Bà Tần cười lạnh.

“Kiều Vãn Tình, con tưởng mình cao thượng lắm sao?”

“Con nuôi An Nhiên suốt mấy năm, chẳng phải cũng để lấy lòng Cảnh Hoài?”

Tôi nhìn bà rất lâu.

Sau đó bật cười.

“Bà nhầm rồi.”

“Tôi chăm sóc An Nhiên trước khi biết con bé là ai.”

“Còn khi biết thân phận thật của con bé…”

Tôi quay sang Lục Cảnh Hoài.

“Tôi đã từng muốn nói với anh.”

Anh lập tức nhìn tôi.

“Vậy tại sao em không nói?”

Tôi đáp:

“Bởi vì mẹ anh đã đe dọa mẹ con bé.”

“Và vì chính anh từng nói với tôi rằng những đứa con ngoài giá thú không nên xuất hiện trong gia đình họ Lục.”

Lục Cảnh Hoài sững sờ.

Tôi nhớ rất rõ hôm ấy.

Chúng tôi đang ăn tối.

Trên truyền hình phát một bản tin về tranh chấp thừa kế.

Lục Cảnh Hoài chỉ nhìn thoáng qua rồi nói:

“Những đứa con ngoài giá thú chỉ khiến gia đình rối loạn. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ để chúng bước vào nhà.”

Lúc ấy tôi đã hỏi:

“Nếu đứa trẻ vô tội thì sao?”

Anh đáp:

“Vô tội cũng không có nghĩa là có quyền phá hủy gia đình người khác.”

Tôi từng nghĩ đó chỉ là một quan điểm nhất thời.

Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu.

Một người đàn ông có thể dịu dàng với người mình thích.

Nhưng sự dịu dàng ấy không có nghĩa anh ta có lòng nhân hậu.

Tôi nhìn Lục Cảnh Hoài.

“Anh còn nhớ câu nói ấy không?”

Anh không trả lời.

Tôi khẽ gật đầu.

“Không nhớ cũng không sao.”

“Bởi vì từ hôm nay, chuyện của An Nhiên không còn liên quan đến anh nữa.”

9. CÚ ĐIỆN THOẠI LÚC NỬA ĐÊM

Tôi rời biệt thự cùng bố.

Lần này, Lục Cảnh Hoài không đuổi theo.

Anh đứng giữa phòng khách, tay cầm chiếc nhẫn cưới đã nhặt lên từ sàn.

Tôi không quay đầu.

Bốn năm hôn nhân.

Một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày.

Tôi từng nghĩ mình sẽ sống cùng người đàn ông ấy đến bạc đầu.

Nhưng cuối cùng, thứ tôi mang ra khỏi căn nhà đó chỉ là một chiếc túi xách.

Và sự nhẹ nhõm mà chính tôi cũng không ngờ tới.

…

Xe chạy được khoảng hai mươi phút, bố tôi đột nhiên lên tiếng.

“Vãn Tình.”

Tôi quay sang.

Ông nhìn tôi rất lâu.

“Con có trách bố không?”

Tôi ngẩn người.

“Trách bố chuyện gì?”

“Vì năm đó bố không ngăn con cưới Cảnh Hoài.”

Tôi lắc đầu.

“Bố đã ngăn rồi.”

“Là con không nghe.”

Bố tôi thở dài.

Ông đưa tay xoa đầu tôi như hồi tôi còn nhỏ.

“Về nhà rồi, không cần phải mạnh mẽ nữa.”

Tôi cúi đầu.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải vì tiếc Lục Cảnh Hoài.

Mà vì tôi đột nhiên nhớ đến đứa bé đã không kịp chào đời.

Nếu con còn sống, bây giờ bụng tôi chắc đã lớn lắm rồi.

Có lẽ tôi sẽ đang chọn quần áo sơ sinh.

Có lẽ bố tôi sẽ vui vẻ chuẩn bị phòng trẻ con.

Có lẽ…

Tôi không dám nghĩ tiếp.

Bố nhẹ nhàng ôm vai tôi.

“Khóc đi con.”

Tôi vùi mặt vào vai ông.

Lần đầu tiên sau ba tháng, tôi khóc đến không thở nổi.

…

Đêm ấy, tôi trở về nhà họ Kiều.

Căn phòng cũ vẫn được giữ nguyên.

Trên bàn có một bình hoa trắng.

Bên cửa sổ đặt con gấu bông tôi từng ôm khi còn nhỏ.

Tôi vừa ngồi xuống giường thì điện thoại rung lên.

Một số lạ gọi đến.

Tôi định tắt máy.

Nhưng đối phương liên tục gọi.

Đến cuộc thứ ba, tôi mới nghe.

“Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ khàn đặc.

“Kiều tiểu thư.”

Tôi cau mày.

“Bà là ai?”

“Tôi là Tô Mạn.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

Mẹ của Lục An Nhiên.

“Có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, bà nghẹn ngào nói:

“An Nhiên mất tích rồi.”

Tim tôi như ngừng đập.

“Bà nói gì?”

“Chiều nay con bé còn ở nhà. Nhưng đến tối, bảo mẫu phát hiện cửa sau mở.”

“Camera an ninh bị ngắt.”

“Điện thoại của con bé cũng không liên lạc được.”

Tôi lập tức đứng dậy.

“Bà đã báo cảnh sát chưa?”

“Rồi.”

Giọng bà run rẩy.

“Nhưng vừa rồi tôi nhận được một tin nhắn.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Nội dung là gì?”

Tô Mạn bật khóc.

“Bọn họ nói nếu muốn An Nhiên bình an thì bảo cô giao chiếc USB.”

Tôi đứng bất động.

Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé ngang bầu trời.

Bốn năm trước.

Cũng là một đêm mưa như thế.

Tôi nhìn chiếc USB màu bạc đang nằm trong túi xách.

Cuối cùng cũng hiểu.

Có người đã bắt đầu sợ hãi.

Và người đó không chỉ muốn che giấu một vụ tai nạn.

Họ muốn chôn vùi toàn bộ sự thật.

10. ĐỨA TRẺ BIẾT QUÁ NHIỀU

Tôi không lập tức trả lời Tô Mạn.

Bởi vì có một chuyện khiến tôi cảm thấy bất thường.

Lục An Nhiên không phải đứa trẻ bình thường.

Sau vụ tai nạn năm ấy, con bé mắc chứng sợ không gian kín.

Mỗi khi ra ngoài, nó đều mang theo một chiếc đồng hồ định vị.

Chiếc đồng hồ ấy là món quà sinh nhật tôi tặng vào năm ngoái.

Nó có chức năng gửi tín hiệu khẩn cấp.

Tôi lập tức mở ứng dụng trên điện thoại.

Chấm đỏ vẫn còn sáng.

Vị trí cuối cùng xuất hiện ở khu nhà kho phía Bắc thành phố.

Tôi nhìn màn hình.

Sau đó nói với Tô Mạn:

“Bà đừng đến đó.”

“Vãn Tình, con bé…”

“Tôi sẽ báo vị trí cho cảnh sát.”

Tôi cúp máy.

Gọi ngay cho Trình Dục.

“Anh liên hệ với cảnh sát phụ trách vụ mất tích của An Nhiên. Tôi vừa tìm được vị trí đồng hồ của con bé.”

Trình Dục lập tức đáp:

“Tôi hiểu.”

Tôi tiếp tục:

“Đừng để thông tin này lọt ra ngoài.”

“Vâng.”

Sau đó tôi gọi cho bố.

Chưa đầy năm phút, ông đã xuất hiện trước cửa phòng.

“Có chuyện gì?”

Tôi đưa điện thoại cho ông xem.

“An Nhiên bị bắt đi.”

Sắc mặt bố lập tức thay đổi.

“Bọn chúng muốn gì?”

“Chiếc USB.”

Bố tôi im lặng.

Một lúc sau, ông nói:

“Con ở nhà.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo