Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người nhắc tôi nhớ rằng…
Trước khi trở thành vợ của Tạ Hoài Dương, tôi từng là Lâm Sơ Nghi.
Một nhà thiết kế có ước mơ.
Có sự nghiệp.
Có lòng kiêu hãnh.
Và có cả một tương lai rộng lớn phía trước.
Tôi nhìn Phó Cảnh Trạch.
“Được. Tôi đồng ý.”
Anh đưa tay ra.
“Vậy chào mừng cô trở lại.”
Tôi bắt tay anh.
Ngoài cửa sổ, máy bay xuyên qua tầng mây.
Bình minh bắt đầu xuất hiện ở phía chân trời.
Tôi không biết rằng, cái bắt tay ấy sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình.
Càng không biết rằng, ba năm sau, chính người đàn ông này sẽ đứng trước mặt Tạ Hoài Dương, nắm tay c/o/n tr/ai tôi và bình thản nói:
“Anh Tạ, giới thiệu một chút.”
“Đây là vợ tôi.”
“Còn đây là c/o/n tr/ai tôi.”
“Anh có ý kiến gì sao?”
Và khi ấy, Tạ Hoài Dương mới hiểu.
Có những người, một khi đã đánh mất, dù quỳ xuống cầu xin cả đời cũng không thể lấy lại.
4.
Ba năm sau.
Buổi đấu giá từ thiện thường niên của Bắc Thành được tổ chức tại khách sạn Hoàng Gia, nơi quy tụ gần như toàn bộ những nhân vật có tiếng nói trong giới kinh doanh.
Đêm ấy, Tạ Hoài Dương vốn là một trong những khách mời được chú ý nhất.
Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, mọi ánh mắt trong hội trường đều chuyển sang một người khác.
Phó Cảnh Trạch.
Và người phụ nữ đang khoác tay anh.
Lâm Sơ Nghi.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu đen, mái tóc được búi gọn, trên cổ chỉ đeo một sợi dây chuyền bạch kim với mặt đá hình giọt nước.
Không ai biết món trang sức ấy chính là tác phẩm đầu tiên tôi thiết kế sau khi rời khỏi nhà họ Tạ.
Nó mang tên “Tái Sinh”.
Ba năm trước, tôi rời Bắc Thành với một chiếc vali, một đ/ứ/a c/o/n chưa chào đời và số tiền tiết kiệm ít ỏi.
Ba năm sau, tôi trở về với tư cách người sáng lập thương hiệu trang sức cao cấp SƠ, thương hiệu vừa được một tập đoàn quốc tế định giá hơn hai tỷ tệ.
Còn người đàn ông đứng bên cạnh tôi là Phó Cảnh Trạch, chủ tịch tập đoàn Phó thị.
Cũng là chồng hợp pháp của tôi.
Chúng tôi đăng ký kết hôn sáu tháng trước.
Không có hôn lễ xa hoa.
Không có hàng trăm khách mời.
Chỉ có một buổi sáng mùa xuân, một bó hoa trắng và một c/ậ/u b/é mặc áo sơ mi xanh nhạt, nghiêm túc hỏi Phó Cảnh Trạch:
“Chú thật sự muốn làm bố cháu sao?”
Khi ấy, Phó Cảnh Trạch đã ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt th/ằ/ng b/é.
“Không phải chú muốn làm bố cháu.”
Anh dừng lại.
“Chú muốn được hai mẹ con cho phép trở thành người nhà.”
C/ậ/u b/é suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng chìa bàn tay nhỏ ra.
“Vậy chú phải hứa không được làm mẹ cháu khóc.”
Phó Cảnh Trạch nắm lấy bàn tay ấy.
“Chú hứa.”
Từ ngày đó, Tiểu Dư gọi anh là bố.
Tên đầy đủ của c/o/n tr/ai tôi là Lâm Dư An.
Chữ Dư mang ý nghĩa phần đời còn lại.
Chữ An là bình an.
Tôi không mong c/o/n trở thành thiên tài, cũng không cần c/o/n thừa kế gia sản khổng lồ.
Có thể bạn thích
Tôi chỉ mong quãng đời sau này của th/ằ/ng b/é được bình an.
Nhưng tối hôm ấy, sự bình an của chúng tôi đã bị một người phá vỡ.
Tạ Hoài Dương.
Anh đứng cách chúng tôi chừng năm bước chân.
Chiếc ly thủy tinh vừa rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh.
Tiếng động khiến những người xung quanh đồng loạt quay đầu.
Tôi nhìn anh.
Ba năm không gặp, Tạ Hoài Dương dường như đã gầy đi.
Vẻ kiêu ngạo ngày trước vẫn còn, nhưng giữa hai hàng lông mày đã xuất hiện những nếp nhăn rất nhạt.
Anh nhìn Tiểu Dư.
Rồi nhìn tôi.
Ánh mắt ấy giống như vừa phát hiện ra một bí mật có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
“Sơ Nghi…”
Giọng anh khàn đặc.
“Đ/ứ/a b/é này thật sự là c/o/n anh sao?”
Tôi chưa trả lời.
Tiểu Dư đã bước lên phía trước.
Th/ằ/ng b/é mới ba tuổi, nhưng vì được Phó Cảnh Trạch dạy cách giao tiếp từ nhỏ nên nói chuyện rất rõ ràng.
“Chú ơi, chú đứng chắn đường mẹ cháu rồi.”
Tạ Hoài Dương cúi xuống.
“Cháu tên gì?”
“Lâm Dư An.”
“Lâm…”
Anh lặp lại họ của th/ằ/ng b/é.
Sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Tại sao cháu lại mang họ Lâm?”
Tiểu Dư nghiêng đầu.
“Vì cháu là c/o/n của mẹ cháu.”
Một vài vị khách đứng gần đó không nhịn được bật cười.
Tạ Hoài Dương lại không cười nổi.
Anh nhìn tôi, gần như nghiến răng.
“Lâm Sơ Nghi, em giải thích đi.”
Tôi bình thản đáp:
“Anh Tạ, tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ phải giải thích chuyện gia đình với một người ngoài.”
“Người ngoài?”
Anh tiến lên một bước.
“Em nói anh là người ngoài?”
Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.
Phó Cảnh Trạch đã quay lại.
Anh vừa kết thúc cuộc trò chuyện với ban tổ chức, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ dành cho Tiểu Dư.
Nhìn thấy Tạ Hoài Dương, anh không hề ngạc nhiên.
“Anh Tạ.”
Giọng anh điềm tĩnh.
“Đã lâu không gặp.”
Tạ Hoài Dương nhìn bàn tay Phó Cảnh Trạch đang đặt trên vai tôi.
“Phó Cảnh Trạch, anh có ý gì?”
Phó Cảnh Trạch khẽ nhướng mày.
“Tôi không hiểu.”
“Anh biết rõ Lâm Sơ Nghi là vợ cũ của tôi!”
“Biết.”
“Vậy tại sao anh…”
“Anh Tạ.”
Phó Cảnh Trạch ngắt lời.
“Anh vừa nói rất đúng.”
Anh đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Cô ấy là vợ cũ của anh.”
Sau đó anh cúi xuống bế Tiểu Dư lên.
“Nhưng hiện tại, cô ấy là vợ tôi.”
Anh nhìn thẳng vào mắt Tạ Hoài Dương.
“Còn đây là c/o/n tr/ai tôi.”
“Anh có ý kiến gì sao?”
Cả hội trường như lặng đi.
Tạ Hoài Dương đứng bất động.
Rất lâu sau, anh mới bật ra một câu.
“Không thể nào.”
Phó Cảnh Trạch không đáp.
Anh chỉ quay sang tôi.
“Em có mệt không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Vậy chúng ta vào trong. Tiểu Dư còn đang chờ món tráng miệng.”
Th/ằ/ng b/é lập tức giơ tay.
“Con muốn bánh dâu!”
Phó Cảnh Trạch mỉm cười.
“Được.”
Chúng tôi đi ngang qua Tạ Hoài Dương.
Anh bất ngờ đưa tay giữ cổ tay tôi.
“Sơ Nghi, đợi đã.”
Tôi dừng bước.