Chương 1 : 1
Ta tên Bạch Liên, là một đóa sen ngàn năm trong đầm sen của Thái phi nương nương.
Tu luyện ngàn năm, ta vốn tưởng mình sắp đắc đạo thành tiên, nào ngờ chỉ vì một phút sơ suất, ta đã tự tay đập nát chiếc bình quý của Thái phi nương nương.
Hôm ấy, ta đang nằm trên lá sen phơi nắng, chẳng may trở mình, cánh sen quệt trúng chiếc bình lưu ly đặt bên bờ đầm.
Choang! Tiếng vỡ giòn tan vang lên.
Ta mở mắt, ngơ ngác nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Chiếc bình kia quý giá đến mức nào, ta không rõ. Nhưng nhìn sắc mặt tối sầm của Thái phi nương nương khi bà trở về, ta biết mình tiêu đời rồi.
“Bạch Liên!”
Ta lập tức hiện thân, ngoan ngoãn quỳ xuống.
“Thái phi nương nương, con sai rồi!”
Thái phi nương nương nhìn chiếc bình vỡ, tức đến bật cười.
“Tu luyện ngàn năm, ngươi chỉ học được bản lĩnh phá hoại đồ đạc của ta thôi sao?”
Ta cúi đầu, không dám hé răng. Lúc này mà còn tranh luận, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Thái phi nương nương phất tay áo, lạnh giọng phán:
“Đã tu luyện ngàn năm mà vẫn chưa hiểu đạo lý nhân quả, vậy thì xuống trần gian tích công quả đi. Khi nào tích đủ, khi ấy mới được trở về.”
Ta ngẩng phắt đầu.
“Xuống trần gian?”
“Có vấn đề gì?”
“Không… không có ạ.”
Ta nuốt nước mắt vào lòng. Chỉ vì một chiếc bình mà phải rời khỏi đầm sen yêu dấu, đúng là thiệt thòi lớn nhất trong đời sen của ta!
Nhưng lệnh của Thái phi nương nương đã ban, ta chẳng còn cách nào khác, đành thu dọn hành lý, ngoan ngoãn bước lên đài luân hồi.
Trước khi đi, ta còn lưu luyến ngoái đầu nhìn đầm sen.
Hoa sen vẫn nở rộ, lá sen vẫn xanh tươi, cuộc sống vốn yên bình biết bao.
Đợi ta trở về, nhất định phải tránh xa tất cả những món đồ quý giá.
Đặc biệt là những thứ dễ vỡ! Nghĩ đến đây, ta cắn răng nhảy xuống trần gian.
Lúc đặt chân xuống nhân gian, ta đang ở một con đường vắng.
Bốn phía yên tĩnh, gió lạnh thổi qua, khiến ta bất giác rùng mình.
Ta còn chưa kịp quan sát cảnh vật xung quanh, một luồng sát khí đã ập đến.
Ta ngẩng đầu. Cách đó không xa, một nam nhân mặc áo bào đen đang đứng dưới bóng cây.
Hắn có thân hình cao lớn, đường nét gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như phủ một tầng băng giá. Chỉ đứng yên tại chỗ, hắn cũng khiến người ta cảm thấy áp lực khó tả.
Đặc biệt là sát khí quanh thân nồng đậm đến mức ta vừa nhìn đã biết, người này tuyệt đối không phải hạng lương thiện.
Ta chớp mắt, không khỏi sáng bừng hai mắt. Đúng là ông trời không phụ lòng người!
Ta vừa xuống trần đã gặp ngay một đối tượng thích hợp để tích công quả.
Nếu có thể khiến một kẻ đầy sát khí như hắn quay đầu hướng thiện, chẳng phải công quả của ta sẽ tăng lên rất nhiều sao?
Ta càng nghĩ càng vui, lập tức bước đến gần. Nam nhân dường như nhận ra có người đến, chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua người ta.
“Có chuyện gì?”
Giọng nói trầm thấp, không chút cảm xúc. Ta chẳng hề để bụng, trái lại còn nở nụ cười thân thiện.
“Công tử, ta thấy sát khí trên người ngươi rất nặng.”
Hắn nhìn ta, không đáp.
Ta cho rằng hắn đang ngại ngùng, bèn tận tình khuyên nhủ:
“Người sống trên đời, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần biết quay đầu, mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn.”
Có thể bạn thích
Nam nhân hơi nhướng mày.
“Ồ?”
Ta gật đầu thật mạnh.
“Đúng vậy! Sát sinh quá nhiều sẽ tổn hại âm đức. Chi bằng từ nay về sau, ngươi hãy buông đao, làm việc thiện, giúp đỡ bách tính. Tích lũy công đức lâu ngày, tự nhiên có thể rửa sạch nghiệp chướng.”
Hắn im lặng nhìn ta. Ta tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Ngươi xem, trời có đức hiếu sinh, vạn vật đều có linh. Người ta sống trên đời, quan trọng nhất là phải biết yêu thương sinh linh. Giết người không phải cách giải quyết mọi chuyện. Nếu có thể dùng lời nói để hóa giải ân oán, cần gì phải động đao?”
Nói đến đây, ta còn không quên thở dài một tiếng.
“Công tử, quay đầu là bờ!”
Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh. Nam nhân nhìn ta hồi lâu, khóe môi chậm rãi nhếch lên.
Nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, ngược lại khiến ta cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Ngươi nói xong chưa?”
Ta ngẩn người.
“Xong… xong rồi.”
“Vậy đến lượt ta hỏi.”
Hắn bước lên một bước. Ta vô thức lùi lại.
“Ngươi biết ta là ai không?”
Ta thành thật lắc đầu.
“Không biết.”
“Ngươi biết ta đã giết bao nhiêu người không?”
Ta tiếp tục lắc đầu.
“Không biết.”
“Ngươi chẳng biết gì về ta, lại dám mở miệng khuyên ta làm người tốt?”
Ta nghiêm túc đáp:
“Chính vì không biết nên ta mới khuyên ngươi. Nếu biết rõ ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu, ta càng phải khuyên nhiều hơn!”
Nam nhân khựng lại, ánh mắt hắn thoáng biến đổi, sau đó bật ra một tiếng cười trầm thấp.
Ta không hiểu hắn đang cười chuyện gì. Chẳng lẽ lời nói của ta đã khiến hắn tỉnh ngộ?
Nghĩ vậy, ta lập tức tiến thêm một bước, chân thành nói:
“Công tử, ta biết muốn sửa đổi không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng chỉ cần ngươi có lòng, ta nhất định sẽ tận tình khuyên bảo, giúp ngươi đi đúng đường.”
Hắn cúi mắt nhìn ta.
“Ngươi thật sự muốn ta buông đao?”
“Đương nhiên!”
“Dù ta từng giết rất nhiều người?”
“Đúng vậy!”
“Dù ta không phải người mà ngươi có thể tùy tiện khuyên bảo?”
Ta hơi chần chừ. Lời này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy mình chẳng có gì phải sợ.
Ta là đóa sen ngàn năm, tuy chưa thành tiên nhưng cũng đã tu luyện được chút đạo hạnh. Hơn nữa, ta chỉ muốn khuyên hắn hướng thiện, đâu phải đến gây sự.
Thế là ta ngẩng cao đầu, nghiêm túc đáp:
“Chỉ cần ngươi chịu sửa đổi, ta sẽ không bỏ cuộc!”
Nam nhân nhìn ta, ánh mắt sâu không thấy đáy. Một lát sau, hắn thu lại nụ cười.
“Được.”
Ta sửng sốt.
“Được cái gì?”
“Ta sẽ cân nhắc lời ngươi nói.”
Ta lập tức vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, thành ý có thể cảm hóa lòng người!
Ta vừa xuống trần đã gặp được người chịu nghe khuyên bảo. Xem ra ngày tháng tích công quả của ta sẽ vô cùng thuận lợi.
Ta đang định tiếp tục giảng giải đạo lý làm người, nam nhân đã quay người rời đi.
Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại.
“Ngươi tên gì?”
Ta vội đáp:
“Bạch Liên.”
Hắn khẽ lặp lại hai chữ ấy, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào gió.
“Bạch Liên…”
Không hiểu vì sao, khi nghe hắn gọi tên mình, ta bỗng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Ta nghĩ mãi không ra, đành gạt sang một bên. Dù sao ta cũng mới xuống trần, chưa quen biết ai. Có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.
Nam nhân không nói thêm, nhanh chóng rời khỏi con đường vắng.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn, âm thầm siết chặt nắm tay.
Tốt lắm! Mục tiêu tích công quả đầu tiên đã có.
Từ nay về sau, ta nhất định sẽ thường xuyên khuyên nhủ hắn, giúp hắn bỏ ác làm thiện, tích đức hành nhân.
Đợi đến khi hắn trở thành một người tốt, công quả của ta chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể.