Trước Sau

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà.

Cô ta mặc chiếc váy cưới mà tôi đã đặt may từ sáu tháng trước, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương vốn là quà sinh nhật mẹ chồng hứa tặng tôi.

Còn chồng tôi, Tạ Hoài Dương, đứng bên cạnh cô ta, bình thản tuyên bố:

“Lâm Sơ Nghi, anh và Nhược Hề sắp kết h/ô/n. Em thu dọn đồ đạc đi, căn nhà này anh muốn dành cho cô ấy.”

Tôi nhìn chiếc bánh kem vừa tự tay làm xong trên bàn.

Ba ngọn nến vẫn chưa được thắp sáng.

Trong túi áo tôi là tờ kết quả siêu âm mới nhận buổi chiều.

Tôi đã m/a/ng th/ai được chín tuần.

Vốn định tối nay sẽ nói cho anh biết.

Nhưng bây giờ, hình như không cần nữa.

Tôi tháo nhẫn cưới, đặt xuống bàn.

“Được. Vậy ngày mai ly h/ô/n.”

Tạ Hoài Dương cau mày.

“Em không định hỏi lý do sao?”

Tôi mỉm cười.

“Không cần. Nhưng có một chuyện anh phải nhớ cho kỹ.”

“Chuyện gì?”

“Từ ngày mai, bất kể tôi sống hay ch/ế/t, lấy ai, s/i/nh c/o/n với ai, đều không còn liên quan đến anh.”

Anh bật cười khinh thường.

“Lâm Sơ Nghi, em đừng tưởng nói mấy lời tuyệt tình là có thể khiến anh hối hận.”

Tôi không trả lời.

Bởi vì tôi biết, có những người chỉ xứng đáng trở thành người dưng.

Ba năm sau.

Trong buổi đấu giá từ thiện lớn nhất thành phố, Tạ Hoài Dương bất ngờ nhìn thấy một c/ậ/u b/é khoảng ba tuổi đứng cạnh tôi.

Th/ằ/ng b/é mặc bộ vest đen nhỏ xíu, khuôn mặt giống tôi đến tám phần, nhưng đôi mắt và sống mũi lại giống hệt anh thời thơ ấu.

Tạ Hoài Dương đánh rơi ly rượu.

Anh lao đến, giọng run rẩy:

“Sơ Nghi… Đ/ứ/a b/é này… là c/o/n của chúng ta sao?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, c/ậ/u b/é đã bước lên chắn trước mặt tôi.

“Mẹ cháu nói, người đàn ông bỏ rơi mẹ lúc mẹ cần nhất không có tư cách làm bố.”

Sắc mặt Tạ Hoài Dương trắng bệch.

Nhưng điều thực sự khiến anh suy sụp lại là câu nói tiếp theo của th/ằ/ng b/é.

“Với lại, chú nhận nhầm người rồi. Bố cháu đang ở phía sau chú đấy.”

Anh cứng đờ quay đầu.

Người đàn ông vừa bước vào hội trường chính là đối thủ mà anh đã tìm mọi cách đánh bại suốt ba năm qua.

Cũng là người đang nắm trong tay bằng chứng đủ để khiến tập đoàn nhà họ Tạ sụp đổ.

1.

Tôi từng nghĩ, cuộc hôn nhân của mình chỉ thiếu một chút thời gian.

Tạ Hoài Dương không yêu tôi, điều đó tôi biết ngay từ ngày đầu tiên.

Khi chúng tôi làm lễ cưới, anh không hôn cô dâu.

Người dẫn chương trình phải nhắc đến lần thứ ba, anh mới miễn cưỡng cúi xuống, chạm nhẹ lên trán tôi.

Đêm tân hôn, anh nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi là Bạch Nhược Hề.

Mối tình đầu đã chia tay anh từ năm năm trước.

Anh đứng ngoài ban công nói chuyện suốt hai tiếng.

Đến khi quay vào, anh chỉ lạnh nhạt bảo:

“Anh còn công việc, em ngủ trước đi.”

Sáng hôm sau, tôi mới biết Bạch Nhược Hề vừa ly h/ô/n ở nước ngoài.

Còn chồng tôi đã chuyển cho cô ta ba triệu tệ.

Tôi không hỏi.

Không phải vì tôi không đau lòng.

Mà vì trước khi kết hôn, Tạ Hoài Dương đã nói rất rõ.

“Anh có thể cho em danh phận, tiền bạc và sự tôn trọng. Nhưng tình yêu thì không.”

Khi ấy, tôi đã quá ngây thơ.

Tôi tưởng chỉ cần mình đủ tốt, sớm muộn gì anh cũng sẽ quay đầu.

Ba năm qua, tôi học nấu những món anh thích, chăm sóc mẹ anh lúc bà nhập v/i/ệ/n, thay anh tiếp đãi đối tác, thậm chí từ bỏ cơ hội sang nước ngoài phát triển sự nghiệp.

Tôi từng là nhà thiết kế trang sức trẻ nhất giành giải Kim Tinh.

Vậy mà sau khi kết hôn, bản thiết kế cuối cùng của tôi lại nằm trong ngăn kéo, phủ đầy bụi.

Tạ Hoài Dương từng nói:

“Nhà họ Tạ không thiếu tiền. Em không cần ra ngoài vất vả.”

Tôi tin anh.

Cho đến ba tháng trước, Bạch Nhược Hề trở về.

Cô ta được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của tập đoàn Tạ thị.

Bộ sưu tập đầu tiên do cô ta đứng tên đã gây tiếng vang lớn.

Tên gọi là “Ánh Trăng Không Phai”.

Tôi nhận ra từng đường nét của bộ trang sức ấy.

Bởi vì đó là bản thiết kế tôi đã hoàn thành từ hai năm trước.

Khi tôi mang bản thảo đến hỏi Tạ Hoài Dương, anh chỉ nhìn qua rồi nói:

“Nhược Hề vừa về nước, cô ấy cần một thành tích để đứng vững. Em đã là phu nhân nhà họ Tạ rồi, cần gì tranh giành chút danh tiếng ấy?”

Tôi hỏi anh:

“Vậy còn công sức của em?”

Anh đáp:

“Đừng nhỏ nhen như vậy.”

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thật nực cười.

Nhưng tôi vẫn chưa rời đi.

Bởi vì đúng lúc ấy, tôi phát hiện mình m/a/ng th/ai.

Tôi từng hy vọng đ/ứ/a b/é sẽ khiến chúng tôi có một khởi đầu mới.

Cho đến tối hôm nay.

2.

Bạch Nhược Hề đứng giữa phòng khách, bàn tay vuốt ve lớp ren trên chiếc váy cưới màu trắng ngọc trai.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy.

“Chị Sơ Nghi, thật ngại quá. Em không biết chiếc váy này vốn là của chị.”

Miệng nói xin lỗi, nhưng bàn tay cô ta lại cố tình nâng chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Tôi nhận ra chiếc nhẫn ấy.

Ba năm trước, Tạ Hoài Dương từng đưa tôi đến cửa hàng trang sức.

Anh nói muốn đặt một chiếc nhẫn kỷ niệm ngày cưới.

Tôi đã vui đến mức mất ngủ cả đêm.

Hóa ra chiếc nhẫn được đặt làm từ năm ấy chưa từng dành cho tôi.

Tạ Hoài Dương bước tới, khoác áo lên vai Bạch Nhược Hề.

“Trời lạnh, em đừng đứng lâu.”

Sau đó anh quay sang tôi.

“Sơ Nghi, anh đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly h/ô/n. Em ký đi. Anh sẽ cho em năm triệu tệ, coi như bù đắp ba năm qua.”

Tôi nhìn tập giấy anh đặt xuống.

Năm triệu tệ.

Ba năm hôn nhân.

Một bản thiết kế bị đ/á/nh c/ắ/p.

Một đ/ứ/a c/o/n chưa kịp chào đời.

Hóa ra trong mắt anh, tất cả chỉ đáng giá năm triệu.

Tôi cầm bút lên.

Bạch Nhược Hề bỗng lên tiếng:

“Chị Sơ Nghi, chị đừng hiểu lầm. Em và Hoài Dương thật lòng yêu nhau. Em cũng từng khuyên anh ấy đừng làm tổn thương chị.”

Trước Sau

Truyện Mới

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu