Mà để con có đủ sức mạnh làm điều bà không dám làm.

Hãy cứu mẹ.

Và nếu có thể…

Hãy tha thứ cho bà.”

Tôi đọc đến đây.

Nước mắt đã rơi đầy mặt giấy.

Bà ngoại.

Người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng biết.

Hóa ra cũng từng yếu đuối.

Tôi lật trang tiếp theo.

Bên dưới là một dòng chữ.

“Trong hộp còn có một bản di chúc thứ hai.”

Tôi lập tức tìm kiếm.

Dưới lớp nhung lót đáy hộp có một ngăn bí mật.

Bên trong là một tập giấy được niêm phong.

Tôi mở ra.

Đọc từng dòng.

Sau đó đứng bật dậy.

Bản di chúc này không chỉ đề cập đến cổ phần Thịnh Nguyên.

Nó còn ghi rõ một tài sản khác.

Một quỹ tín thác trị giá hàng chục tỷ.

Người thụ hưởng đầu tiên là mẹ tôi.

Nếu bà còn sống, quyền lợi của bà phải được khôi phục theo các điều kiện ghi trong văn bản.

Còn tôi chỉ là người quản lý tạm thời.

Tôi nhìn tập giấy.

Đột nhiên hiểu ra.

Thịnh Quốc Thành muốn tôi ký giấy ủy quyền không phải chỉ vì quyền điều hành.

Ông ta muốn kiểm soát quỹ tín thác.

Một khoản tài sản có thể khiến toàn bộ cán cân quyền lực của Thịnh Nguyên thay đổi.

Tôi lập tức gọi luật sư.

“Đến biệt thự Thịnh gia.”

“Mang theo đội xác minh tài liệu.”

“Chúng ta có một bản di chúc cần kiểm tra.”

Sáng hôm sau.

Kết quả sơ bộ xác nhận chữ ký và dấu niêm phong phù hợp với hồ sơ lưu trữ của bà ngoại.

Nhưng hiệu lực pháp lý của bản di chúc vẫn cần được xác định.

Tôi không vội công bố.

Thay vào đó, tôi yêu cầu luật sư chuẩn bị thủ tục bảo vệ quyền lợi của mẹ.

Đúng lúc ấy, Lục Thanh bước vào.

“Chủ tịch.”

“Đã tìm được người đàn ông ở sân bay.”

Tôi ngẩng đầu.

“Là ai?”

Anh đưa cho tôi một đoạn video.

Trong video, người đàn ông lớn tuổi đứng gần cửa kính.

Trên tay có chiếc nhẫn bạc.

Tôi nhìn gương mặt ông ta.

Dù hình ảnh không quá rõ, tôi vẫn nhận ra.

Rất giống Thịnh Quốc Hùng.

Tôi hỏi:

“Danh tính?”

Lục Thanh đáp:

“Ông ấy sử dụng hộ chiếu mang tên Trần Minh Viễn.”

“Nhưng thông tin sinh trắc học có dấu hiệu không khớp với hồ sơ đăng ký.”

Tôi nhìn anh.

“Có thể là giấy tờ giả?”

“Có khả năng.”

Tôi im lặng.

Lục Thanh nói tiếp:

“Chúng tôi còn phát hiện một chuyện.”

Tôi ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Người đàn ông ấy không chỉ xuất hiện tại sân bay.”

“Ông ta từng đến bệnh viện nơi mẹ cô bị giữ.”

Tôi đứng sững.

“Khi nào?”

“Bảy năm trước.”

“Đúng ngày Phó Cảnh Hoài bắt đầu thanh toán viện phí.”

Tôi nhìn màn hình.

Một ý nghĩ dần hình thành.

Nếu người đàn ông ấy thực sự là ông ngoại…

Vậy ông đã biết mẹ còn sống.

Biết bà bị giam giữ.

Và biết tôi đang sống trong đau khổ.

Nhưng tại sao ông không cứu chúng tôi?

Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì điện thoại rung lên.

Là số của bệnh viện.

Tôi lập tức bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Giọng bác sĩ vang lên đầy gấp gáp.

“Chủ tịch Tô.”

“Mẹ cô vừa tỉnh lại.”

“Bà ấy nói muốn gặp cô ngay.”

Tôi đứng dậy.

“Có vấn đề gì sao?”

Bác sĩ im lặng một chút.

Rồi đáp:

“Bà ấy nói mình đã nhớ ra người đứng sau vụ t/ai n/ạ/n.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ai?”

Bác sĩ nói:

“Bà ấy không chịu nói qua điện thoại.”

“Nhưng bà ấy liên tục nhắc một câu.”

Tôi hỏi:

“Câu gì?”

Giọng bác sĩ trầm xuống.

“Người đó không phải bố con.”

“Mà là người con gọi bằng ông.”

Chương 8: Kẻ đứng sau tấm màn

Tôi đến bệnh viện lúc gần trưa.

Mẹ đang ngồi bên cửa sổ.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc bạc.

Bà mặc chiếc áo len màu xanh nhạt mà tôi vừa mua.

Trông bà bình yên đến mức tôi gần như quên mất những bí mật đang bủa vây chúng tôi.

Tôi bước vào.

“Mẹ.”

Bà quay đầu.

Ánh mắt lần này rất khác.

Không còn vẻ mơ hồ.

Không còn sự hoảng loạn.

Bà nhìn tôi rất lâu.

Rồi mỉm cười.

“Vãn Vãn.”

Tôi bước đến.

“Bác sĩ nói mẹ muốn gặp con.”

Bà gật đầu.

“Ừ.”

“Có chuyện mẹ phải nói.”

Tôi ngồi xuống.

“Mẹ cứ nói.”

Bà nắm tay tôi.

“Trước tiên, mẹ muốn xin lỗi.”

Tôi lắc đầu.

“Mẹ không có lỗi.”

Bà nhìn tôi.

“Có.”

“Mẹ đã khiến con chịu khổ quá nhiều.”

Tôi siết chặt tay bà.

“Con không cần lời xin lỗi.”

“Con chỉ cần mẹ khỏe mạnh.”

Bà mỉm cười.

Rồi chậm rãi nói:

“Vãn Vãn.”

“Con đã gặp ông ngoại chưa?”

Tôi khựng lại.

“Mẹ biết ông còn sống?”

Bà gật đầu.

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh.

“Vậy người trong video đúng là ông?”

“Đúng.”

Tôi im lặng.

Mẹ nhìn ra cửa sổ.

“Mười bảy năm trước, mẹ phát hiện một số khoản tiền bất thường trong hệ thống Thịnh Nguyên.”

“Ban đầu mẹ nghĩ đó là sai sót kế toán.”

“Nhưng càng điều tra, mẹ càng nhận ra có người đang sử dụng các công ty con để chuyển tiền trái phép.”

Tôi hỏi:

“Người đó là ông ngoại?”

Mẹ gật đầu.

“Ông ấy.”

Tôi đứng sững.

Bà nói tiếp:

“Ông ngoại con không ch/ế/t hai mươi tám năm trước.”

“Ông ấy giả ch/ế/t để tránh một cuộc điều tra tài chính.”

“Sau đó dùng danh tính khác điều hành mạng lưới công ty ở nước ngoài.”

Tôi nhìn mẹ.

“Bà ngoại biết?”

“Biết.”

“Nhưng bà không đồng ý.”

Mẹ thở dài.

“Bà ngoại con từng muốn tố cáo ông ấy.”

“Nhưng khi ấy, ông ấy nắm giữ nhiều chứng cứ có thể kéo cả gia đình vào vòng lao lý.”

“Bà ấy sợ.”

Tôi nhớ lại lá thư.

Hóa ra đây chính là món nợ mà bà ngoại nhắc đến.

Tôi hỏi:

“Vậy vụ t/ai n/ạ/n?”

Mẹ nhắm mắt.

“Ngày ấy, mẹ đã thu thập được danh sách các giao dịch.”

“Mẹ định giao cho cơ quan điều tra.”

“Nhưng ông ngoại biết.”

“Ông ấy yêu cầu Tô Kiến Quốc ngăn mẹ lại.”

Tôi siết chặt tay.

“Bố con?”

Mẹ gật đầu.

“Kiến Quốc khi ấy đã có quan hệ với Lâm Tú Lan.”

“Ông ta sợ chuyện bị phanh phui sẽ khiến mình mất tất cả.”

“Cho nên ông ta đồng ý.”

Tôi hỏi:

“Còn Phó Chính Viễn?”

“Ông ta là người phụ trách một số giao dịch tài chính.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng