Tiếng hắn vang khắp hành lang.

“Anh biết anh sai rồi!”

Tôi nhìn màn hình.

Không nói gì.

Hắn tiếp tục:

“Anh không nên để bố đánh em! Không nên bắt em xin lỗi! Anh thật sự hối hận!”

Tôi im lặng.

Nếu hắn nói những lời này vào ngày thứ tám sau cưới, có lẽ tôi đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Hắn ngẩng đầu.

“Em bảo mẹ em dừng lại được không?”

Tôi bật cười.

Cuối cùng vẫn là chuyện đó.

Tôi mở loa.

“Chu Thành.”

Hắn lập tức ngẩng đầu.

“Anh đây!”

“Anh có biết tại sao em không mở cửa không?”

Hắn lắc đầu.

Tôi nói:

“Bởi vì em không còn tin anh nữa.”

Mặt hắn trắng bệch.

Tôi tiếp tục:

“Anh có thể quỳ cả đêm. Nhưng em sẽ không dùng tài sản của mẹ để đổi lấy một lời xin lỗi muộn màng.”

Hắn lập tức nói:

“Không phải đổi! Anh thật lòng!”

“Vậy anh đứng dậy đi.”

Hắn sững người.

Tôi nói tiếp:

“Nếu thật lòng hối hận, anh hãy về nói với bố mình rằng ông ấy phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm.”

“Đừng đến ép em.”

Hắn ngồi bất động.

Tôi tắt màn hình.

Sau đó gọi bảo vệ.

Mười phút sau, Chu Thành rời đi.

Tôi tiếp tục ăn tối.

Món canh đã nguội.

Nhưng lần này, tôi không hâm lại.

Tôi chỉ ngồi nhìn chiếc bát trước mặt.

Bỗng nhiên nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khi đó, Chu Thành mặc áo sơ mi trắng, cầm một bó hoa hướng dương.

Hắn nói:

“Anh không có nhiều tiền, nhưng anh sẽ cố gắng cho em một gia đình ấm áp.”

Tôi đã tin.

Bây giờ nghĩ lại, hắn không hề nói dối hoàn toàn.

Hắn thật sự muốn có một gia đình ấm áp.

Chỉ là người phải nhóm lửa, nấu cơm, lau nhà, chịu đựng và hy sinh luôn là tôi.

Còn hắn chỉ cần ngồi trong căn nhà ấy, tận hưởng sự ấm áp do người khác tạo ra.

Ba ngày sau, Chu Mai tìm đến tôi.

Không phải ở nhà.

Mà là trước cổng công ty.

Chị ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu, trên tay cầm túi xách hàng hiệu.

Vừa nhìn thấy tôi, chị ta lập tức bước tới.

“Lâm Phương!”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Chu Mai nhìn xung quanh.

“Chị muốn nói chuyện.”

“Chúng ta không có gì để nói.”

“Có!”

Chị ta hạ giọng.

“Chuyện nhà cửa.”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị muốn nói gì?”

Chu Mai kéo tôi sang một bên.

“Em có biết nếu mẹ em đòi lại nhà, Tiểu Bảo sẽ không có chỗ ở không?”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị có thể thuê nhà.”

“Em nói nghe dễ quá!”

“Vậy chị muốn tôi làm gì?”

Chị ta cắn môi.

“Em bảo mẹ em đừng đòi nữa.”

Tôi bật cười.

“Lại chuyện này.”

Chu Mai lập tức nổi giận.

“Em cười cái gì? Em có nhà, có tiền, có công việc tốt, còn chúng tôi thì sao?”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị cũng có công việc.”

“Lương chị thấp!”

“Vậy chị tìm cách tăng thu nhập.”

“Em tưởng ai cũng may mắn như em à?”

Tôi im lặng.

Sau đó hỏi:

“Chu Mai, chị nghĩ tôi có những thứ này nhờ may mắn?”

Chị ta không đáp.

Tôi nói tiếp:

“Tôi đi làm từ năm hai mươi hai tuổi. Những năm đầu, tôi ở phòng trọ chưa đến mười mét vuông. Mùa hè nóng đến mức phải ngủ dưới sàn.”

“Tôi học thêm buổi tối, thi chứng chỉ, đổi công việc, làm thêm dự án.”

“Có những tháng tôi làm việc đến mười một giờ đêm.”

“Chị chỉ nhìn thấy tôi có nhà, nhưng không nhìn thấy tôi đã phải làm gì để mua được nó.”

Chu Mai bĩu môi.

“Em nói vậy là coi thường chị?”

“Không.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.

“Tôi chỉ muốn nói, hoàn cảnh khó khăn không phải giấy phép để chị sai khiến người khác.”

Chị ta đỏ mặt.

Tôi nói tiếp:

“Chị có con, đó là trách nhiệm của chị. Chị có công việc, đó là lựa chọn của chị. Chị sống trong nhà bố mẹ chồng, đó là chuyện của chị.”

“Không có chuyện nào trong số đó khiến tôi có nghĩa vụ phải giặt quần áo, lau nhà hay đưa con chị đi học.”

Chu Mai nghiến răng.

“Em đúng là người ích kỷ!”

Tôi gật đầu.

“Vậy chị cứ coi tôi ích kỷ.”

Tôi định đi.

Nhưng chị ta đột nhiên nói:

“Em tưởng Chu Thành yêu em thật à?”

Bước chân tôi khựng lại.

Chu Mai nhìn tôi, khóe miệng cong lên.

“Em có biết tại sao nó nhất định phải cưới em không?”

Tôi quay đầu.

“Chị nói đi.”

Chị ta cười lạnh.

“Vì bố bảo nó cưới.”

Tôi nhìn chị ta.

Không nói gì.

Chu Mai tưởng mình đã thắng.

Chị ta tiếp tục:

“Bố nói chỉ cần cưới được con gái nhà họ Lâm, chuyện căn nhà sẽ dễ giải quyết.”

Tôi siết chặt quai túi.

“Chị biết từ đầu?”

Chu Mai lập tức khựng lại.

Có lẽ đến lúc này chị ta mới nhận ra mình đã nói quá nhiều.

Tôi hỏi tiếp:

“Chị biết họ muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để lấy đất của mẹ tôi?”

Chị ta tránh ánh mắt.

“Chị không nói thế.”

“Vậy chị vừa nói gì?”

“Chị chỉ nghe bố nói…”

Tôi lấy điện thoại ra.

“Chị nói lại một lần nữa được không?”

Chu Mai lập tức lùi lại.

“Em định ghi âm?”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị sợ à?”

Chị ta nghiến răng.

“Lâm Phương, em đừng quá đáng!”

Tôi bật cười.

“Người nói ra sự thật là chị. Người sợ sự thật bị ghi lại cũng là chị.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo