Mười phút sau.
Thịnh Quốc Thành bước vào phòng họp.
Ông ta mặc một bộ vest xám.
Tay chống gậy.
Gương mặt mang nụ cười hiền từ.
“Vãn Vãn.”
Ông ta gọi tôi rất tự nhiên.
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi đứng dậy.
“Chú Thành.”
Ông ta bật cười.
“Con vẫn nhớ ta sao?”
Tôi đáp:
“Dĩ nhiên.”
“Người từng phản đối việc bà ngoại để lại cổ phần cho cháu, sao cháu có thể quên?”
Nụ cười trên mặt ông ta thoáng cứng lại.
Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Con bé này.”
“Vẫn sắc sảo như ngày nào.”
Tôi mời ông ta ngồi.
“Chú đến có việc gì?”
Ông ta nhìn tôi.
“Ta nghe nói con đã tìm được mẹ.”
Tôi không đáp.
Ông ta tiếp tục:
“Đó là chuyện tốt.”
“Gia đình đoàn tụ luôn là điều đáng mừng.”
Tôi nhìn ông ta.
“Chú biết mẹ cháu còn sống từ khi nào?”
Thịnh Quốc Thành khựng lại.
“Con nói gì?”
Tôi mỉm cười.
“Chú không cần giả vờ.”
“Chúng ta đều biết hôm nay chú đến không phải để chúc mừng.”
Ông ta im lặng.
Một lúc sau, ông ta bật cười.
“Quả nhiên.”
“Con giống bà ngoại con.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vậy chú muốn gì?”
Ông ta đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Ta muốn con ký một thỏa thuận.”
Tôi mở ra.
Bên trong là bản đề xuất chuyển giao quyền biểu quyết.
Theo đó, tôi sẽ ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết cổ phần Thịnh Nguyên cho Thịnh Quốc Thành trong thời hạn mười năm.
Tôi bật cười.
“Chú nghĩ cháu sẽ ký?”
Ông ta bình thản đáp:
“Có.”
“Tại sao?”
Ông ta lấy từ túi áo ra một bức ảnh.
Đặt trước mặt tôi.
Trong ảnh là mẹ tôi.
Bà đang nằm trên giường bệnh.
Nhưng điều khiến tôi lạnh người không phải hình ảnh ấy.
Mà là người đứng bên cạnh.
Một người đàn ông tóc bạc.
Gương mặt giống hệt bức chân dung ông ngoại tôi.
Thịnh Quốc Hùng.
Tôi ngẩng đầu.
Thịnh Quốc Thành nhìn tôi.
“Anh trai ta vẫn còn sống.”
Tôi đứng sững.
Ông ta mỉm cười.
“Và ông ấy muốn gặp con.”
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Sau đó đặt xuống.
“Chú muốn cháu tin điều này?”
Thịnh Quốc Thành gật đầu.
“Không cần tin ngay.”
“Chỉ cần đi gặp.”
Tôi hỏi:
“Ở đâu?”
Ông ta đáp:
“Một nơi rất an toàn.”
Tôi bật cười.
Có thể bạn thích
“An toàn với ai?”
Ông ta không trả lời.
Tôi đứng dậy.
“Chú Thành.”
“Cháu không phải đứa trẻ tám tuổi.”
“Chú muốn cháu ký giấy ủy quyền thì phải đưa ra lý do thuyết phục hơn.”
Ông ta nhìn tôi.
Ánh mắt dần lạnh đi.
“Vãn Vãn.”
“Đừng quá tự tin.”
“Con nghĩ mình đang nắm giữ Thịnh Nguyên?”
“Nhưng con không biết tập đoàn này được xây dựng trên những gì đâu.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vậy chú cứ nói.”
Ông ta chậm rãi đứng dậy.
“Có những sự thật tốt nhất nên để chúng ngủ yên.”
Tôi mỉm cười.
“Rất tiếc.”
“Cháu thích đánh thức chúng.”
Thịnh Quốc Thành nhìn tôi rất lâu.
Rồi quay người.
Trước khi ra cửa, ông ta bất ngờ dừng lại.
“À, còn một chuyện.”
Tôi ngẩng đầu.
Ông ta nói:
“Con có biết vì sao bà ngoại con để lại toàn bộ tài sản cho con không?”
Tôi không đáp.
Ông ta cười.
“Không phải vì bà ấy thương con nhất.”
“Mà vì bà ấy muốn con thay bà trả một món nợ.”
Tôi cau mày.
“Món nợ gì?”
Thịnh Quốc Thành nhìn tôi.
Từng chữ vang lên chậm rãi.
“Món nợ với mẹ con.”
Nói xong, ông ta rời đi.
Tôi đứng bất động.
Lần đầu tiên, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Liệu bà ngoại có thực sự không biết mẹ tôi còn sống?
Hay bà đã biết từ lâu…
Nhưng lựa chọn im lặng?
Chương 7: Di chúc thứ hai
Đêm ấy, tôi không về nhà.
Tôi ở lại phòng làm việc của bà ngoại tại biệt thự Thịnh gia.
Căn phòng vẫn được giữ nguyên từ ngày bà qua đời.
Trên bàn là một chiếc đèn đồng.
Bên cạnh có một lọ hoa khô.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bà từng sử dụng.
Nhìn bức chân dung gia đình treo trên tường.
Trong ảnh có bà ngoại.
Mẹ tôi.
Và một người đàn ông đứng phía sau.
Ông ngoại.
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi bất giác nhận ra một chi tiết.
Trong bức ảnh, ông ngoại đeo một chiếc nhẫn bạc.
Mặt nhẫn khắc hình chim ưng.
Tôi nhớ mình từng thấy chiếc nhẫn ấy.
Không phải trong ảnh.
Mà là trên tay một người đàn ông.
Năm năm trước.
Tại sân bay.
Đêm tôi rời khỏi đất nước.
Khi ấy, có một người đàn ông lớn tuổi đứng bên cửa kính.
Ông ta nhìn tôi rất lâu.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là một hành khách xa lạ.
Nhưng bây giờ nhớ lại…
Trên tay ông ta có một chiếc nhẫn bạc.
Hình chim ưng.
Tôi lập tức gọi cho Lục Thanh.
“Kiểm tra dữ liệu chuyến bay năm năm trước.”
“Tìm người đàn ông lớn tuổi từng xuất hiện gần khu vực phòng chờ của tôi.”
Lục Thanh đáp:
“Vâng.”
Tôi cúp máy.
Rồi mở ngăn kéo bàn.
Bên trong có một chiếc hộp gỗ.
Tôi từng thấy bà ngoại cất giấy tờ quan trọng trong đó.
Nhưng chiếc hộp đã bị khóa.
Tôi nhìn ổ khóa.
Một ý nghĩ lóe lên.
Chiếc chìa khóa trong hộp sắt của Trần Đức Sơn.
Tôi lập tức gọi người mang đến.
Ba mươi phút sau, chiếc chìa khóa được đặt trước mặt tôi.
Tôi cầm lên.
Đưa vào ổ khóa.
Một tiếng tách vang lên.
Chiếc hộp mở ra.
Bên trong có một phong thư.
Trên phong bì viết:
Gửi Vãn Vãn, khi con đã tìm được mẹ.
Tôi đứng chết lặng.
Bà ngoại biết.
Bà biết mẹ tôi còn sống.
Tôi run rẩy mở thư.
Nét chữ quen thuộc hiện ra.
“Vãn Vãn của bà.
Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là cuối cùng con đã tìm được mẹ.
Bà xin lỗi.
Có những chuyện bà không thể nói khi còn sống.
Không phải vì bà không thương con.
Mà vì bà đã quá hèn nhát.
Mười bảy năm trước, bà biết con gái mình chưa ch/ế/t.
Bà cũng biết người đưa nó đi là ai.
Nhưng khi ấy, bà không đủ sức cứu nó.
Người đó nắm trong tay một bí mật có thể khiến cả Thịnh Nguyên sụp đổ.
Bà đã lựa chọn bảo vệ tập đoàn.
Và đánh mất con gái.
Đó là sai lầm lớn nhất đời bà.
Vãn Vãn.
Bà để lại Thịnh Nguyên cho con không phải để con trả thù.