Tôi ký vào giấy ủy quyền trong phạm vi cần thiết.

Khi đặt bút xuống, lòng tôi bỗng nhẹ đi.

Không phải vì mọi chuyện đã kết thúc.

Mà vì cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định cho chính mình.

Chiều hôm ấy, Chu Thành nhận được thông báo về việc tôi đề nghị ly hôn.

Hắn lập tức gọi điện.

Tôi không nghe.

Hắn nhắn tin.

“Lâm Phương, em điên rồi sao?”

Tôi không trả lời.

Tin thứ hai.

“Chúng ta mới cưới chưa đầy một tháng!”

Tin thứ ba.

“Chỉ vì một cái tát mà em muốn phá hủy hôn nhân?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Sau đó trả lời:

“Không phải vì một cái tát.”

“Là vì sau cái tát đó, em đã nhìn rõ anh.”

Chu Thành lập tức gọi lại.

Tôi không nghe.

Một lát sau, hắn gửi thêm:

“Anh không đồng ý ly hôn.”

Tôi trả lời:

“Vậy chúng ta giải quyết theo thủ tục pháp luật.”

Hắn không nhắn nữa.

Nhưng tối hôm đó, bố chồng lại làm một chuyện khiến tôi không ngờ tới.

Ông ta đến tận nhà mẹ tôi.

Không chỉ đến một mình.

Mà còn dẫn theo mẹ chồng, Chu Mai và Chu Thành.

Mẹ tôi gọi điện cho tôi.

“Phương Phương, con không cần về.”

Tôi hỏi:

“Họ đến làm gì?”

“Đòi nói chuyện.”

“Mẹ đừng mở cửa.”

“Mẹ biết.”

Tôi lập tức gọi cho luật sư Tạ.

Ông khuyên tôi không nên đối đầu trực tiếp, đồng thời nhắc mẹ tôi giữ an toàn và liên hệ cơ quan chức năng nếu họ gây rối.

Nhưng nhà họ Chu không chịu rời đi.

Bố chồng đứng trước cổng, lớn tiếng:

“Lâm Bình! Bà ra đây!”

Mẹ tôi mở camera ngoài cổng.

Giọng bà vang qua loa:

“Ông Chu, có chuyện gì thì liên hệ luật sư.”

Chu Kiến Quốc tức giận.

“Chúng ta quen nhau mấy chục năm! Bà cần gì phải nhờ luật sư?”

Mẹ tôi bình tĩnh đáp:

“Chính vì quen nhau mấy chục năm nên tôi mới cho gia đình ông ở nhờ lâu như vậy.”

Bố chồng lập tức quát:

“Ở nhờ cái gì? Nhà đó tôi xây!”

Mẹ tôi nói:

“Ông xây thêm công trình trên đất của tôi. Việc đó cần được giải quyết theo hồ sơ và quy định pháp luật.”

Chu Kiến Quốc đập mạnh tay vào cổng.

“Bà định đẩy cả nhà tôi ra đường?”

Mẹ tôi đáp:

“Tôi đang yêu cầu giải quyết quyền lợi hợp pháp của mình.”

“Ông có thể trình bày mọi yêu cầu về chi phí xây dựng với luật sư.”

Chu Mai lập tức chen vào:

“Bác Lâm, bác không thương cháu ngoại tương lai sao?”

Mẹ tôi im lặng hai giây.

Sau đó hỏi:

“Cháu ngoại nào?”

Chu Mai nghẹn lời.

Mẹ tôi tiếp tục:

“Con gái tôi mới kết hôn chưa đầy một tháng đã bị bố chồng đánh. Cả nhà các người không ai bảo vệ nó.”

“Bây giờ lại dùng một đứa trẻ chưa tồn tại để ép tôi nhượng đất?”

Tôi nghe qua điện thoại mà sống mũi cay cay.

Chu Thành đột nhiên lên tiếng:

“Bác gái, cháu biết cháu sai.”

Mẹ tôi hỏi:

“Cháu sai ở đâu?”

Hắn im lặng.

Bà nói tiếp:

“Cháu sai vì không bảo vệ vợ, hay vì để kế hoạch lấy đất của bố cháu bị lộ?”

Không khí lập tức đông cứng.

Chu Thành lắp bắp:

“Bác… bác nói gì vậy?”

Mẹ tôi đáp:

“Chu Thành, bác không muốn nghe lời giải thích vòng vo.”

“Bác chỉ hỏi một câu.”

“Trước khi kết hôn với Phương Phương, cháu có biết gia đình cháu đang tranh chấp nhà đất với bác không?”

Hắn không trả lời.

Bố chồng lập tức quát:

“Bà đừng có vu oan cho con trai tôi!”

Mẹ tôi cười lạnh.

“Vậy ông trả lời thay nó đi.”

“Có phải ông từng nói chỉ cần Chu Thành cưới được con gái tôi, chuyện căn nhà sẽ dễ giải quyết?”

Chu Kiến Quốc lập tức im bặt.

Mẹ tôi nói tiếp:

“Ông Chu, ông tưởng tôi không biết gì sao?”

“Tôi đã cho gia đình ông ở nhờ hơn hai mươi năm.”

“Ông không biết ơn thì thôi, còn muốn dùng hôn nhân của con cái để chiếm đoạt tài sản.”

“Ông có từng nghĩ nếu ông ngoại Phương Phương còn sống, ông ấy sẽ thất vọng đến mức nào không?”

Bố chồng đỏ mặt.

“Bà…”

Mẹ tôi ngắt lời:

“Đừng gọi tên tôi nữa.”

“Từ hôm nay, mọi chuyện cứ giải quyết bằng giấy tờ.”

Nói xong, bà tắt loa.

Nhà họ Chu đứng ngoài cổng thêm gần nửa tiếng.

Cuối cùng, bảo vệ khu dân cư đến yêu cầu họ rời đi.

Tôi xem lại đoạn ghi hình mẹ gửi.

Trong lòng có một cảm giác rất lạ.

Người đàn ông từng ngồi trên sofa, chỉ cần quát một tiếng là cả nhà im lặng, bây giờ lại đứng trước cánh cổng đóng kín, không thể ép ai nghe lời mình.

Hóa ra quyền uy của ông ta chưa từng lớn như ông ta tưởng.

Chỉ là trước đây, những người xung quanh đều chọn nhẫn nhịn.

Nhưng khi không còn ai chịu nhịn nữa, tiếng quát của ông ta cũng chẳng có tác dụng gì.

Một tuần sau, kết quả xác minh ban đầu về bộ giấy ủy quyền được chuyển đến luật sư.

Có nhiều điểm bất thường.

Chữ ký không khớp với mẫu chữ ký của mẹ tôi trong các tài liệu đối chiếu.

Thông tin về thời điểm lập giấy cũng không thống nhất.

Đặc biệt, người được ghi là chứng kiến việc ký giấy đã qua đời trước ngày tài liệu được lập.

Luật sư Tạ đặt hồ sơ xuống.

“Đây là dấu hiệu rất nghiêm trọng.”

Mẹ tôi hỏi:

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo