Trước Sau

“Anh khóc à?”

Anh vội lắc đầu.

“Không.”

Nhưng nước mắt đã rơi xuống.

Tôi cười.

Anh cúi xuống.

Hôn nhẹ lên trán tôi.

“Em vất vả rồi.”

Tôi nhìn con gái.

Sau đó nhìn anh.

“Đặt tên con là gì?”

Anh mỉm cười.

“Em chọn đi.”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Thẩm Sơ Dương.”

Anh khẽ lặp lại:

“Sơ Dương?”

Tôi gật đầu.

“Ánh nắng đầu tiên.”

“Sau một đêm dài.”

Anh nhìn tôi.

Mỉm cười.

“Rất đẹp.”

Tôi cúi xuống.

Hôn nhẹ lên trán con gái.

“Sơ Dương.”

“Chào con.”

“Mẹ đợi con lâu lắm rồi.”

30. KẾT THÚC: SAU CƠN MƯA, TRỜI SẼ SÁNG

Năm Sơ Dương tròn ba tuổi, chúng tôi chuyển đến một căn nhà có khu vườn nhỏ.

Trong vườn trồng hoa hướng dương.

Có một chiếc xích đu.

Và một cây quýt.

Cây quýt là do Thẩm Dịch Thần trồng.

Anh nói:

“Sau này con gái lớn, chúng ta có thể cùng nhau hái quýt.”

Tôi bật cười.

“Anh trồng cây chỉ vì muốn ăn quýt?”

Anh nghiêm túc đáp:

“Không.”

“Vì em thích.”

Tôi nhìn anh.

Bỗng nhiên nhớ đến bốn năm hôn nhân đầu tiên.

Nhớ chiếc hộp thủy tinh.

Nhớ mười hai quả quýt được bóc sạch xơ trắng.

Nhớ người đàn ông từng nói yêu tôi nhưng lại dành sự kiên nhẫn cho người khác.

Tôi không còn đau.

Chỉ cảm thấy mọi chuyện đã rất xa.

Xa đến mức giống như một giấc mơ cũ.

…

Một buổi chiều, Sơ Dương chạy vào nhà.

Hai tay ôm một quả quýt nhỏ.

“Mẹ!”

Tôi quay lại.

“Sao thế con?”

Con bé giơ quả quýt lên.

“Con hái cho mẹ!”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn con.”

Sơ Dương nghiêng đầu.

“Mẹ có thích không?”

Tôi cúi xuống.

Hôn lên má con.

“Mẹ thích lắm.”

Con bé cười khanh khách.

Sau đó chạy đi tìm bố.

“Bố ơi!”

“Bóc quýt cho mẹ!”

Thẩm Dịch Thần từ trong bếp bước ra.

Anh nhận quả quýt.

Ngồi xuống sofa.

Thong thả bóc vỏ.

Sơ Dương ngồi bên cạnh.

Chăm chú nhìn.

“Bố ơi, sao bố bóc chậm thế?”

Anh bật cười.

“Vì bố muốn bóc đẹp.”

Con bé nghiêm túc nói:

“Nhưng mẹ đói rồi!”

Tôi bật cười.

Thẩm Dịch Thần lập tức tăng tốc.

“Vậy phải nhanh lên.”

Một lát sau, anh đưa đĩa quýt cho tôi.

“Xong rồi.”

Tôi nhìn những múi quýt vàng óng.

Không được tách xơ quá kỹ.

Có múi còn hơi méo.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy đó là đĩa quýt ngon nhất trên đời.

Sơ Dương trèo lên sofa.

“Mẹ ăn đi!”

Tôi cầm một múi.

Cho vào miệng.

Vị ngọt lan ra.

Tôi mỉm cười.

“Ngon lắm.”

Con bé vui vẻ vỗ tay.

Thẩm Dịch Thần nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều phủ lên khu vườn một màu vàng ấm.

Tôi nhìn chồng.

Nhìn con gái.

Nhìn căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười.

Bỗng nhiên hiểu ra một điều.

Ngày tôi đặt tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt Lục Cảnh Hoài, tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc.

Tôi mất đi người chồng từng yêu.

Mất đi đứa bé chưa kịp chào đời.

Mất đi niềm tin vào những lời hứa.

Nhưng hóa ra đó không phải kết thúc.

Mà là khởi đầu.

Tôi đã đi qua những ngày đau khổ nhất.

Đã từng khóc đến cạn nước mắt.

Đã từng nghi ngờ bản thân.

Đã từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương.

Nhưng rồi tôi học được cách đứng dậy.

Học cách bảo vệ chính mình.

Học cách không đánh đổi lòng tự trọng để giữ lấy một người.

Và quan trọng nhất, tôi hiểu rằng hạnh phúc không phải phần thưởng dành cho người biết nhẫn nhịn.

Hạnh phúc là điều mỗi người đều có quyền tìm kiếm.

…

Nhiều năm sau, khi Sơ Dương đã lớn, con bé từng hỏi tôi:

“Mẹ ơi, trước khi gặp bố, mẹ có từng buồn không?”

Tôi nhìn con.

Mỉm cười.

“Có chứ.”

“Buồn nhiều không mẹ?”

“Rất nhiều.”

Con bé suy nghĩ một lát.

Sau đó hỏi:

“Vậy sao bây giờ mẹ lại cười nhiều thế?”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Nơi Thẩm Dịch Thần đang tưới cây.

Ánh nắng chiếu lên vai anh.

Tôi khẽ đáp:

“Bởi vì mẹ đã hiểu một chuyện.”

Sơ Dương nghiêng đầu.

“Chuyện gì ạ?”

Tôi xoa tóc con.

“Rằng một ngày mưa không có nghĩa cả đời sẽ mưa.”

“Và một người không biết trân trọng con, không có nghĩa con không đáng được yêu.”

Con bé chớp mắt.

Dường như chưa hiểu hết.

Tôi bật cười.

“Sau này lớn lên, con sẽ hiểu.”

Sơ Dương ôm lấy cổ tôi.

“Con chỉ biết là con yêu mẹ!”

Tôi ôm con thật chặt.

“Mẹ cũng yêu con.”

Ngoài sân, Thẩm Dịch Thần quay đầu.

“Vãn Tình!”

Tôi ngẩng lên.

Anh mỉm cười.

“Ra đây xem này!”

Tôi dắt tay con gái bước ra.

Trên cây quýt, những quả đầu mùa đã chín vàng.

Thẩm Dịch Thần hái một quả.

Đưa cho tôi.

“Quả đầu tiên.”

Tôi nhận lấy.

Bật cười.

Anh hỏi:

“Em muốn anh bóc không?”

Tôi nhìn anh.

Sau đó lắc đầu.

“Không cần.”

Anh hơi ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười.

“Lần này, để em bóc cho cả nhà.”

Tôi nhẹ nhàng tách lớp vỏ.

Hương quýt thơm dịu lan ra.

Sơ Dương đứng bên cạnh háo hức chờ đợi.

Thẩm Dịch Thần đưa tay đỡ những múi quýt.

Ba người cùng bật cười.

Tôi nhìn ánh nắng đang trải dài trên thảm cỏ.

Bỗng nhiên nhớ đến cô gái năm ấy.

Người đã ngồi trước bàn ăn.

Nhìn mười hai quả quýt.

Lặng lẽ đặt tờ thỏa thuận ly hôn xuống.

Nếu có thể quay về ngày đó, tôi muốn ôm cô ấy một lần.

Muốn nói với cô ấy rằng:

Đừng sợ.

Rồi mọi chuyện sẽ qua.

Có những người rời đi không phải vì ta không đủ tốt.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì ta thất bại.

Và có những mất mát, dù mãi mãi không thể bù đắp, cũng không có nghĩa ta phải ngừng sống.

Bởi vì phía sau một cánh cửa đóng lại, vẫn có thể là cả một bầu trời.

Tôi từng nghĩ mình đã đánh mất tất cả.

Nhưng cuối cùng, tôi tìm lại được chính mình.

Và lần này, tôi sẽ không bao giờ đánh mất bản thân vì bất kỳ ai nữa.

HẾT.

Trước Sau

Truyện Mới

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải