Bỗng cảm thấy mọi đau khổ mình từng trải qua không hoàn toàn vô nghĩa.

Ít nhất, tôi đã có thể bảo vệ một đứa trẻ.

Và giúp con bé tin rằng thế giới này vẫn còn những người tốt.

…

Chiều hôm ấy, khi buổi lễ kết thúc, tôi nhận được một bó hoa.

Không có tên người gửi.

Chỉ có một tấm thiệp.

Chúc em luôn bình an.

Tôi nhìn nét chữ.

Nhận ra ngay.

Lục Cảnh Hoài.

Tôi im lặng một lúc.

Sau đó đưa bó hoa cho nhân viên lễ tân.

“Đặt ở sảnh đi.”

Cô ấy hỏi:

“Chị không mang về sao?”

Tôi mỉm cười.

“Không.”

“Để mọi người cùng ngắm.”

Tôi không còn ghét Lục Cảnh Hoài.

Nhưng cũng không còn yêu.

Anh đã trở thành một người thuộc về quá khứ.

Và quá khứ, dù đẹp hay đau, cũng không cần mang theo mãi mãi.

23. CUỘC GẶP GỠ SAU HAI NĂM

Hai năm sau khi ly hôn, tôi gặp lại Lục Cảnh Hoài.

Hôm ấy trời mưa.

Tôi vừa kết thúc cuộc họp với đối tác, bước ra khỏi tòa nhà thì thấy anh đứng bên kia đường.

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Tay cầm ô đen.

Không còn vẻ kiêu ngạo như trước.

Nhưng cũng không còn dáng vẻ suy sụp của ngày ký đơn ly hôn.

Chúng tôi nhìn nhau qua màn mưa.

Cuối cùng, anh bước tới.

“Vãn Tình.”

Tôi gật đầu.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh mỉm cười.

“Ừ.”

Một khoảng im lặng.

Sau đó anh hỏi:

“Em sống tốt chứ?”

“Tốt.”

Tôi nhìn anh.

“Còn anh?”

“Cũng ổn.”

Anh nói.

“Anh đang gây dựng lại công ty.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Anh nghe nói em đã mở thêm hai trung tâm hỗ trợ trẻ em.”

“Ừ.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Chúng tôi đứng dưới mái hiên.

Mưa rơi tí tách.

Không ai nói gì.

Một lúc sau, Lục Cảnh Hoài đột nhiên hỏi:

“Vãn Tình.”

“Ừ?”

“Em có từng hối hận vì đã cưới anh không?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Anh sững người.

Tôi mỉm cười.

“Bởi vì khi ấy tôi thật lòng yêu anh.”

“Những gì tôi làm đều xuất phát từ tình cảm chân thành.”

“Tôi không cần phủ nhận quá khứ để chứng minh mình đã bước tiếp.”

Mắt anh đỏ lên.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không cưới anh.”

Anh cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh khẽ đáp:

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Xin lỗi, tôi phải đi rồi.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

Tôi bước xuống bậc thềm.

Nhưng anh đột nhiên gọi:

“Vãn Tình.”

Tôi quay lại.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng như bốn năm trước.

“Anh vẫn yêu em.”

Tôi im lặng.

Sau đó mỉm cười.

“Cảm ơn.”

“Nhưng tôi không còn yêu anh nữa.”

Nói xong, tôi quay người.

Bước vào màn mưa.

Lần này, tôi không cần ai che ô.

Bởi vì chiếc ô nằm trong tay tôi.

Và con đường phía trước cũng do chính tôi lựa chọn.

24. NGƯỜI ĐẾN SAU

Tôi từng nghĩ sau cuộc hôn nhân ấy, mình sẽ không bao giờ yêu thêm lần nữa.

Nhưng cuộc đời luôn có những điều bất ngờ.

Người đàn ông tôi gặp sau này tên là Thẩm Dịch Thần.

Anh là bác sĩ nhi khoa.

Chúng tôi quen nhau trong một chương trình khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em do quỹ Ánh Dương tổ chức.

Lần đầu gặp, tôi đang đứng giữa sân trường, loay hoay với một thùng sách quá nặng.

Anh bước tới.

“Để tôi giúp.”

Tôi ngẩng đầu.

Một người đàn ông cao ráo.

Áo blouse trắng.

Gương mặt ôn hòa.

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Anh nhấc thùng sách lên.

Sau đó hỏi:

“Đặt ở đâu?”

Tôi chỉ vào phòng học.

“Trong kia.”

Anh gật đầu.

Không hỏi tên.

Cũng không cố bắt chuyện.

Chỉ lặng lẽ giúp tôi mang sách vào.

Sau đó quay lại làm việc.

Tôi không để ý nhiều.

Cho đến buổi trưa.

Khi mọi người nghỉ ngơi, tôi nhìn thấy anh ngồi xổm trước một bé trai.

Đứa bé đang khóc.

Anh không vội dỗ.

Chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Em sợ tiêm à?”

Đứa bé gật đầu.

Anh mỉm cười.

“Anh cũng từng sợ.”

Đứa bé ngẩng lên.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Vậy sao anh không khóc?”

Thẩm Dịch Thần suy nghĩ một lát.

“Vì bây giờ anh lớn rồi.”

“Nhưng lúc nhỏ, anh cũng khóc nhiều lắm.”

Đứa bé bật cười.

Anh đưa tay xoa đầu nó.

“Em có thể khóc.”

“Nhưng sau đó chúng ta cùng thử lại, được không?”

Tôi đứng cách đó không xa.

Bỗng nhiên cảm thấy lòng mình ấm lên.

Một người thật sự dịu dàng không cần dùng những lời hoa mỹ.

Chỉ cần biết tôn trọng nỗi sợ của người khác.

…

Sau lần ấy, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.

Thẩm Dịch Thần thường tham gia các chương trình thiện nguyện.

Anh không biết tôi từng kết hôn.

Cũng không biết những chuyện ồn ào của nhà họ Lục.

Cho đến một ngày, có người nhắc đến quá khứ của tôi trong bữa ăn.

Không khí lập tức trở nên ngượng ngập.

Tôi định đổi chủ đề.

Nhưng Thẩm Dịch Thần chỉ bình thản hỏi:

“Vậy món cá này có cay không?”

Mọi người sững người.

Anh nhìn tôi.

“Cô ăn cay được chứ?”

Tôi bật cười.

“Được.”

Anh gật đầu.

“Vậy tốt.”

Sau bữa ăn, tôi hỏi:

“Anh không tò mò sao?”

Anh nhìn tôi.

“Chuyện gì?”

“Chuyện tôi từng ly hôn.”

Anh suy nghĩ một lát.

Sau đó đáp:

“Đó là chuyện riêng của cô.”

“Nếu cô muốn kể, tôi sẽ nghe.”

“Nếu không muốn, tôi cũng không cần biết.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Bỗng cảm thấy có thứ gì đó trong lòng nhẹ đi.

Tôi từng sống bốn năm trong một cuộc hôn nhân mà mọi cảm xúc đều phải giải thích.

Buồn phải có lý do.

Giận phải có bằng chứng.

Đau khổ cũng phải chứng minh mình không làm quá.

Nhưng trước mặt Thẩm Dịch Thần, tôi không cần làm điều ấy.

Tôi chỉ cần là chính mình.

25. CHIẾC HỘP QUÝT

Một buổi chiều cuối thu, tôi cùng Thẩm Dịch Thần đưa An Nhiên đi dã ngoại.

Con bé đã mười hai tuổi.

Rất thích vẽ tranh.

Tô Mạn bận công việc nên nhờ tôi chăm sóc một ngày.

Truyện Mới

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải