“Không nên bỏ mặc em hôm đó.”
Anh đưa tay nắm lấy vạt áo tôi.
“Anh không biết em đã mang thai.”
“Nếu anh biết…”
Tôi cắt ngang.
“Nếu anh biết thì sao?”
Anh sững người.
Tôi cúi xuống nhìn anh.
“Anh sẽ không đi chăm sóc Hạ Nhược Ninh?”
“Hay anh sẽ nghe máy ở cuộc gọi thứ mười tám?”
Anh không trả lời.
Tôi khẽ cười.
“Lục Cảnh Hoài, anh biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?”
“Anh luôn cho rằng chỉ cần mình không biết thì mọi sai lầm đều có thể được tha thứ.”
“Nhưng anh không biết vì anh chưa từng quan tâm.”
Tôi gỡ tay anh ra.
“Đứa bé của chúng ta không còn nữa.”
“Không phải vì anh không biết.”
“Mà vì khi tôi cần anh nhất, anh đã chọn người khác.”
Anh cúi gằm mặt.
Vai run rẩy.
Tôi đặt tờ thỏa thuận xuống bàn.
“Anh có thể khóc.”
“Có thể hối hận.”
“Có thể dành cả đời để chuộc lỗi.”
Tôi nhìn anh lần cuối.
“Nhưng đừng bắt tôi phải ở lại chứng kiến.”
14. ĐỨA BÉ TRONG BỤNG HẠ NHƯỢC NINH
Ba ngày sau, một tin tức bất ngờ xuất hiện.
Hạ Nhược Ninh nhập viện.
Lần này không phải vì đau bụng giả.
Cô ta thật sự gặp vấn đề về sức khỏe thai kỳ.
Lục Cảnh Hoài không đến.
Bà Tần cũng không xuất hiện.
Người duy nhất ở bên cô ta là một người giúp việc.
Tôi biết chuyện qua Trình Dục.
Anh đặt một tập hồ sơ trước mặt tôi.
“Cô Kiều, có kết quả rồi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Kết quả gì?”
“Xét nghiệm quan hệ huyết thống trước sinh mà phía bệnh viện thực hiện theo yêu cầu hợp lệ.”
Tôi cau mày.
“Của Hạ Nhược Ninh?”
Trình Dục gật đầu.
“Đứa bé không phải con của Lục Cảnh Hoài.”
Tôi im lặng.
Dù đã chuẩn bị tâm lý cho rất nhiều chuyện, tôi vẫn không ngờ sự thật lại đến mức này.
“Cha đứa bé là ai?”
Trình Dục mở trang cuối.
“Tần Hạo.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Ông ta?”
“Đúng.”
Trình Dục nói.
“Tần Hạo không chỉ có quan hệ tài chính với Hạ Nhược Ninh.”
“Chúng tôi còn tìm được bằng chứng hai người từng có quan hệ tình cảm.”
Tôi nhìn tập hồ sơ.
Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi.
Một cô gái hai mươi mấy tuổi.
Và một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Tôi đột nhiên hiểu ra.
“Hạ Nhược Ninh muốn dùng đứa bé để bước vào nhà họ Lục.”
Trình Dục gật đầu.
“Nhưng Tần Hạo muốn nhiều hơn.”
“Ông ta muốn kiểm soát cổ phần.”
Có thể bạn thích
Tôi ngả người vào ghế.
“Vậy Lục Cảnh Hoài biết chưa?”
“Chưa.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Gửi kết quả cho luật sư của anh ta, theo đúng thủ tục.”
Trình Dục hơi ngạc nhiên.
“Cô không muốn trực tiếp nói với anh ấy sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
“Đó là chuyện của họ.”
…
Chiều hôm ấy, Lục Cảnh Hoài nhận được kết quả.
Nghe nói anh đã đứng bất động trong phòng làm việc gần nửa giờ.
Sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện.
Hạ Nhược Ninh vừa nhìn thấy anh đã bật khóc.
“Anh Cảnh Hoài!”
Cô ta định lao tới.
Nhưng anh tránh sang một bên.
“Đứa bé là của ai?”
Hạ Nhược Ninh khựng lại.
“Anh… anh nói gì?”
Lục Cảnh Hoài đặt tập hồ sơ xuống giường.
“Anh hỏi em, đứa bé là của ai?”
Cô ta nhìn tờ giấy.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Không phải đâu!”
“Anh nghe em giải thích!”
Lục Cảnh Hoài bật cười.
Một tiếng cười lạnh lẽo.
“Em đã lừa anh bao nhiêu chuyện?”
Hạ Nhược Ninh run rẩy.
“Em chỉ sợ mất anh!”
“Vậy nên em nói đứa bé là của anh?”
“Em yêu anh mà!”
Lục Cảnh Hoài nhìn cô ta.
“Yêu?”
Anh nhặt tập hồ sơ lên.
“Em yêu anh, hay yêu nhà họ Lục?”
Hạ Nhược Ninh bật khóc.
“Anh không thể đối xử với em như vậy!”
“Em đã ở bên anh nhiều năm!”
“Em là người cứu anh!”
Lục Cảnh Hoài đột nhiên đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Đủ rồi!”
Cô ta giật mình.
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy thất vọng.
“Đến bây giờ em vẫn muốn dùng chuyện đó để lừa anh?”
Hạ Nhược Ninh cứng đờ.
Lục Cảnh Hoài lấy điện thoại.
Mở đoạn video tai nạn.
Đặt trước mặt cô ta.
“Anh đã xem hết rồi.”
“Anh biết năm đó em làm gì.”
Hạ Nhược Ninh nhìn màn hình.
Sau đó đột nhiên bật cười.
Tiếng cười càng lúc càng lớn.
“Đúng!”
Cô ta lau nước mắt.
“Em đã lừa anh!”
“Thì sao?”
Lục Cảnh Hoài đứng bất động.
Hạ Nhược Ninh nhìn anh đầy oán hận.
“Anh tưởng Kiều Vãn Tình yêu anh thật sao?”
“Cô ta là tiểu thư nhà họ Kiều!”
“Cô ta có tiền, có địa vị, có tất cả!”
“Còn em thì sao?”
“Em chẳng có gì!”
Cô ta chỉ vào bụng mình.
“Em chỉ muốn có một gia đình!”
Lục Cảnh Hoài lạnh lùng đáp:
“Muốn có gia đình không có nghĩa em được phép phá hủy gia đình người khác.”
Hạ Nhược Ninh cười chua chát.
“Anh nói nghe hay thật.”
“Vậy lúc anh lên giường với em, sao anh không nghĩ đến vợ mình?”
Câu nói ấy khiến Lục Cảnh Hoài chết lặng.
Hạ Nhược Ninh nhìn anh.
“Anh đừng giả vờ vô tội.”
“Em lừa anh, đúng.”
“Nhưng người phản bội Kiều Vãn Tình là anh.”
“Người bỏ mặc cô ấy trong ngày kỷ niệm là anh.”
“Người không nghe điện thoại khi cô ấy cần là anh.”
Cô ta bật cười.
“Anh có thể đổ hết tội lên đầu em.”
“Nhưng anh không thể thay đổi sự thật rằng chính anh đã hủy hoại cuộc hôn nhân của mình.”
Lục Cảnh Hoài đứng yên.
Rất lâu sau, anh mới quay người.
Không nói thêm một lời.
Bởi vì lần đầu tiên, anh hiểu rằng người đáng trách nhất trong cuộc hôn nhân ấy không phải Hạ Nhược Ninh.
Mà là chính anh.
15. CÁI BẪY CUỐI CÙNG CỦA BÀ TẦN
Một tuần sau, bà Tần bị triệu tập để làm việc với cơ quan điều tra.
Các tài liệu tài chính của Lục thị xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.
Những giao dịch liên quan đến Tần Hạo cũng bị rà soát.
Nhưng đúng lúc ấy, bà Tần đột nhiên biến mất.