Hạ Nhược Ninh bật khóc.
“Em xin lỗi!”
Tôi đứng dậy.
“Xin lỗi?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có biết đêm ấy tôi đã sợ đến mức nào không?”
“Tôi ngồi một mình trong nhà hàng.”
“Bụng đau dữ dội.”
“Điện thoại không ai nghe.”
“Tôi gọi cho chồng mình hết lần này đến lần khác.”
“Cuối cùng nhận được bốn chữ ấy.”
Giọng tôi run lên.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì nỗi đau bị chôn vùi suốt ba tháng cuối cùng cũng trào ra.
“Tôi đã nghĩ anh ta thật sự ghét tôi đến mức không muốn nghe giọng tôi.”
Hạ Nhược Ninh cúi đầu.
Tôi tiếp tục:
“Cô có biết sau khi mất con, tôi đã tự trách mình bao lâu không?”
“Tôi nghĩ nếu mình gọi cấp cứu sớm hơn…”
“Nếu mình không cố chờ anh ấy…”
“Nếu mình không tin rằng anh ấy sẽ quay lại…”
Tôi dừng lại.
Nước mắt rơi xuống.
“Có lẽ con tôi đã có cơ hội sống.”
Hạ Nhược Ninh quỳ xuống.
“Chị Vãn Tình!”
“Em sai rồi!”
“Em thật sự sai rồi!”
Tôi nhìn cô ta.
Bình thản nói:
“Đứng lên.”
Cô ta lắc đầu.
“Chị không tha thứ thì em không đứng!”
Tôi bật cười.
“Vậy cô cứ quỳ.”
Tôi quay sang người giúp việc.
“Tiễn khách.”
Hạ Nhược Ninh lập tức ngẩng đầu.
“Chị!”
Tôi dừng bước.
Cô ta khóc nức nở.
“Em đã mang thai rồi!”
“Chị cũng từng làm mẹ, chị không thể thương em một chút sao?”
Tôi quay lại.
Nhìn bụng cô ta.
Một lúc lâu sau, tôi nói:
“Chính vì từng làm mẹ nên tôi sẽ không làm hại đứa bé của cô.”
Hạ Nhược Ninh vừa định thở phào.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng điều đó không có nghĩa cô được miễn trách nhiệm.”
“Tôi sẽ giao đoạn ghi âm cho luật sư.”
“Những gì cô đã làm, cô phải tự chịu.”
Tôi bước lên cầu thang.
Không quay đầu.
Bởi vì có những lời xin lỗi không thể đổi lấy sự tha thứ.
Và có những mất mát, dù người gây ra có quỳ cả đời, cũng không thể bù đắp.
19. TỜ THỎA THUẬN CUỐI CÙNG
Một tháng sau, Lục Cảnh Hoài cuối cùng cũng ký đơn ly hôn.
Không phải ở biệt thự.
Cũng không phải tại nhà hàng chúng tôi từng hẹn hò.
Mà trong một văn phòng luật sư.
Anh mặc bộ vest đen.
Gương mặt gầy đi rất nhiều.
Trên tay vẫn đeo nhẫn cưới.
Tôi nhìn thoáng qua.
Không nói gì.
Có thể bạn thích
Luật sư đặt tài liệu trước mặt hai người.
“Ông Lục, bà Kiều, xin hai vị kiểm tra lần cuối.”
Tôi cầm bút.
Ký tên.
Kiều Vãn Tình.
Ba chữ đơn giản.
Nhưng khi viết xuống, tôi cảm thấy như vừa đặt dấu chấm hết cho cả một quãng đời.
Lục Cảnh Hoài nhìn chữ ký của tôi.
Rất lâu.
Sau đó mới cầm bút.
Tay anh run rẩy.
“Vãn Tình.”
Tôi ngẩng đầu.
Anh hỏi:
“Nếu năm đó anh không hiểu lầm chuyện cứu mạng…”
Tôi im lặng.
Anh tiếp tục:
“Nếu anh không quen Nhược Ninh…”
“Nếu anh nghe điện thoại hôm ấy…”
“Chúng ta có thể khác đi không?”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau, tôi đáp:
“Có lẽ.”
Mắt anh lập tức đỏ lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Chỉ tiếc là trên đời không có nếu như.”
Anh cúi đầu.
Cuối cùng ký tên.
Lục Cảnh Hoài.
Khi nét bút cuối cùng hoàn thành, tôi đứng dậy.
“Cảm ơn anh.”
Anh ngẩng đầu.
“Cảm ơn?”
Tôi gật đầu.
“Vì cuối cùng đã chịu buông tay.”
Tôi cầm túi xách.
Chuẩn bị rời đi.
Nhưng anh đột nhiên gọi:
“Vãn Tình.”
Tôi dừng bước.
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Đặt lên bàn.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là đôi giày trẻ sơ sinh màu trắng.
Đôi giày tôi đã mua vào ngày biết mình mang thai.
Tôi đứng bất động.
Lục Cảnh Hoài nghẹn ngào:
“Anh tìm thấy nó trong tủ.”
“Anh không biết em đã chuẩn bị từ khi nào.”
Tôi nhìn đôi giày.
Nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.
Anh tiếp tục:
“Anh đã đến bệnh viện.”
“Xem lại hồ sơ.”
“Anh biết hôm ấy em đã trải qua những gì.”
Nước mắt anh rơi xuống.
“Anh không xứng làm bố.”
Tôi không đáp.
Anh đẩy chiếc hộp về phía tôi.
“Anh nghĩ em nên giữ nó.”
Tôi nhìn chiếc hộp rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng đóng nắp.
“Không.”
Lục Cảnh Hoài sững người.
Tôi nói:
“Anh giữ đi.”
“Vì anh cũng cần nhớ.”
“Nhớ rằng từng có một đứa bé đã đến với chúng ta.”
“Và nhớ rằng có những người, một khi bỏ lỡ thì cả đời không thể gặp lại.”
Tôi quay người.
Bước ra khỏi văn phòng.
Lần này, anh không gọi tôi nữa.
…
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn theo quy định, tôi chính thức trở lại cuộc sống độc thân.
Nhà họ Kiều lấy lại quyền kiểm soát các cổ phần bị chuyển nhượng trái phép.
Các thỏa thuận hợp tác với Lục thị được xử lý theo quy định pháp luật.
Lục thị phải bán bớt nhiều tài sản để giải quyết khủng hoảng tài chính.
Lục Cảnh Hoài từ chức khỏi một số vị trí quản lý.
Anh dành phần lớn thời gian phối hợp điều tra những sai phạm trong công ty.
Nghe nói có người hỏi anh có hối hận không.
Anh chỉ đáp:
“Có.”
“Nhưng hối hận là thứ vô dụng nhất trên đời.”
20. PHIÊN TÒA
Sáu tháng sau, vụ án liên quan đến Tần Hạo và những sai phạm trong quá trình điều trị Lục Chính Viễn được đưa ra xét xử.
Tôi đến tòa với tư cách người cung cấp chứng cứ.
Bố ngồi bên cạnh.
Lục Cảnh Hoài ngồi ở hàng ghế phía trước.
Anh không quay đầu.
Bà Tần được đưa đến với tư cách bị cáo trong những hành vi liên quan đến tài sản và việc che giấu chứng cứ.
Tần Hạo ngồi cách bà một khoảng.
Gương mặt lạnh lùng.
Không còn vẻ phong độ của người đàn ông từng xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa.
Trong quá trình xét xử, nhiều sự thật được làm rõ.
Tần Hạo đã lợi dụng vị trí bác sĩ để can thiệp trái phép vào quá trình điều trị của Lục Chính Viễn.
Ông ta cùng một số người thực hiện các giao dịch tài chính gian lận.