Tạ Cảnh Hành sững người.

“Có.”

“Có từng được mẹ đưa đi học không?”

“Có.”

“Có từng được mẹ chăm sóc khi ốm không?”

“Có.”

Lục Hoài Sâm gật đầu.

“Vậy tốt.”

Tạ Cảnh Hành ngẩng đầu.

Lục Hoài Sâm nhìn nó.

“Ít nhất trong hai mươi sáu năm qua, mẹ đã có một đứa con trai ở bên.”

“Anh không cần xin lỗi vì đã được yêu thương.”

“Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm.”

Tạ Cảnh Hành bật khóc.

Tôi đứng bên cạnh.

Không nói gì.

Bởi tôi biết, có những điều phải để chính những đứa trẻ tự giải quyết.

A Ly nhìn hai người anh.

Sau đó đột nhiên khoanh tay.

“Được rồi.”

Cả hai quay sang.

Con bé nhướng mày.

“Em nói trước.”

“Em không quan tâm ai là anh ruột, ai là anh nuôi.”

“Nhưng sau này nếu ai làm mẹ khóc…”

Nó giơ nắm tay.

“Em không khách sáo đâu.”

Lục Hoài Sâm bật cười.

Tạ Cảnh Hành cũng cười trong nước mắt.

Tôi nhìn ba đứa trẻ.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, căn nhà này thật sự có tiếng cười.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Bởi tối hôm đó, cảnh sát gọi đến.

Chiếc hộp gỗ đã được mở.

Bên trong có một cuốn sổ.

Một tập tài liệu.

Và một băng ghi âm cũ.

Nhưng thứ khiến tất cả mọi người kinh ngạc nhất…

Là một lá thư.

Lá thư được viết bằng nét chữ của chồng tôi.

Tạ Minh Viễn.

Ngày viết.

Mười năm trước.

Đúng một ngày trước khi anh ấy qua đời.

Trên phong bì chỉ có bốn chữ.

“Gửi Vân Chi.”

Tôi ngồi trong phòng làm việc.

Nhìn phong bì rất lâu.

Sau đó chậm rãi mở ra.

Bên trong là ba trang giấy.

Trang đầu tiên viết:

“Vân Chi, nếu em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn cơ hội tự mình nói lời xin lỗi.”

Tôi siết chặt tờ giấy.

Đọc tiếp.

“Anh đã lừa em.”

“Không phải một lần.”

“Mà là suốt nhiều năm.”

“Ngày Cảnh Hành chào đời, anh đã biết có người muốn đánh tráo con.”

“Anh cũng biết một trong hai đứa trẻ đã bị đưa đi.”

“Nhưng anh không dám nói với em.”

“Bởi người đứng sau chuyện ấy…”

“Là mẹ anh.”

Tôi đứng bất động.

Mẹ chồng tôi?

Tôi tiếp tục đọc.

“Bà ấy nói đứa trẻ còn sống mang một căn bệnh di truyền.”

“Bà ấy nói nếu giữ nó lại, em sẽ không thể chịu nổi.”

“Anh đã tin.”

“Anh đã ký vào giấy tờ.”

“Để người ta đưa đứa trẻ đi.”

“Sau này anh mới biết tất cả đều là giả.”

“Đứa trẻ không hề mắc bệnh.”

“Người muốn đưa nó đi là Quân Thành.”

“Bởi con trai ruột của chúng ta có quyền thừa kế một phần tài sản mà anh không thể kiểm soát.”

Tôi cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.

Trang giấy run lên trong tay.

Tôi đọc tiếp.

“Anh đã cố tìm con.”

“Nhưng Quân Thành dùng chuyện năm xưa uy hiếp.”

“Anh sợ em biết.”

“Anh sợ mất em.”

“Anh càng sợ em biết chính anh đã ký tên.”

“Cho nên anh chọn im lặng.”

“Đó là sai lầm lớn nhất đời anh.”

Tôi nhắm mắt.

Nước mắt rơi xuống.

Mười năm trước, chồng tôi qua đời vì bệnh.

Tôi từng nghĩ anh ấy là người chồng tốt.

Một người cha đau khổ vì mất con.

Một người đàn ông luôn yêu thương gia đình.

Nhưng hóa ra anh ấy cũng có bí mật.

Và bí mật ấy đã khiến con trai tôi mất hai mươi sáu năm.

Tôi mở mắt.

Đọc trang cuối cùng.

“Vân Chi.”

“Anh không cầu xin em tha thứ.”

“Anh chỉ mong em tìm được các con.”

“Cảnh Hành mà chúng ta nuôi lớn không có lỗi.”

“Đứa trẻ bị đưa đi cũng không có lỗi.”

“Tri Ý càng không có lỗi.”

“Người có lỗi là anh.”

“Là người đã không đủ can đảm bảo vệ gia đình.”

“Nếu có kiếp sau, anh không mong được làm chồng em nữa.”

“Anh chỉ mong có cơ hội trả lại cho em những năm tháng bình yên mà anh đã đánh mất.”

Tôi đặt lá thư xuống.

Rất lâu không nói gì.

Ngoài cửa, tiếng gõ vang lên.

“Mẹ.”

Là Lục Hoài Sâm.

Tôi lau nước mắt.

“Vào đi.”

Anh ta bước vào.

Nhìn lá thư trên bàn.

Sau đó nhìn tôi.

“Mẹ biết rồi?”

Tôi gật đầu.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh.

Không hỏi thêm.

Chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn giấy.

Tôi nhìn anh ta.

“Con có hận bố không?”

Lục Hoài Sâm im lặng.

Rất lâu sau mới đáp:

“Có.”

Tôi cúi đầu.

Anh ta nói tiếp:

“Nhưng con không muốn dành cả đời để hận một người đã mất.”

“Con muốn biết sự thật.”

“Muốn những người còn sống phải chịu trách nhiệm.”

“Và muốn mẹ đừng tự trách mình.”

Tôi nhìn anh ta.

Lục Hoài Sâm mỉm cười.

“Mẹ.”

“Con đã hai mươi sáu tuổi.”

“Không còn là đứa trẻ cần mẹ bế trên tay nữa.”

“Nhưng nếu mẹ muốn bù đắp…”

Anh ta dừng lại.

“Sau này mẹ có thể thường xuyên ăn cơm cùng con.”

Tôi bật khóc.

Một tiếng cười xen lẫn nước mắt.

“Được.”

Anh ta đưa tay ôm tôi.

“Mẹ, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Tôi nhắm mắt.

Truyện Mới

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mẹ Trừng Trị Ban Phụ Huynh

Mình Bỏ Nhau Đi

Mình Bỏ Nhau Đi

Hàng xóm mặt dày

Hàng xóm mặt dày

HÔN LỄ DANG DỞ

HÔN LỄ DANG DỞ

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

Cuối Tuần Bị Sa Thải, Tôi Khiến Hợp Đồng 3,9 Tỷ Tệ Thành Giấy Vụn

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Ngày tìm được

Ngày tìm được

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ở quê tôi có một luật lệ

Ở quê tôi có một luật lệ

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

Tin Nhắn Lúc 2 Giờ Sáng

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

GHẾ PHỤ KHÔNG DÀNH CHO EM

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương

Một Con Đường Lui Mang Tên Yêu Thương