Tô Nhược Ninh nhìn vẻ mặt của tôi.
Rồi bật cười.
“Bất ngờ lắm đúng không?”
“Cô tưởng mình là người thừa kế duy nhất của Thịnh Nguyên?”
“Cô tưởng bà ngoại để lại tất cả cho cô?”
Chị ta tiến đến.
Nói từng chữ:
“Nhưng nếu người đàn ông ấy còn sống…”
“Thì quyền thừa kế của cô có thể chẳng còn đơn giản như cô nghĩ.”
Tôi siết chặt chiếc thẻ nhớ.
Và lần đầu tiên sau khi trở về nước…
Tôi nhận ra mình có thể đã bước vào một ván cờ lớn hơn tất cả những gì từng tưởng tượng.
Chương 6: Người ông đã ch/ế/t hai mươi tám năm
Tôi không lập tức tin lời Tô Nhược Ninh.
Cũng không để sự hoang mang khiến mình mất bình tĩnh.
Tôi đưa chiếc thẻ nhớ cho Lục Thanh.
“Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu.”
“Xác minh thời gian tạo, nguồn gốc và khả năng bị chỉnh sửa.”
“Đồng thời liên hệ luật sư phụ trách di sản của bà ngoại.”
Lục Thanh gật đầu.
“Vâng.”
Phó Cảnh Hoài đứng bên cạnh.
Anh nhìn tôi.
“Tiểu Vãn, chuyện này có thể là một cái bẫy.”
Tôi quay sang.
“Anh nghĩ tôi không biết?”
Anh im lặng.
Tôi nhìn Tô Nhược Ninh.
“Chị lấy được chiếc thẻ năm năm trước.”
“Vậy tại sao đến bây giờ mới nói?”
Chị ta cười nhạt.
“Vì tôi không biết nó quan trọng đến mức nào.”
“Cho đến khi cô trở thành chủ tịch Thịnh Nguyên.”
Tôi cau mày.
“Sau đó?”
“Có người tìm đến tôi.”
“Ai?”
Chị ta im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.
“Tô Nhược Ninh.”
“Nếu chị muốn bảo vệ bản thân, tốt nhất nên nói hết.”
Chị ta cắn môi.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Một người đàn ông.”
“Ông ta khoảng sáu mươi tuổi.”
“Luôn đeo găng tay đen.”
“Ông ta nói chỉ cần tôi giao chiếc thẻ, ông ta sẽ giúp nhà họ Phó vượt qua khủng hoảng.”
Tôi hỏi:
“Chị đã giao chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
Tô Nhược Ninh bật cười.
“Vì tôi không ngu.”
“Thứ có thể cứu cả tập đoàn Phó thị chắc chắn đáng giá hơn những gì ông ta hứa.”
Tôi nhìn chị ta.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy chị gái mình không chỉ tham lam.
Mà còn vô cùng liều lĩnh.
Tôi hỏi:
“Ông ta có để lại cách liên lạc không?”
Chị ta lấy điện thoại.
Đưa cho tôi một số máy.
Tôi nhìn dãy số.
Rồi gửi cho Lục Thanh.
“Kiểm tra.”
Anh lập tức đi sang một bên.
Tôi quay sang Tô Nhược Ninh.
“Chị còn giấu chuyện gì không?”
Chị ta nhìn tôi.
Ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ.
“Có.”
Tôi im lặng.
Chị ta nói:
Có thể bạn thích
“Ngày mẹ cô gặp nạn, mẹ tôi không phải người đầu tiên biết chuyện.”
Tôi cau mày.
“Ý chị là sao?”
Tô Nhược Ninh cúi đầu.
“Bà ấy nhận được một cuộc gọi.”
“Người gọi nói rằng Tô Uyển Thanh đang chuẩn bị rời khỏi thành phố.”
“Và yêu cầu mẹ tôi ngăn lại.”
Tôi hỏi:
“Ai gọi?”
Chị ta lắc đầu.
“Tôi không biết.”
“Nhưng mẹ tôi từng nhắc đến một cái tên.”
Tôi nhìn chị ta.
“Tên gì?”
Chị ta đáp:
“Thịnh lão gia.”
Tôi đứng sững.
Thịnh.
Họ của ông ngoại tôi.
Ba giờ sau.
Tại phòng họp tầng cao nhất của Thịnh Nguyên.
Lục Thanh đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Chủ tịch, đã xác minh.”
Tôi ngẩng đầu.
“Thế nào?”
“Đoạn video trong thẻ nhớ là thật.”
“Không phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa trong bản chúng ta nhận được.”
Tôi hỏi:
“Người đàn ông trong video?”
Lục Thanh im lặng.
Rồi đưa tôi một bức ảnh.
Trong ảnh là một người đàn ông tóc bạc.
Gương mặt nghiêm nghị.
Đôi mắt sắc lạnh.
Tôi nhìn rất lâu.
Người này…
Tôi từng thấy trong phòng làm việc của bà ngoại.
Một bức chân dung lớn.
Bà luôn nói đó là ông ngoại tôi.
Thịnh Quốc Hùng.
Người được thông báo đã q/u/a đ/ờ/i hai mươi tám năm trước.
Tôi hỏi:
“Có chắc là ông ấy không?”
Lục Thanh đáp:
“Chúng tôi chưa thể xác minh bằng sinh trắc học.”
“Nhưng người trong video có ngoại hình rất giống ông Thịnh Quốc Hùng.”
Tôi nhìn hồ sơ.
“Ngày ký hợp đồng?”
“Mười bảy năm trước.”
Tôi im lặng.
Một người đã ch/ế/t mười một năm lại xuất hiện trong video.
Chuyện này chỉ có hai khả năng.
Hoặc giấy chứng tử là giả.
Hoặc người trong video không phải ông ngoại tôi.
Tôi hỏi:
“Bà ngoại có từng nói gì về cái ch/ế/t của ông không?”
Lục Thanh đáp:
“Trong tài liệu gia đình, ông Thịnh Quốc Hùng được xác nhận q/u/a đ/ờ/i vì b/ệ/nh tim.”
“Nhưng hồ sơ bệnh viện gốc đã thất lạc.”
Tôi bật cười.
Lại thất lạc.
Mọi bí mật trong gia đình này dường như đều được che giấu bằng hai chữ ấy.
Tôi nhìn Lục Thanh.
“Còn số điện thoại Tô Nhược Ninh đưa?”
“Đã tìm được người đăng ký.”
“Ai?”
Lục Thanh đặt một tấm ảnh khác lên bàn.
Tôi cúi xuống.
Người đàn ông trong ảnh khoảng sáu mươi tuổi.
Đeo kính.
Tóc hoa râm.
Gương mặt rất quen.
Tôi nhìn tên bên dưới.
Thịnh Quốc Thành.
Em trai ruột của ông ngoại tôi.
Cũng là người từng giữ chức phó chủ tịch Thịnh Nguyên.
Tôi cau mày.
“Ông ta không phải đã nghỉ hưu sao?”
Lục Thanh đáp:
“Trên danh nghĩa là vậy.”
“Nhưng trong năm năm qua, ông ta vẫn âm thầm nắm giữ cổ phần thông qua nhiều công ty.”
Tôi nhìn bảng thống kê.
Tổng tỷ lệ sở hữu gián tiếp của ông ta lên đến mười tám phần trăm.
Không đủ để kiểm soát Thịnh Nguyên.
Nhưng đủ để gây ra một cuộc chiến quyền lực.
Tôi hỏi:
“Ông ta muốn gì?”
Lục Thanh đáp:
“Có lẽ là quyền điều hành.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Nếu chỉ muốn quyền điều hành, ông ta không cần giữ bí mật về ông ngoại suốt nhiều năm.”
Tôi nhìn bức ảnh.
“Ông ta muốn thứ khác.”
Đúng lúc ấy, điện thoại bàn reo lên.
Thư ký nói:
“Chủ tịch, có một vị khách muốn gặp cô.”
Tôi hỏi:
“Ai?”
“Ông ấy nói mình là người nhà họ Thịnh.”
Tôi nhìn Lục Thanh.
Anh lập tức kiểm tra camera.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người đàn ông tóc bạc.
Đeo găng tay đen.
Tôi mỉm cười.
“Cho ông ta lên.”