Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.

“Cô nói xong chưa?”

Cô ta sững lại.

Tôi bình thản nói tiếp:

“Nếu nói xong rồi thì tránh ra. Cô đang đứng chắn ánh đèn, tôi không nhìn rõ chỗ ký tên.”

Tạ Hoài Dương nhíu mày.

“Lâm Sơ Nghi, em nhất thiết phải nói chuyện khó nghe như vậy sao?”

Tôi không để ý.

Ngòi bút lướt trên giấy.

Ba chữ Lâm Sơ Nghi hiện lên ngay ngắn.

Tôi đẩy thỏa thuận về phía anh.

“Xong rồi.”

Anh nhìn chữ ký của tôi, ánh mắt thoáng thay đổi.

Có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với một trận khóc lóc.

Hoặc một màn cầu xin.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Tôi chỉ đứng dậy, đi lên tầng thu dọn hành lý.

Mười lăm phút sau, tôi kéo một chiếc vali xuống.

Tạ Hoài Dương vẫn ngồi ở phòng khách.

Thấy tôi thật sự chuẩn bị rời đi, anh bỗng hỏi:

“Em định đi đâu?”

“Tìm chỗ ở.”

“Đã muộn thế này rồi.”

Tôi bật cười.

“Anh đưa người phụ nữ khác về nhà, bảo tôi nhường chỗ cho cô ta. Bây giờ lại quan tâm tôi đi đâu sao?”

Anh im lặng.

Bạch Nhược Hề vội vàng nói:

“Hay chị cứ ở lại tối nay đi. Em có thể về khách sạn.”

Tôi nhìn cô ta.

“Không cần diễn nữa. Tôi không có hứng thú làm khán giả.”

Nói xong, tôi mở cửa.

Ngoài trời đang mưa rất lớn.

Gió lạnh tạt vào mặt.

Tôi kéo vali bước xuống bậc thềm.

Đúng lúc ấy, bụng dưới truyền đến một cơn đau âm ỉ.

Tôi khựng lại, vô thức đặt tay lên bụng.

Phía sau, Tạ Hoài Dương gọi:

“Sơ Nghi.”

Tôi quay đầu.

Anh đứng dưới ánh đèn, vẻ mặt khó đoán.

“Sau này nếu gặp khó khăn, em có thể tìm anh.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt bảy năm.

Rồi nhẹ nhàng đáp:

“Tạ Hoài Dương, sau này dù tôi có phải đi ăn xin, cũng sẽ không tìm đến anh.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng.

Tôi bước vào màn mưa.

Lần này, tôi không quay đầu nữa.

3.

Đêm ấy, tôi không đến khách sạn.

Tôi đến b/ệ/nh v/i/ệ/n.

Khi b/á/c s/ĩ thông báo có dấu hiệu d/ọ/a s/ả/y th/ai, hai tay tôi lạnh ngắt.

“Cô phải nghỉ ngơi, tránh căng thẳng và tuyệt đối không được làm việc quá sức.”

Tôi nằm trên giường b/ệ/nh, bàn tay đặt lên bụng.

Đ/ứ/a b/é mới chín tuần.

Nhỏ đến mức chưa thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Nhưng khi nhìn hình ảnh siêu âm, nước mắt tôi bỗng trào ra.

Tôi đã mất đi một cuộc hôn nhân.

Không thể mất thêm c/o/n mình.

Sáng hôm sau, tôi gọi cho luật sư.

“Tôi muốn sửa lại thỏa thuận ly h/ô/n.”

Luật sư hỏi:

“Cô muốn yêu cầu thêm tài sản sao?”

“Không.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, nơi tin tức về Tạ Hoài Dương và Bạch Nhược Hề đã phủ kín các trang giải trí.

“Tôi muốn lấy lại quyền sở hữu bộ sưu tập Ánh Trăng Không Phai.”

Luật sư im lặng vài giây.

“Cô có bằng chứng chứng minh đó là tác phẩm của mình không?”

Tôi nhìn chiếc ổ cứng nhỏ trong túi xách.

“Có. Toàn bộ bản phác thảo, lịch sử chỉnh sửa, email gửi cho xưởng chế tác và hồ sơ đăng ký bản quyền.”

“Vậy thì chúng ta có cơ sở để tiến hành.”

Tôi nhắm mắt.

“Còn một chuyện nữa.”

“Cô cứ nói.”

“Tôi muốn anh giúp tôi giữ kín nơi ở mới. Đặc biệt là với nhà họ Tạ.”

Tôi không muốn Tạ Hoài Dương biết về đ/ứ/a b/é.

Không phải để tr/ả th/ù.

Mà vì tôi đã quá hiểu người đàn ông ấy.

Anh có thể không yêu tôi.

Nhưng nếu biết tôi m/a/ng th/ai c/o/n của anh, nhà họ Tạ nhất định sẽ không dễ dàng buông tay.

Tôi không muốn c/o/n mình trở thành công cụ để một gia đình giàu có tranh giành quyền kiểm soát.

Ba ngày sau, thủ tục ly h/ô/n được hoàn tất.

Tạ Hoài Dương không đến.

Người đại diện của anh mang theo giấy tờ đã ký và một tấm séc năm triệu tệ.

Tôi không nhận tấm séc.

Chỉ cầm giấy xác nhận ly h/ô/n, bước ra khỏi văn phòng luật sư.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ số của Tạ Hoài Dương.

“Nhược Hề đang chuẩn bị hôn lễ. Anh không tiện gặp em. Tiền đã chuyển, em tự chăm sóc bản thân.”

Tôi đọc xong, xóa tin nhắn.

Sau đó chặn số.

Cùng ngày hôm ấy, tôi mua vé máy bay rời khỏi thành phố.

Tôi tưởng câu chuyện giữa mình và Tạ Hoài Dương đã kết thúc.

Nhưng tôi không ngờ, trước khi rời đi, Bạch Nhược Hề lại gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video, Tạ Hoài Dương đang quỳ một gối trước mặt cô ta.

Trên màn hình lớn phía sau là dòng chữ:

“Cuối cùng anh cũng đợi được em.”

Cô ta gửi kèm một tin nhắn.

“Chị Sơ Nghi, cảm ơn chị đã trả lại người đàn ông vốn thuộc về em.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó gõ một câu.

“Giữ cho kỹ. Đồ tôi không cần nữa, đừng để nó quay về làm phiền tôi.”

Gửi xong, tôi tháo sim điện thoại.

Chiếc máy bay cất cánh vào lúc mười một giờ đêm.

Qua ô cửa sổ, thành phố dần thu nhỏ thành những đốm sáng.

Tôi đặt tay lên bụng.

“C/o/n à, từ nay chỉ có mẹ và c/o/n thôi.”

Nhưng ngay khi tôi vừa nhắm mắt, một giọng đàn ông vang lên bên cạnh.

“Cô Lâm, lâu rồi không gặp.”

Tôi quay đầu.

Người ngồi ở ghế bên cạnh mặc áo sơ mi đen, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng.

Tôi nhận ra anh.

Phó Cảnh Trạch.

Người thừa kế tập đoàn Phó thị.

Cũng là đối thủ lớn nhất của Tạ Hoài Dương.

Ba năm trước, anh từng đề nghị hợp tác với tôi để thành lập một thương hiệu trang sức riêng.

Nhưng khi ấy, vì Tạ Hoài Dương, tôi đã từ chối.

Phó Cảnh Trạch nhìn chiếc nhẫn cưới đã biến mất trên tay tôi, rồi nhìn tập hồ sơ b/ệ/nh v/i/ệ/n vô tình lộ ra trong túi xách.

Anh không hỏi chuyện riêng.

Chỉ lấy từ cặp tài liệu ra một tấm danh thiếp.

“Lời mời ba năm trước vẫn còn hiệu lực.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không sợ đắc tội với nhà họ Tạ sao?”

Phó Cảnh Trạch khẽ cười.

“Cô Lâm, cô đánh giá Tạ Hoài Dương cao quá rồi.”

Anh dừng lại, ánh mắt bình thản.

“Thứ tôi muốn hợp tác là tài năng của cô. Không phải danh phận phu nhân nhà họ Tạ.”

Tôi siết tấm danh thiếp trong tay.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng