Chị Trịnh ngồi bên cạnh liền cầm lấy điện thoại.

“Cậu là anh trai của Tiểu Thẩm đúng không? Tôi là hàng xóm của em gái cậu. Em ấy mới sinh con được bảy ngày, vậy mà phải mặc nguyên đồ ngủ, ôm đứa bé sang gõ cửa nhà tôi, nói rằng ở nhà chẳng ai chừa cơm cho em ấy.”

Đầu dây bên kia bỗng im phăng phắc.

Chị Trịnh tiếp tục:

“Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này, một người phụ nữ còn đang ở cữ mà mặt mũi trắng bệch như tờ giấy. Cậu có biết nhà chồng em gái mình là loại người gì không? Cơm ở cữ bị cháu trai ăn sạch, mẹ chồng bắt ăn cơm thừa, còn chồng thì ngồi bên cạnh chơi điện tử…”

“Địa chỉ.”

Giọng anh trai tôi cắt ngang lời chị.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ.

Chị Trịnh thoáng sững sờ rồi nhanh chóng đọc tên khu chung cư cùng số tòa nhà.

“Bốn mươi phút.”

Cuộc gọi kết thúc.

Chị Trịnh trả lại điện thoại cho tôi, nhìn tôi một cái rồi hỏi:

“Anh trai em tính tình thế nào?”

“Nóng tính lắm ạ.”

“Thế thì nhà chồng em sắp chẳng được yên thân đâu.”

Tôi tựa lưng vào sofa, tim đập thình thịch.

Thật ra, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn giấu gia đình mọi chuyện.

Không phải vì tôi không muốn kể.

Mà vì tôi sợ.

Sợ mẹ thất vọng, sợ anh trai nổi giận, càng sợ phải thừa nhận rằng cuộc hôn nhân tôi từng bất chấp tất cả để lựa chọn đã trở thành một trò cười.

Ba năm trước, khi Trình Nghiễn quỳ xuống cầu hôn, tôi đã khóc vì hạnh phúc.

Mẹ tôi không phản đối gay gắt, chỉ hỏi một câu:

“Thanh Thanh, con đã nghĩ kỹ chưa? Kết hôn không chỉ là chuyện hai người yêu nhau. Con còn phải sống cùng gia đình người ta nữa.”

Khi ấy, tôi cho rằng mẹ quá thực tế.

Tôi còn trẻ, có công việc ổn định, có tiền tiết kiệm, lại có một người đàn ông luôn miệng nói yêu mình.

Tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, cuộc sống khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua.

Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn quay về tát cho bản thân ngày ấy một cái.

Tình yêu không thể biến cơm thừa thành cơm nóng.

Cũng không thể khiến một người đàn ông vô trách nhiệm đột nhiên biết thương vợ.

Càng không thể nuôi lớn một đứa trẻ.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Giọng chị Trịnh kéo tôi trở về thực tại.

Tôi cúi đầu, khẽ đáp:

“Em đang nghĩ, nếu ngày ấy nghe lời mẹ thì tốt biết bao.”

Chị Trịnh thở dài.

“Chuyện đã qua rồi, nghĩ cũng chẳng ích gì. Quan trọng là từ bây giờ em định sống thế nào.”

Tôi nhìn con gái đang nằm bên cạnh.

Bàn tay bé xíu của con vô thức nắm lấy ngón tay tôi.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi bỗng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng rõ ràng.

Tôi có thể chịu khổ.

Nhưng con gái tôi thì không.

Tôi tuyệt đối không để con lớn lên trong một gia đình mà người mẹ bị coi thường đến mức không có quyền ăn một bữa cơm tử tế.

Tôi vừa định lên tiếng thì điện thoại rung lên.

Là Trình Nghiễn.

Tôi nhìn màn hình, do dự một lát rồi nhấn nghe.

“Em đi đâu rồi?”

Giọng hắn đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Con đâu?”

“Con đang ở cùng

em.”

“Anh hỏi em đang ở đâu!”

“Nhà chị Trịnh.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Sau đó, hắn bật cười.

“Có mỗi chuyện ăn uống mà em còn chạy sang nhà hàng xóm kể lể? Thẩm Thanh, em không thấy mất mặt à?”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Anh thấy em mất mặt?”

“Chứ còn gì nữa? Mẹ vừa bảo em bỏ đi, anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Hóa ra em chạy sang nhà người ta xin ăn. Nhà mình thiếu tiền đến mức ấy sao?”

Tôi nhìn bát mì đã ăn hết trên bàn.

Một quả trứng.

Một ít hành lá.

Một bát mì nóng.

Thứ mà một người hàng xóm chẳng có quan hệ máu mủ nào cũng sẵn lòng cho tôi, vậy mà chồng tôi lại coi đó là chuyện mất mặt.

“Trình Nghiễn, em hỏi anh một câu.”

“Lại gì nữa?”

“Nếu nhà mình không thiếu tiền, tại sao em phải sang nhà người khác xin cơm?”

Hắn nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Em sinh con được bảy ngày. Suốt bảy ngày ấy, anh có từng tự tay nấu cho em một bữa cơm không?”

“Anh còn phải đi làm.”

“Hôm nay anh nghỉ.”

“Anh nghỉ thì không được nghỉ ngơi à?”

“Được. Nhưng tại sao anh được nghỉ ngơi, mẹ anh được xem tivi, chị dâu anh được nằm trong phòng ngủ, còn em vừa sinh con xong lại phải tự lo từng bữa ăn?”

“Thẩm Thanh!”

Hắn cao giọng.

“Em đừng có nói chuyện kiểu ấy! Mẹ anh lớn tuổi rồi, chị dâu còn phải chăm con, em thông cảm một chút không được sao?”

Tôi bật cười.

Lần đầu tiên trong bảy ngày, tôi thực sự cười thành tiếng.

“Con chị dâu tám tuổi rồi.”

“Thì sao?”

“Con em mới bảy ngày.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Tôi không đợi hắn trả lời.

“Trình Nghiễn, anh có biết hôm nay em đã ăn gì không?”

“Chẳng phải em vừa ăn ở nhà hàng xóm sao?”

“Đúng.”

Tôi nhìn chị Trịnh.

“Em ăn một bát mì do chị ấy nấu.”

“Thế là được rồi, còn muốn thế nào nữa?”

Tôi khẽ nói:

“Em muốn ly hôn.”

Một tiếng động mạnh vang lên từ đầu dây bên kia.

Hình như hắn vừa đứng bật dậy, làm đổ thứ gì đó.

“Em nói cái gì?”

“Em muốn ly hôn.”

“Em bị điên à?”

Mời bạn CLICK ADS NÀY

MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ Chương 3

Lưu ý: Sau khi bấm liên kết, bạn sẽ được mở khóa, mong Quý độc giả ủng hộ.

GSNH và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Truyện Mới

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

Tìm lại vị gia đình

Tìm lại vị gia đình

Bà Cô Tham Lam

Bà Cô Tham Lam

Thứ Bảy Mẹ Rời Đi

Thứ Bảy Mẹ Rời Đi

Ba Viên Gạch Phá Hôn

Ba Viên Gạch Phá Hôn

Bí mật cốc nước ấm

Bí mật cốc nước ấm

Vợ hờ nhà họ Lục

Vợ hờ nhà họ Lục

Tân binh biết nấu ăn

Tân binh biết nấu ăn

Giang Sơn Trả Lại Chàng

Giang Sơn Trả Lại Chàng

Giọt Nước Mắt Của Ngoại

Giọt Nước Mắt Của Ngoại

Mẹ Chồng Không Làm Bảo Mẫu Miễn Phí Nữa

Mẹ Chồng Không Làm Bảo Mẫu Miễn Phí Nữa

Mang Thai Đến Ép Chính Thê Nhường Chỗ

Mang Thai Đến Ép Chính Thê Nhường Chỗ