Ông ta im lặng.

Tôi nói tiếp:

“À, tôi quên mất.”

“Chú không có con.”

Sắc mặt Tạ Quân Thành hơi thay đổi.

Tôi giả vờ không nhận ra.

“Cho nên chú không hiểu cũng phải.”

Ông ta cúi đầu.

Bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt.

Tôi nhìn thấy.

Nhưng không nói gì.

Mười phút sau, chiếc xe dừng trước căn biệt thự cũ.

Cổng sắt phủ đầy dây leo.

Bức tường trắng đã ngả màu.

Những ô cửa sổ tối om.

Tôi từng sống ở đây sáu năm.

Cũng chính tại nơi này, tôi mất con gái.

Sau ngày Tri Ý biến mất, tôi không thể ngủ trong căn phòng cũ thêm một đêm nào.

Chồng tôi đề nghị chuyển nhà.

Tôi đồng ý.

Từ đó, căn biệt thự bị khóa kín.

Nhưng hôm nay, khi bước xuống xe, tôi nhận ra trên nền đất có những dấu bánh xe mới.

Có người thường xuyên ra vào nơi này.

Tạ Quân Thành bước đến bên cạnh.

“Chị dâu, để em mở cửa.”

Ông ta lấy chìa khóa.

Tôi nhìn động tác thuần thục ấy.

Bỗng nhiên hỏi:

“Chú đến đây thường xuyên lắm à?”

Ông ta khựng lại.

“Thỉnh thoảng.”

“Làm gì?”

“Kiểm tra nhà cửa thôi.”

Tôi gật đầu.

“Vất vả cho chú rồi.”

Cánh cổng mở ra.

Một luồng gió lạnh thổi tới.

Tôi bước vào.

Ngay lúc ấy, dòng chữ đỏ xuất hiện.

【THỜI GIAN CÒN LẠI: 17 PHÚT.】

Tôi nhìn đồng hồ.

Tám giờ ba mươi bảy phút.

Tạ lão phu nhân vẫn còn sống.

Tôi phải tìm được bà ta trước khi quá muộn.

Nhưng tôi không vội.

Bởi ngay khi xe dừng trước cổng, tôi đã gửi một tín hiệu.

Người cần đến sẽ đến.

Còn việc của tôi là giữ chân Tạ Quân Thành.

Chúng tôi bước vào đại sảnh.

Đồ đạc được phủ vải trắng.

Bụi bám trên cầu thang.

Nhưng kỳ lạ là sàn nhà lại rất sạch.

Tôi cúi xuống.

Trên nền gạch có một vệt nước mới.

Tạ Quân Thành lập tức bước chắn trước mặt.

“Chị dâu, mẹ chắc đang ở phòng ngủ trên tầng.”

Tôi nhìn ông ta.

“Vậy lên xem.”

Chúng tôi đi lên cầu thang.

Mỗi bước chân đều vang lên trong căn nhà trống.

Đến tầng hai, tôi đột nhiên dừng lại.

“Quân Thành.”

“Dạ?”

“Chú còn nhớ ngày Tri Ý mất tích không?”

Ông ta quay đầu.

“Sao em quên được.”

“Ngày ấy chú ở đâu?”

“Ở công ty.”

“Có ai làm chứng không?”

Ông ta cau mày.

“Chị hỏi vậy là có ý gì?”

Tôi mỉm cười.

“Chỉ muốn nhớ lại thôi.”

Ông ta nhìn tôi.

Sau đó đáp:

“Anh trai em có thể làm chứng.”

Tôi gật đầu.

“Tiếc là anh ấy đã mất.”

Không khí lập tức lạnh xuống.

Tạ Quân Thành không nói nữa.

Tôi bước tiếp.

Đến cuối hành lang, ông ta dừng trước phòng ngủ cũ của mẹ chồng.

“Chắc mẹ ở đây.”

Ông ta đẩy cửa.

Bên trong không có ai.

Chỉ có một chiếc vali mở sẵn trên giường.

Quần áo bị lục tung.

Trên bàn là một cốc nước đổ.

Tôi bước tới.

Chạm vào thành cốc.

Vẫn còn ấm.

Tạ Quân Thành nhìn quanh.

“Kỳ lạ thật.”

Tôi quay sang.

“Chú cũng thấy kỳ lạ à?”

Ông ta gật đầu.

“Không biết mẹ đi đâu rồi.”

Tôi nhìn chiếc vali.

Sau đó nhìn cửa sổ đang mở.

Bỗng nhiên nói:

“Có lẽ mẹ bị bắt đi rồi.”

Tạ Quân Thành lập tức quay phắt lại.

“Chị nói gì?”

Tôi bình tĩnh nhìn ông ta.

“Chú căng thẳng thế làm gì?”

Ông ta cứng họng.

Tôi bước đến cửa sổ.

Bên dưới là khu vườn phía sau.

Một chiếc xe tải màu đen đang đỗ cạnh nhà kho.

Tôi nhìn biển số.

Rồi lấy điện thoại.

Tạ Quân Thành lập tức lên tiếng:

“Chị định gọi cho ai?”

“Cảnh sát.”

Ông ta bước nhanh tới.

“Chị dâu, đừng làm lớn chuyện!”

Tôi quay đầu.

“Vì sao?”

“Chúng ta còn chưa biết mẹ có thật sự gặp nguy hiểm không.”

Tôi nhìn ông ta.

“Quân Thành.”

“Vâng?”

“Chú có biết mình vừa nói một câu rất kỳ lạ không?”

Ông ta sững người.

Tôi chậm rãi nói:

“Tôi chưa hề bảo mẹ gặp nguy hiểm.”

“Tôi chỉ nói có lẽ bà ấy bị bắt đi.”

“Nhưng chú lại lập tức ngăn tôi gọi cảnh sát.”

“Chú đang sợ điều gì?”

Tạ Quân Thành đứng bất động.

Một giây sau, ông ta bật cười.

“Chị dâu, chị nghĩ nhiều rồi.”

Tôi gật đầu.

“Có lẽ vậy.”

Tôi cất điện thoại.

Ông ta vừa thở phào thì tôi đột nhiên hỏi:

“Chú biết chiếc hộp gỗ ở đâu không?”

Nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất.

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Chiếc hộp gỗ trong phòng làm việc của tôi.”

“Chú biết chứ?”

Ông ta im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Bạch Nhược Đồng đã tìm nó suốt ba ngày.”

“Mẹ cũng nhắc đến nó.”

“Bây giờ tôi muốn biết bên trong có gì.”

Tạ Quân Thành nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đột nhiên bật cười.

Một tiếng cười trầm thấp.

“Chị dâu.”

“Chị thông minh hơn em tưởng.”

Tôi cũng cười.

“Cảm ơn.”

Ông ta chậm rãi đóng cửa phòng.

Tiếng khóa vang lên.

Cạch.

Tôi nhìn cánh cửa.

Không hề hoảng sợ.

Tạ Quân Thành tháo kính.

Truyện Mới

Hàng xóm mặt dày

Hàng xóm mặt dày

HÔN LỄ DANG DỞ

HÔN LỄ DANG DỞ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh