Hạ Nhược Ninh lập tức chỉ vào màn hình.

“Đó là em!”

Cô ta quay sang Lục Cảnh Hoài.

“Anh thấy chưa? Em đã nói em có mặt ở đó mà!”

Tôi bình thản đáp:

“Đúng. Cô có mặt.”

“Nhưng có mặt không có nghĩa là cứu người.”

Trên màn hình, cô gái mặc áo khoác xanh chạy xuống sườn dốc trước.

Cô ấy dùng đá đập vỡ cửa kính xe.

Sau đó cố gắng kéo người đàn ông đang bất tỉnh ra ngoài.

Mưa lớn khiến hình ảnh không rõ khuôn mặt.

Nhưng từng hành động đều được ghi lại.

Cô gái mặc váy trắng đứng cách đó vài mét.

Không giúp đỡ.

Cũng không gọi cứu hộ.

Cô ta chỉ liên tục nhìn điện thoại.

Một lúc sau, cô gái mặc áo xanh quay đầu gọi cô ta.

Dường như muốn nhờ giúp đỡ.

Nhưng người mặc váy trắng không bước tới.

Thay vào đó, cô ta chạy về phía chiếc xe màu trắng.

Lấy một thứ gì đó từ ghế sau.

Rồi quay trở lại.

Tôi nhấn tạm dừng.

“Nhược Ninh, cô nhớ mình đã lấy gì không?”

Hạ Nhược Ninh cứng đờ.

“Em… em không nhớ.”

“Không nhớ?”

Tôi phóng to hình ảnh.

Trong tay cô ta là một chiếc túi xách màu đen.

Trên khóa túi có móc trang trí hình con thỏ.

Tôi quay sang bố.

“Bố, chiếc túi này quen không?”

Bố tôi lạnh lùng đáp:

“Quen.”

“Đó là món quà sinh nhật bố mua cho con năm hai mươi tuổi.”

Lục Cảnh Hoài đột nhiên nhìn tôi.

Tôi tiếp tục phát video.

Cô gái mặc áo xanh cuối cùng cũng kéo được Lục Cảnh Hoài ra khỏi xe.

Nhưng ngay lúc ấy, từ ghế sau vang lên một tiếng động.

Trong xe vẫn còn người.

Cô gái lập tức quay lại.

Cô cố mở cửa sau.

Không được.

Cửa bị kẹt.

Cô quay sang người mặc váy trắng, dường như hét lên điều gì đó.

Hạ Nhược Ninh trên màn hình bước đến.

Cô ta cúi người nhìn vào trong xe.

Sau đó làm một hành động khiến tất cả mọi người trong phòng khách chết lặng.

Cô ta ấn chốt khóa cửa.

Rồi lùi lại.

“Không!”

Hạ Nhược Ninh đột nhiên hét lên.

“Không phải như vậy!”

Tôi nhìn cô ta.

“Video còn chưa kết thúc.”

Cô ta lao tới định giật máy tính.

Nhưng Trình Dục đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt.

“Hạ tiểu thư, xin cô bình tĩnh.”

“Đây là video giả!”

Cô ta gào lên.

“Là Kiều Vãn Tình dựng chuyện!”

Tôi không tranh cãi.

Chỉ nhấn tiếp.

Trên màn hình, cô gái mặc áo xanh cố gắng phá cửa sau.

Khói bắt đầu bốc lên từ đầu xe.

Người mặc váy trắng quay đầu bỏ chạy.

Còn cô gái áo xanh vẫn không chịu rời đi.

Cuối cùng, cô tìm được một thanh kim loại bên đường.

Đập vỡ kính sau.

Cúi người vào trong.

Và kéo ra một đứa trẻ.

Một bé gái khoảng sáu tuổi.

Toàn thân bê bết bùn đất.

Đứa bé không còn tỉnh táo.

Cô gái ôm đứa trẻ chạy khỏi chiếc xe.

Chỉ vài giây sau, ngọn lửa bùng lên.

Màn hình sáng rực.

Lục Cảnh Hoài lảo đảo.

“Đứa trẻ đó…”

Tôi tắt video.

Nhìn anh.

“Anh không biết trong xe còn một người khác, đúng không?”

Anh lắc đầu.

“Không thể nào.”

“Anh chỉ nhớ mình được cứu ra ngoài. Khi tỉnh dậy, Hạ Nhược Ninh nói cô ta đã cứu anh.”

Tôi bước đến gần.

“Vậy anh có từng hỏi người còn lại trong xe đã sống hay chết không?”

Lục Cảnh Hoài không trả lời.

Tôi mỉm cười.

“Đương nhiên là không.”

“Bởi vì trong mắt anh, chỉ có bản thân anh quan trọng.”

Hạ Nhược Ninh đột nhiên bật khóc.

“Em không cố ý!”

Cô ta ôm bụng, lùi lại.

“Hôm đó em quá sợ! Em không biết trong xe còn trẻ con!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô vừa nói video là giả mà?”

Tiếng khóc lập tức ngừng lại.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Bố tôi bước tới.

“Nhược Ninh, bốn năm trước cô nói với cảnh sát rằng mình không hề đến gần chiếc xe gặp nạn.”

Ông nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Bây giờ cô lại nói mình quá sợ?”

Hạ Nhược Ninh run rẩy.

Tôi đặt chiếc USB xuống bàn.

“Còn một chuyện nữa.”

Lục Cảnh Hoài ngẩng đầu.

Tôi nhìn anh.

“Người cứu anh năm ấy đúng là tôi.”

“Nhưng đứa bé được tôi kéo ra khỏi ghế sau…”

Tôi dừng lại.

“Là em gái cùng cha khác mẹ của anh.”

7. ĐỨA EM GÁI BỊ XÓA KHỎI GIA PHẢ

“Em gái?”

Lục Cảnh Hoài nhìn tôi như không hiểu tiếng người.

“Anh làm gì có em gái?”

Bà Tần đột nhiên đánh rơi túi xách.

Một tiếng động khô khốc vang lên.

Tôi quay sang bà.

“Bà Tần, bà cũng nghĩ vậy sao?”

Bà nhìn tôi chằm chằm.

“Con đang nói nhảm gì thế?”

Tôi lấy từ tập hồ sơ một tấm ảnh cũ.

Trong ảnh là một người đàn ông trung niên đang bế bé gái mặc váy hồng.

Người đàn ông ấy chính là bố chồng quá cố của tôi.

Lục Chính Viễn.

Tôi đặt tấm ảnh trước mặt Lục Cảnh Hoài.

“Anh nhận ra bố mình chứ?”

Anh nhìn tấm ảnh.

Sắc mặt thay đổi.

“Đứa trẻ này là ai?”

“Lục An Nhiên.”

Tôi đáp.

“Con gái của bố anh và một người phụ nữ tên Tô Mạn.”

Bà Tần lập tức hét lên.

“Câm miệng!”

Tôi không nhìn bà.

“Bốn năm trước, Lục An Nhiên mới sáu tuổi.”

“Con bé đang trên đường đến gặp bố thì gặp tai nạn.”

“Còn người lái chiếc xe ấy chính là anh.”

Lục Cảnh Hoài cau mày.

“Anh nhớ hôm đó chỉ có mình anh.”

“Bởi vì anh không biết con bé đang ngồi ở ghế sau.”

Tôi lấy thêm một tài liệu.

“Người đưa con bé lên xe là trợ lý của bố anh. Ông ấy nhờ tài xế chở An Nhiên đến bệnh viện gặp bố. Nhưng tài xế đột nhiên bị đau bụng, nên anh đã lái xe thay.”

“Trước khi anh lên xe, An Nhiên đã ngủ ở ghế sau.”

Lục Cảnh Hoài nhìn tập hồ sơ.

“Vậy tại sao sau tai nạn không ai nói với anh?”

Tôi nhìn bà Tần.

“Câu này, anh nên hỏi mẹ mình.”

Bà Tần lùi lại.

“Mẹ không biết!”

Tôi bật cười.

“Thật sao?”

Tôi lấy một bản ghi âm khác.

Lần này, giọng người đàn ông trung niên vang lên.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo