“Còn gì nữa?”
Tôi cúi đầu.
“Bảo anh ấy giữ chiếc nhẫn cẩn thận.”
Ông bật cười.
“Được.”
Sáu tháng sau, tôi nhận được tin từ Giang Tự Bạch.
Trần Khải đã được xác minh danh tính.
Anh ta còn sống.
Và đã đồng ý khai báo.
Theo lời khai ban đầu, Bạch Nhược Hy từng thuê anh ta can thiệp vào xe của bố tôi.
Nhưng khi được hỏi ai là người thực sự ra lệnh, anh ta đưa ra một cái tên khác.
Lục Đình Xuyên.
Tôi ngồi bất động rất lâu.
Dù đã nghi ngờ từ trước, khi nhìn thấy cái tên ấy trên giấy, tôi vẫn cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt.
Người đàn ông tôi từng yêu.
Người tôi từng muốn sinh con cùng.
Người tôi từng nghĩ sẽ nắm tay đến cuối đời.
Có thể đã liên quan đến cái chết của bố tôi.
Tôi nhắm mắt.
Trong đầu hiện lên đêm tang lễ.
Lục Đình Xuyên quỳ trước di ảnh bố.
Anh ta khóc.
Tôi từng nghĩ anh ta đau lòng.
Bây giờ, tôi chỉ muốn biết.
Những giọt nước mắt ấy rốt cuộc là thật hay giả.
10. NGÀY TÔI TRỞ VỀ
Ba năm trôi qua.
Ngày tôi mãn hạn tù, trời trong xanh.
Tôi bước ra khỏi cổng trại giam.
Không mang theo nhiều hành lý.
Chỉ có một chiếc túi nhỏ.
Bên trong là vài bộ quần áo.
Một cuốn sổ.
Và những lá thư của Giang Tự Bạch.
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn ánh nắng.
Bỗng cảm thấy thế giới rộng lớn đến xa lạ.
Ba năm trước, tôi bước vào nơi này với thân phận một người phụ nữ mất tất cả.
Ba năm sau, tôi bước ra.
Không còn bố mẹ.
Không còn cuộc hôn nhân.
Không còn danh tiếng như trước.
Nhưng tôi vẫn còn chính mình.
Và phía trước, có một người đang đợi.
Giang Tự Bạch đứng cạnh chiếc Maybach màu đen.
Anh mặc vest xám nhạt.
Trên tay ôm bó hoa hướng dương rất lớn.
Khi nhìn thấy tôi, anh đứng sững.
Tôi cũng dừng bước.
Ba năm.
Anh đã trưởng thành hơn.
Gương mặt góc cạnh.
Ánh mắt trầm ổn.
Nhưng chiếc nhẫn bạc trên tay vẫn như cũ.
Anh bước tới.
Đưa hoa cho tôi.
“Thẩm Vãn Ninh.”
Giọng anh khàn đặc.
“Anh đến đón vợ tương lai về nhà.”
Tôi nhìn anh.
Bỗng bật cười.
“Anh không sợ em từ chối à?”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Sợ.”
“Vậy sao còn nói?”
“Vì anh đợi câu trả lời này mười hai năm rồi.”
Tôi cúi đầu.
Ngửi mùi hoa hướng dương.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông.
Lục Đình Xuyên.
Giang Tự Bạch bật loa ngoài.
Giọng người đàn ông bên kia gần như phát điên.
“Giang Tự Bạch! Anh giấu Vãn Ninh ở đâu?”
“Tôi biết cô ấy ra tù hôm nay!”
“Anh bảo cô ấy nghe máy!”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
Tôi lắc đầu.
Anh bình thản đáp:
“Lục tổng, anh tìm nhầm người rồi.”
“Ba năm trước, chính tay anh đã đánh mất cô ấy.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ.
Lục Đình Xuyên gào lên:
Có thể bạn thích
“Thẩm Vãn Ninh! Anh biết em đang nghe!”
“Anh sai rồi!”
“Anh thật sự biết sai rồi!”
“Em trở về đi, được không?”
Tôi nhận điện thoại.
“Lục Đình Xuyên.”
Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh.
“Vãn Ninh…”
Giọng anh ta run rẩy.
Tôi hỏi:
“Anh còn nhớ đêm sinh nhật ba mươi tuổi của tôi không?”
Anh ta im lặng.
Tôi mỉm cười.
“Đêm đó, anh bảo tôi đừng làm lớn chuyện.”
“Bây giờ, tôi cũng tặng anh đúng một câu.”
“Đừng làm lớn chuyện.”
“Tôi sắp kết hôn rồi.”
Tôi cúp máy.
Trả điện thoại cho Giang Tự Bạch.
Anh nhìn tôi.
“Em vừa nói gì?”
Tôi giả vờ không hiểu.
“Nói gì cơ?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Em nói em sắp kết hôn.”
Tôi bật cười.
“Ừ.”
“Với ai?”
Tôi nghiêng đầu.
“Anh đoán xem.”
Giang Tự Bạch đứng bất động.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó, người đàn ông luôn bình tĩnh trước những thương vụ hàng tỷ tệ bỗng đỏ hoe mắt.
Anh hỏi rất khẽ:
“Vãn Ninh, em nói thật?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay anh.
“Giang Tự Bạch.”
“Ừ?”
“Mười hai năm trước, em từng hứa nếu không ai chịu lấy anh, em sẽ cưới anh.”
Anh gật đầu.
Tôi mỉm cười.
“Bây giờ em đến thực hiện lời hứa.”
Giang Tự Bạch đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
Bó hoa hướng dương bị ép giữa hai người.
Tôi bật cười.
“Anh làm nát hoa rồi!”
Anh không buông.
Chỉ khàn giọng nói:
“Không sao.”
“Anh mua bó khác.”
Tôi vòng tay ôm anh.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy mình thật sự được trở về nhà.
Nhưng tôi biết.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bởi vì người đàn ông vừa gọi điện cho tôi vẫn chưa phải trả giá cho tất cả những gì anh ta đã làm.
Và Bạch Nhược Hy vẫn đang sống trong căn biệt thự từng thuộc về tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Tự Bạch.
“Anh.”
Anh hơi sững người.
“Em vừa gọi gì?”
Tôi mỉm cười.
“Anh.”
Tai anh lập tức đỏ lên.
Tôi bật cười.
“Đừng vui sớm.”
“Em còn một việc phải làm.”
Giang Tự Bạch nhìn tôi.
“Việc gì?”
Tôi nhìn về phía thành phố.
“Đòi lại công bằng cho bố mẹ em.”
Ánh mắt anh lập tức nghiêm túc.
“Anh đi cùng em.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
11. KẺ PHẢN BỘI QUỲ XUỐNG
Ba ngày sau khi tôi ra tù, Lục Đình Xuyên xuất hiện trước cửa nhà Giang Tự Bạch.
Tôi đang ăn sáng.
Giang Tự Bạch vừa bóc xong một quả trứng.
Anh đặt vào bát tôi.
“Ăn thêm đi.”
Tôi nhìn anh.
“Anh định nuôi em thành heo à?”
Anh cười.
“Nuôi được.”
Tôi chưa kịp đáp, chuông cửa vang lên.
Quản gia bước vào.
“Giang tiên sinh, Lục tổng đến.”
Giang Tự Bạch đặt đũa xuống.
“Bảo anh ta về.”
Tôi ngẩng đầu.
“Khoan.”
Anh nhìn tôi.
Tôi lau miệng.
“Cho anh ta vào.”
Giang Tự Bạch hơi cau mày.
Tôi mỉm cười.
“Có những chuyện phải nói rõ.”
Năm phút sau, Lục Đình Xuyên bước vào.
Tôi suýt không nhận ra anh ta.
Ba năm trước, anh ta luôn mặc vest đặt may.
Tóc chải gọn gàng.
Đồng hồ đắt tiền.
Ánh mắt kiêu ngạo.
Bây giờ, anh ta gầy đi rất nhiều.
Gò má hóp.
Dưới mắt có quầng thâm.
Bộ vest nhăn nhúm.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta đứng sững.
“Vãn Ninh…”
Tôi đặt cốc trà xuống.
“Lục tổng.”
Anh ta khựng lại.
Tôi mỉm cười.
“Có chuyện gì?”
Lục Đình Xuyên nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bước tới.
“Em gầy quá.”
Tôi bật cười.
“Ba năm trong tù, anh nghĩ tôi sẽ béo lên sao?”
Sắc mặt anh ta trắng bệch.