Cô ta bỗng nói:

“Ba năm trước, cô có biết vì sao tôi chọn quay về đúng lúc ấy không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Vì Tạ Hoài Dương?”

“Không hoàn toàn.”

Cô ta cúi xuống.

“Vì Tạ Chính Viễn tìm tôi.”

Tôi khựng lại.

Phó Cảnh Trạch lập tức ngẩng đầu.

Bạch Nhược Hề tiếp tục:

“Ông ta nói cuộc hôn nhân giữa cô và Hoài Dương đã không còn giá trị.”

“Cô không còn tài sản gì đáng kể để nhà họ Tạ kiểm soát.”

“Ông ta muốn Hoài Dương kết hôn với một người phụ nữ có thể giúp tập đoàn mở rộng thị trường quốc tế.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô được chọn?”

Cô ta cười nhạt.

“Đúng.”

“Ông ta hứa sẽ giúp tôi trở thành giám đốc sáng tạo.”

“Giúp tôi có danh tiếng.”

“Giúp tôi trở thành Tạ phu nhân.”

Tôi im lặng.

Cô ta nói tiếp:

“Nhưng tôi không có đủ năng lực thiết kế.”

“Cho nên ông ta bảo tôi sử dụng những bản thảo có sẵn trong nhà họ Tạ.”

Tôi siết chặt tay.

“Ông ta biết những bản thảo ấy là của tôi?”

Bạch Nhược Hề nhìn tôi.

“Biết.”

Căn phòng im lặng.

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô cũng biết?”

Bạch Nhược Hề không trả lời.

Tôi bật cười.

“Hiểu rồi.”

Cô ta vội vàng nói:

“Nhưng tôi không phải người chủ mưu!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Điều đó không thay đổi việc cô đã lấy tác phẩm của tôi.”

Bạch Nhược Hề cắn môi.

“Tôi biết.”

Lần đầu tiên, cô ta thừa nhận.

Không biện minh.

Không đổ lỗi.

Chỉ nói hai chữ.

“Tôi biết.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô muốn gì?”

Cô ta cúi đầu.

“Được bảo vệ.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Bạch Nhược Hề nói tiếp:

“Tạ Chính Viễn đang tìm tôi.”

“Tôi sợ ông ta sẽ làm điều gì đó.”

Tôi nhìn luật sư.

Ông gật đầu.

“Chúng tôi có thể hỗ trợ cô liên hệ cơ quan chức năng và đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp nếu có căn cứ.”

Bạch Nhược Hề ngẩng đầu.

“Cô thật sự đồng ý?”

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi không muốn bất kỳ ai gặp nguy hiểm chỉ vì muốn nói ra sự thật.”

Ánh mắt cô ta thoáng thay đổi.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Đừng hiểu lầm.”

“Tôi vẫn sẽ theo đuổi vụ kiện quyền tác giả.”

“Cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm.”

Bạch Nhược Hề im lặng.

Cuối cùng gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Cô ta đẩy chiếc điện thoại đến trước mặt luật sư.

“Đoạn ghi âm ở trong này.”

Tôi nhìn chiếc điện thoại.

Không biết rằng, thứ Bạch Nhược Hề vừa giao ra sẽ khiến toàn bộ vụ án thay đổi.

16.

Đoạn ghi âm dài mười bảy phút.

Trong đó, giọng Tạ Chính Viễn và Lưu Khải được ghi lại khá rõ.

Họ bàn về việc chuyển nhượng các khoản nợ của Lâm thị.

Bàn về việc sử dụng những công ty trung gian để che giấu người hưởng lợi.

Và bàn về một tài khoản ở nước ngoài.

Nhưng điều khiến tôi lạnh người nhất là câu nói của Tạ Chính Viễn ở phút thứ mười ba.

“Lâm Quốc Thành đã nghi ngờ rồi.”

Lưu Khải hỏi:

“Vậy phải làm sao?”

Tạ Chính Viễn đáp:

“Để ông ta tiếp tục lo chuyện công ty. Một người có bệnh tim, chịu áp lực lâu ngày, sớm muộn cũng không chịu nổi.”

Tôi ngồi bất động.

Câu nói ấy không chứng minh ông ta trực tiếp gây ra cái ch/ế/t của cha.

Nhưng nó cho thấy ông ta biết rõ tình trạng sức khỏe của cha tôi.

Và vẫn cố tình đẩy ông vào khủng hoảng.

Tôi tắt đoạn ghi âm.

Hai bàn tay lạnh ngắt.

Phó Cảnh Trạch ngồi bên cạnh.

Anh không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn anh.

“Cảnh Trạch.”

“Anh đây.”

“Em muốn về thăm cha.”

Anh gật đầu.

“Anh đưa em đi.”

Chiều hôm ấy, chúng tôi đến nghĩa trang.

Trời Bắc Thành bắt đầu trở lạnh.

Những hàng cây ven đường đã chuyển màu vàng nhạt.

Tôi mang theo một bó hoa cúc trắng.

Phó Cảnh Trạch bế Tiểu Dư.

Th/ằ/ng b/é mặc áo khoác xanh, trên tay ôm một chiếc xe đồ chơi.

Khi đến trước bia mộ, tôi ngồi xổm xuống.

“Cha.”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Con về rồi.”

Tôi đặt bó hoa xuống.

“Mười năm rồi.”

“Con xin lỗi vì đến tận bây giờ mới biết những chuyện cha đã trải qua.”

Gió nhẹ thổi qua.

Tôi nhìn bức ảnh trên bia mộ.

Cha vẫn mỉm cười.

Giống hệt trong ký ức của tôi.

Tôi đưa tay chạm lên tấm ảnh.

“Nhưng cha yên tâm.”

“Con sẽ không để những người làm sai tiếp tục che giấu.”

Phó Cảnh Trạch đặt Tiểu Dư xuống.

Th/ằ/ng b/é nhìn bia mộ.

Sau đó hỏi:

“Mẹ ơi, đây là ông ngoại sao?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

Tiểu Dư nghiêm túc bước tới.

Th/ằ/ng b/é đặt chiếc xe đồ chơi trước bia mộ.

“Ông ngoại ơi.”

Tôi ngạc nhiên.

“C/o/n làm gì vậy?”

Tiểu Dư quay sang tôi.

“Con tặng ông ngoại xe.”

“Tại sao?”

Th/ằ/ng b/é suy nghĩ.

“Bởi vì mẹ nói ông ngoại ở rất xa.”

“Con muốn ông có xe để về thăm mẹ.”

Tôi không kìm được nước mắt.

Phó Cảnh Trạch ngồi xuống bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng ôm vai tôi.

Tiểu Dư nhìn chúng tôi.

“Mẹ đừng khóc.”

Th/ằ/ng b/é đưa bàn tay nhỏ lau nước mắt tôi.

“Con với bố ở đây mà.”

Tôi ôm chặt c/o/n.

“Ừ.”

“Mẹ biết.”

Phó Cảnh Trạch nhìn bia mộ.

Một lúc lâu sau, anh nghiêm túc nói:

“Cha.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh tiếp tục:

“Con là Phó Cảnh Trạch.”

“Con đến hơi muộn.”

“Nhưng từ nay về sau, con sẽ chăm sóc Sơ Nghi và Tiểu Dư.”

Anh dừng lại.

“Con không dám hứa sẽ khiến cô ấy không bao giờ buồn.”

“Nhưng con hứa sẽ không để cô ấy phải một mình đối mặt với khó khăn.”

Tôi nhìn anh.

Nước mắt lại rơi.

Bởi vì tôi biết.

Đây không phải lời hứa suông.

Ba năm qua, anh đã làm đúng như vậy.

17.

Một tháng sau, vụ kiện quyền tác giả có phán quyết sơ thẩm.

Tòa án xác định những chứng cứ do tôi cung cấp đủ cơ sở chứng minh quyền tác giả của tôi đối với các thiết kế tranh chấp.

Các bên liên quan bị yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, thực hiện những nghĩa vụ khắc phục và bồi thường theo phán quyết.

Bạch Nhược Hề đứng trước tòa.

Gương mặt trắng bệch.

Khi nghe kết quả, cô ta không khóc.

Chỉ cúi đầu.

Tạ Hoài Dương ngồi ở hàng ghế phía sau.

Anh nhìn tôi.

Nhưng tôi không nhìn lại.

Bởi vì đối với tôi, đây không phải chiến thắng trước một người đàn ông.

Truyện Mới

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu