp đồng này chứ? Muốn quy đổi sạch sành sanh đống quà cáp từng tặng nhau thành tiền mặt rồi hoàn trả không thiếu một xu?”
Hạ Văn Văn vô thức vuốt cái bụng còn phẳng lì, cười khẩy: “Đương nhiên! Tiền này sau này còn để n.u.ô.i cục cưng trong bụng tôi, sao có thể lãng phí trên người loại phụ nữ khác được?”
Ồ… hóa ra là vậy.
Đến lúc này thì tôi đã hiểu động cơ của cái rạp xiếc này rồi.
Cô ả Hạ Văn Văn muốn mượn tay mẹ chồng hờ để trả đũa tôi vụ cái váy.
Cô ta đinh ninh Thượng Gia Thạc đã b.a.o n.u.ô.i tôi tốn b.a.o nhiêu tiền, nên muốn đòi lại tất cả.
Có khi cô ta còn mơ mộng viễn cảnh tôi không xoay được tiền rồi phải quỳ gối van xin để cô ta chê cười.
Nhưng hỡi ôi, người tính không bằng trời tính, ba kẻ khờ này đã đặt cược sai cửa rồi!
Trên đời này, thứ Giang Ân Ninh tôi thiếu thì nhiều, chứ riêng tiền thì tôi dư sức đè c.h.ế.c người.
Trước đây khi còn mặn nồng, tôi chưa từng hé răng rằng bố tôi là chủ doanh nghiệp lớn, nhà tôi bất động sản rải rác khắp nơi.
Những món quà tôi tặng anh ta đều là hàng hiệu authentic đắt đỏ.
Chỉ vì kinh tế anh ta eo hẹp, tôi sợ anh ta tự ti nên mới nói dối: “Ôi dào, đồ fake cao cấp thôi anh ơi, em mua có mấy trăm nghìn ngoài chợ.”
Được lắm! Nếu các người đã muốn tính toán sòng phẳng, thì chị đây sẽ bật Excel tính cho ra ngô ra khoai, sẵn tiện đòi lại luôn hũ vàng ngày trước.
Cái khoản tiền coi như “bố thí cho người nghèo” đó, giờ tôi cũng chẳng muốn vứt vào cái nhà hãm tài này nữa.
15.
Tôi dứt khoát cầm bút, ký một đường rõ ràng lên bản hợp đồng.
Thấy tôi đặt bút ký tên nhẹ tênh như không, ba người đối diện lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ, cứ như thể vừa vớ được vàng vậy.
Bà Lưu Ngọc Hoa vờ hắng giọng hai tiếng, rồi đẩy một tờ giấy chi chít chữ về phía tôi: “Được rồi, đây là danh sách con trai tôi đã thức trắng đêm để liệt kê. Trên đó ghi đầy đủ không sót một món nào nó từng mua cho cô mấy năm qua. Cô xem kỹ lại đi, xem có món nào bị thừa không, nhà tôi đàng hoàng, không thèm chiếm chút lợi lộc nào của cô đâu.”
Tôi cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt.
Chà, phải công nhận anh người yêu cũ của tôi có trí nhớ siêu phàm thật.
Từ bó hoa hồng bằng ruy-băng handmade tự làm tặng vào ngày kỷ niệm, cho đến quần áo, giày dép sắm Tết, món nào món nấy đều được anh ta ghi chép tỉ mỉ, từ số lượng đến đơn giá không thiếu một xu.
Tổng thiệt hại bên đằng trai: Năm mươi tư nghìn tệ.
Tôi thong thả đặt tờ giấy xuống bàn, gật đầu: “Ừm, số liệu chi tiết lắm. Danh sách này chuẩn rồi, không sai lệch món nào.”
Nghe thấy thế, Hạ Văn Văn như mở cờ trong bụng, cô ta kích động rướn người lên, giọng lanh lảnh: “Biết thế thì tốt! Vậy cô mau chuyển khoản trả tiền đi chứ còn đợi gì nữa?”
Tôi thong thả giơ một ngón tay lên, ra hiệu: “Từ từ đã, việc gì mà phải cuống lên thế.”
Sắc mặt bà Lưu Ngọc Hoa lập tức thay đổi, mụ ta chỏ mồm gào lên: “Cái gì? Cô định giở trò quỵt nợ đấy à? Giấy trắng mực đen, hợp đồng có chữ ký cả rồi nhé!”
Tôi nở một nụ cười thảo mai, nhẹ nhàng đáp: “Dì bình tĩnh, các người mới chỉ tính xong phần ‘bố thí’ của các người thôi. Còn phần đáp lễ của tôi, tôi đã kịp tính đâu nào?”
Hạ Văn Văn hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: “Yên tâm đi, nhà tôi thèm vào quỵt mấy nghìn tệ rách của cô chắc!”
Tôi lắc ngón tay trỏ, làm bộ điệu: “No no no, cô em lại suy bụng ta ra bụng người rồi. Không phải vài nghìn tệ… mà là mấy chục vạn tệ cơ đấy!”
Nghe đến con số “mấy chục vạn”, Thượng Gia Thạc ngồi bên cạnh giật thót mình, hai mắt trợn ngược: “Cái gì? Cô đang nói cái giọng điệu điên khùng gì đấy?”