“Bà ta nói muốn gặp bà.”

Tôi nhìn ông ấy.

“Khi nào?”

“Ngay bây giờ.”

Tôi đứng dậy.

“Đi.”

Bạch Tú Phân ngồi trong phòng làm việc của luật sư.

Bà ta gầy hơn rất nhiều so với bức ảnh cũ.

Mái tóc lốm đốm bạc.

Đôi tay thô ráp.

Khi nhìn thấy tôi, bà ta lập tức đứng bật dậy.

“Phu nhân…”

Tôi nhìn bà ta.

“Mười bảy năm không gặp.”

Bạch Tú Phân run rẩy.

“Phu nhân…”

Tôi ngồi xuống.

“Ngồi đi.”

Bà ta không dám.

Tôi không ép.

Chỉ hỏi:

“Con gái tôi ở đâu trong mười bảy năm qua, bà biết không?”

Bạch Tú Phân cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống.

“Tôi biết…”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà có từng đến thăm con bé không?”

Bà ta gật đầu.

“Có…”

“Bao nhiêu lần?”

Bà ta im lặng.

Tôi hỏi lại:

“Bao nhiêu lần?”

“Ba lần.”

Tôi bật cười.

“Mười bảy năm.”

“Ba lần.”

Bạch Tú Phân quỳ xuống.

“Phu nhân, tôi có lỗi!”

Tôi nhìn bà ta.

“Đứng lên.”

Bà ta không nhúc nhích.

Tôi lạnh giọng:

“Tôi không cần bà quỳ.”

“Tôi cần sự thật.”

Bạch Tú Phân run rẩy đứng dậy.

Sau đó bắt đầu kể.

Mười bảy năm trước, bà ta làm giúp việc trong nhà họ Tạ.

Khi ấy, Tạ Quân Thành tìm đến.

Ông ta hứa trả một khoản tiền lớn nếu bà ta đưa Tri Ý ra khỏi biệt thự trong một buổi chiều.

Bà ta ban đầu từ chối.

Nhưng sau đó có người đưa đến một bản thỏa thuận.

Trên đó có chữ ký của Tạ Minh Viễn.

Chồng tôi.

Tôi nhìn bà ta.

“Bà có tận mắt thấy anh ấy ký không?”

Bạch Tú Phân lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao bà biết chữ ký là thật?”

Bà ta nghẹn lời.

“Tôi…”

Tôi nhìn luật sư.

“Ghi lại.”

Sau đó tiếp tục hỏi:

“Bà đưa con bé cho ai?”

“Một người đàn ông họ Đường.”

“Đường gì?”

“Đường Quốc Phú.”

Tôi siết chặt tay.

Đó chính là bố nuôi của A Ly.

Bạch Tú Phân tiếp tục:

“Ban đầu tôi tưởng họ chỉ muốn đưa tiểu thư đi vài ngày.”

“Nhưng sau đó…”

Bà ta nghẹn lại.

“Họ nói không được để con bé trở về.”

Tôi nhìn bà ta.

“Vậy bà làm gì?”

“Tôi sợ…”

“Bà bỏ trốn?”

Bà ta gật đầu.

Tôi bật cười.

“Bà sợ.”

“Cho nên bà để một đứa trẻ tám tháng tuổi tự mình đối mặt với tất cả?”

Bạch Tú Phân khóc nức nở.

“Tôi sai rồi…”

Tôi không đáp.

Bà ta tiếp tục:

“Nhưng phu nhân, có một chuyện bà phải biết.”

Tôi nhìn bà ta.

“Chuyện gì?”

“Người đàn ông họ Đường không nhận tiền để giết tiểu thư.”

Tôi sững người.

“Bà nói gì?”

Bạch Tú Phân run giọng:

“Ông ta nhận tiền để đưa tiểu thư đi.”

“Nhưng sau đó, ông ta đổi ý.”

“Ông ta không nỡ.”

“Cho nên mới giữ con bé lại.”

Tôi im lặng.

Đường Quốc Phú.

Người đàn ông từng đánh đập, bóc lột và đuổi A Ly ra khỏi nhà.

Ông ta không phải người tốt.

Nhưng có lẽ năm ấy, ông ta đã không làm theo toàn bộ kế hoạch.

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao con bé vẫn bị đối xử tệ bạc?”

Bạch Tú Phân cúi đầu.

“Vì ông ta sợ bị phát hiện.”

“Vì mỗi lần nhìn thấy tiểu thư, ông ta lại nhớ mình đã nhận tiền.”

“Sau này ông ta nghiện cờ bạc.”

“Gia đình càng lúc càng nghèo.”

“Ông ta bắt đầu trút giận lên con bé.”

Tôi nhắm mắt.

Một đứa trẻ vô tội.

Bị đưa khỏi vòng tay mẹ.

Rồi lớn lên giữa những người vừa sợ vừa ghét sự tồn tại của mình.

Tôi mở mắt.

“Bà còn biết gì nữa?”

Bạch Tú Phân do dự.

Sau đó lấy từ túi áo ra một phong bì cũ.

“Đây là thứ tôi giữ suốt mười bảy năm.”

Tôi nhận lấy.

Bên trong là một bức ảnh.

Trong ảnh, một người đàn ông trẻ tuổi đang bế một đứa bé sơ sinh.

Người đàn ông ấy là chồng tôi.

Tạ Minh Viễn.

Nhưng đứa bé trong tay anh ấy không phải Tri Ý.

Là một bé trai.

Phía sau bức ảnh có dòng chữ viết tay.

“Ngày 12 tháng 6. Cảnh Hành của chúng ta.”

Tôi nhìn dòng chữ.

Đó là nét chữ của tôi.

Tôi không thể nhầm.

Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ mình từng viết câu ấy.

Tôi ngẩng đầu.

“Bức ảnh này từ đâu ra?”

Bạch Tú Phân run giọng:

“Trong phòng bí mật.”

“Bà từng vào đó?”

Bà ta gật đầu.

“Có.”

“Tại sao?”

“Vì…”

Bà ta nhìn tôi.

Ánh mắt đầy sợ hãi.

“Vì hai mươi sáu năm trước, tôi cũng có mặt trong đêm ấy.”

Tôi đứng bật dậy.

“Đêm nào?”

Bạch Tú Phân nghẹn ngào.

“Đêm phu nhân sinh con trai.”

Tôi nhìn bà ta.

Cả người lạnh toát.

Bà ta tiếp tục:

“Phu nhân…”

“Bà không chỉ sinh một đứa trẻ.”

Tôi nín thở.

Bạch Tú Phân nói từng chữ.

“Bà sinh đôi.”

Tôi đứng chết lặng.

Sinh đôi?

Hai mươi sáu năm trước, tôi sinh đôi?

Tại sao tôi không nhớ?

Tại sao không ai nói với tôi?

Bạch Tú Phân bật khóc.

“Một đứa trẻ đã qua đời ngay sau khi sinh.”

“Đứa còn lại…”

Bà ta nhìn tôi.

“Đã bị người ta đưa đi.”

Tôi siết chặt bức ảnh.

“Đưa đi đâu?”

Truyện Mới

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Nàng dâu chấn chỉnh gia phong

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Rút Lui Khỏi Thế Giới Có Anh

Mẹ chồng không phải mẹ

Mẹ chồng không phải mẹ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ