Chương 7
Cuộc gọi thứ nhất.
Thứ hai.
Thứ ba.
Đến cuộc thứ năm, tôi mới nghe máy.
“Có chuyện gì?”
“Anh đang ở dưới nhà em.”
“Anh đến làm gì?”
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Qua điện thoại đi.”
“Phương Phương, anh là chồng em!”
Tôi bật cười.
“Anh còn nhớ à?”
Hắn im lặng.
Sau đó hạ giọng.
“Anh mua đồ ăn em thích.”
“Không cần.”
“Anh biết em giận.”
“Anh biết em giận vì chuyện gì không?”
“Vì bố anh đánh em.”
“Vậy bố anh đã xin lỗi chưa?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi nói:
“Khi nào ông ấy biết mình sai, chúng ta nói tiếp.”
“Em nhất định phải ép bố anh cúi đầu?”
“Không.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.
“Em chỉ muốn ông ấy thừa nhận không ai có quyền đánh em.”
Chu Thành thở dài.
“Bố anh lớn tuổi rồi. Em không thể nhường ông ấy một chút sao?”
Tôi tháo nhẫn.
Đặt xuống bàn.
“Chu Thành, em hỏi anh một câu.”
“Em hỏi đi.”
“Nếu người đánh em không phải bố anh mà là một người xa lạ, anh sẽ làm gì?”
“Đương nhiên anh sẽ không bỏ qua.”
“Vậy tại sao bố anh đánh em thì em phải nhịn?”
Hắn không trả lời.
Tôi nói tiếp:
“Bởi vì anh nghĩ em đã lấy anh, nên dù bị đối xử thế nào cũng phải chịu đựng, đúng không?”
“Không phải.”
“Vậy anh chứng minh đi.”
“Chứng minh thế nào?”
“Bảo bố anh xin lỗi. Sau đó, chúng ta sống riêng.”
Chu Thành lập tức nói:
“Không được!”
Tôi khựng lại.
“Cái gì không được?”
“Anh không thể chuyển ra ngoài.”
“Tại sao?”
“Bố mẹ anh cần người chăm sóc.”
“Anh trai anh đâu?”
“Anh cả đi làm xa.”
“Chị dâu cả đâu?”
“Chị ấy còn phải chăm con.”
“Vậy còn anh?”
“Anh phải đi làm!”
Tôi bật cười.
“Thế là chỉ có em không phải đi làm?”
Có thể bạn thích
Hắn bực bội.
“Em đừng cố tình xuyên tạc lời anh.”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó hỏi:
“Chu Thành, anh có biết căn nhà bố mẹ anh đang ở thuộc về ai không?”
Đầu dây bên kia bỗng im phăng phắc.
Tôi nghe thấy tiếng xe chạy ngoài đường.
Tiếng người nói chuyện.
Và cả tiếng thở của hắn.
Một lúc lâu sau, Chu Thành mới hỏi:
“Em nghe ai nói gì rồi?”
Chỉ một câu ấy.
Đã đủ.
Tôi nhắm mắt.
“Anh biết.”
“Phương Phương, em nghe anh giải thích.”
“Anh biết từ trước khi kết hôn?”
“Không phải như em nghĩ.”
“Anh trả lời đi.”
Hắn im lặng.
Tôi nói chậm từng chữ:
“Anh có biết mẹ em là người đứng tên đất nhà anh không?”
Cuối cùng, hắn đáp:
“Biết.”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì điều tôi sợ nhất đã trở thành sự thật.
“Biết từ khi nào?”
“Trước khi chúng ta đăng ký kết hôn.”
Tôi bật cười.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng trống.
“Hay thật.”
“Phương Phương…”
“Anh biết mà không nói với em.”
“Anh sợ em hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?”
Hắn im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Anh sợ em nghĩ anh lấy em vì căn nhà?”
“Không phải!”
Hắn lập tức phản bác.
“Anh yêu em thật lòng!”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên bàn.
“Vậy anh nói xem, tại sao anh nhất quyết bắt em sống ở căn nhà đó?”
“Vì bố mẹ anh…”
“Đừng lấy bố mẹ anh ra làm lý do nữa.”
Giọng tôi bình tĩnh đến đáng sợ.
“Anh biết căn nhà ấy có tranh chấp với mẹ em, nhưng vẫn đưa em đến đó. Anh để em bị cả nhà sai khiến, bị bố anh đánh, rồi bắt em xin lỗi.”
“Anh yêu em kiểu gì vậy?”
Chu Thành không nói được lời nào.
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó, hắn gửi một tin nhắn.
“Phương Phương, chuyện căn nhà rất phức tạp. Em đừng nghe lời mẹ em một phía.”
Tôi nhìn tin nhắn.
Rồi trả lời:
“Vậy chúng ta để giấy tờ và pháp luật nói chuyện.”
Lần này, hắn không nhắn lại.
Sáng hôm sau, mẹ tôi đưa tôi đến văn phòng luật sư.
Người phụ trách là luật sư Tạ, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính gọng bạc.
Ông đã theo vụ việc của mẹ tôi nhiều năm.
Vừa nhìn thấy tôi, ông hơi ngạc nhiên.
“Đây là Phương Phương?”
Mẹ gật đầu.
“Con gái tôi.”
Luật sư Tạ nhìn vết bầm trên mặt tôi.
Ánh mắt ông trầm xuống.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Mẹ kể ngắn gọn.
Nghe xong, ông đặt bút xuống.
“Vậy thì chúng ta cần tách hai vấn đề.”
Ông giơ hai ngón tay.
“Thứ nhất là hành vi xâm phạm thân thể của cô Phương. Thứ hai là tranh chấp nhà đất giữa bà Lâm và gia đình ông Chu.”
Tôi gật đầu.
“Cháu hiểu.”
“Đừng để họ dùng chuyện gia đình để ép cháu từ bỏ quyền lợi.”
Ông mở hồ sơ.
“Về căn nhà, chúng tôi đã thu thập được phần lớn tài liệu. Nhưng vẫn cần làm rõ nguồn gốc phần công trình xây dựng thêm, thời điểm xây dựng, giấy phép và các khoản chi phí mà nhà họ Chu đưa ra.”
Mẹ hỏi:
“Có thể khởi kiện chưa?”
“Có thể tiến hành các bước tiếp theo. Tuy nhiên, trước hết tôi đề nghị gửi văn bản yêu cầu họ phối hợp giải quyết, đồng thời xác minh tình trạng sử dụng đất hiện tại.”
Tôi nhìn bản sơ đồ.
Căn nhà họ Chu nằm trên mảnh đất rộng hơn hai trăm mét vuông.
Phía sau còn có một khoảng sân nhỏ.
Tôi từng thấy bố chồng trồng rau ở đó.
Ông ta luôn nói: