Tôi quyết định bỏ đứa bé vào đúng ngày chồng đưa tình đầu của anh đến bệnh viện tìm tôi khám thai.
Trước đó một ngày, tôi đã đặt lịch phẫu thuật.
Thỏa thuận ly hôn cũng đã được luật sư gửi đến.
Chỉ còn thiếu chữ ký của anh.
Nhưng Lục Cảnh Hành không biết bất cứ chuyện gì.
Anh còn tưởng gần đây tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện.
Không còn kiểm tra điện thoại của anh.
Không hỏi lịch bay.
Không truy xem anh đang ở đâu.
Ngay cả khi người yêu cũ của anh đăng ảnh hai người lên mạng xã hội, tôi cũng chẳng làm ầm ĩ.
Thậm chí còn nhấn thích.
Có lẽ chính vì vậy, hôm ấy anh mới có thể bình thản đưa cô ấy đến trước mặt tôi.
“Bác sĩ Ôn.”
Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa phòng khám.
Tôi ngẩng đầu.
Người bước vào đầu tiên là một phụ nữ đang mang thai.
Bụng đã nhô lên khá rõ.
Phía sau cô ấy là Lục Cảnh Hành.
Chồng tôi.
Người đàn ông tối qua còn nằm chung một chiếc giường với tôi.
Anh mặc áo sơ mi đen, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác của người phụ nữ kia.
Tay còn lại xách túi và bình giữ nhiệt.
Tôi nhìn anh vài giây.
Sau đó cúi xuống hồ sơ.
“Ngồi đi.”
Người phụ nữ tên Tống Gia Nghi.
Tình đầu của Lục Cảnh Hành.
Cũng là cái tên tôi đã nghe suốt những năm kết hôn.
Cô ấy dường như hoàn toàn không biết quan hệ giữa tôi và anh.
Vừa ngồi xuống đã níu lấy tay áo blouse trắng của tôi.
“Bác sĩ, lát nữa có đau không?”
“Tôi sợ đau lắm.”
Tôi vừa định giải thích kiểm tra định kỳ không đau như cô ấy tưởng thì Lục Cảnh Hành đã lên tiếng.
“Phiền bác sĩ Ôn nhẹ tay một chút.”
“Gia Nghi từ nhỏ đã sợ đau.”
Tay tôi đang đặt trên bàn phím chợt dừng lại.
Từ nhỏ.
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng tôi lại nghe ra được quá nhiều thứ.
Anh biết cô ấy sợ đau.
Biết cô ấy thích uống nước ấm.
Biết lúc mang thai phải mang theo đồ ăn nhẹ.
Biết cô ấy đi bệnh viện sẽ căng thẳng nên tự mình đưa đến.
Còn tôi mang thai gần hai tháng.
Anh thậm chí không biết.
Không phải tôi cố tình giấu.
Ban đầu tôi đã định nói.
Que thử thai hiện hai vạch vào đúng ngày Lục Cảnh Hành có chuyến bay quốc tế.
Tôi chụp ảnh lại, định đợi anh hạ cánh sẽ gửi.
Nhưng tối ấy, trước khi tôi kịp nhắn, tôi nhìn thấy ảnh Tống Gia Nghi đăng.
Lục Cảnh Hành đang ngồi bên cạnh cô ấy.
Trên bàn là một tập hồ sơ khám thai.
Dòng trạng thái chỉ có một câu:
【May mà lúc cần nhất vẫn có anh ở đây.】
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
Cuối cùng xóa bức ảnh que thử thai trong điện thoại.
Tôi từng nghĩ mình chỉ đang giận.
Đợi Lục Cảnh Hành về, tôi vẫn sẽ hỏi rõ.
Nhưng ngày qua ngày.
Những thứ tôi nhìn thấy càng lúc càng nhiều.
Cho đến khi tôi không còn muốn hỏi nữa.
“Bác sĩ Ôn?”
Có thể bạn thích
Tống Gia Nghi gọi tôi.
Tôi hoàn hồn.
“Không đau.”
Tôi đẩy phiếu kiểm tra sang.
“Đi làm siêu âm trước.”
Cô ấy thở phào.
Lục Cảnh Hành lại nhìn tôi.
Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi lâu hơn bình thường.
Có lẽ anh đang chờ.
Chờ tôi hỏi người phụ nữ này là ai.
Chờ tôi nổi giận.
Hoặc ít nhất cũng phải thể hiện một chút khó chịu.
Bởi trước đây tôi rất để ý những phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh.
Một nữ tiếp viên gọi điện lúc nửa đêm, tôi cũng hỏi.
Đồng nghiệp nữ tặng quà sinh nhật, tôi cũng hỏi.
Tống Gia Nghi trở về nước, tôi càng hỏi nhiều hơn.
Khi ấy Lục Cảnh Hành thường cau mày.
“Ôn Ninh, em có thể đừng nhạy cảm như vậy không?”
“Anh đã kết hôn với em rồi, em còn muốn thế nào?”
Tôi từng không biết trả lời.
Bây giờ thì biết rồi.
Tôi chẳng muốn thế nào nữa.
Tôi chỉ muốn rời đi.
Tống Gia Nghi làm xong kiểm tra.
Các chỉ số đều bình thường.
Tôi dặn một số việc cần chú ý rồi đưa hồ sơ lại cho cô ấy.
Cô ấy vui vẻ cảm ơn.
Lục Cảnh Hành đứng phía sau.
Trước khi ra khỏi cửa, anh bỗng quay đầu nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Không hỏi.
Không giữ.
Chỉ nói:
“Đi thong thả.”
Lông mày anh hơi nhíu lại.
Nhưng cuối cùng vẫn đi.
Cánh cửa đóng lại.
Tôi ngồi một mình trong phòng khám.
Màn hình máy tính vẫn sáng.
Trên đó là thông tin thai kỳ của Tống Gia Nghi.
Tôi nhìn dòng tuổi thai.
Rồi vô thức đặt tay lên bụng mình.
Đứa bé của tôi còn nhỏ hơn con cô ấy rất nhiều.
Nhỏ đến mức bên ngoài chưa nhìn ra bất kỳ thay đổi nào.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Một lúc sau mới mở ngăn kéo.
Bên trong có tờ hẹn phẫu thuật.
Ngày mai tôi cần gọi lại xác nhận.
Tôi nhìn nó vài giây rồi đóng ngăn kéo.
Không sao.
Sắp kết thúc rồi.
________________________________________
Tối đó, Lục Cảnh Hành hiếm khi về nhà trước mười giờ.
Tôi đang ngồi trên sofa sửa lại một số giấy tờ.
Anh thay giày xong không lên lầu ngay.
Ngược lại còn đi tới trước mặt tôi.
“Chuyện ban ngày…”
Tôi ngẩng đầu.
Anh dừng một chút rồi giải thích:
“Gia Nghi chỉ là bạn.”
“Cô ấy mang thai nhưng bên cạnh không có người chăm sóc, một mình đi khám không tiện.”
“Anh chỉ giúp cô ấy.”
“Em đừng nghĩ nhiều.”
Nếu là trước kia, chỉ riêng câu “chỉ là bạn” này cũng đủ để tôi hỏi đến cùng.
Cha đứa bé đâu?
Tại sao cô ấy mang thai lại cần chồng tôi chăm?
Tại sao một cơ trưởng bận đến mức quên cả ngày kỷ niệm cưới lại có thời gian đưa tình cũ đi khám?
Nhưng hôm nay tôi chỉ gật đầu.
“Em biết.”
Lục Cảnh Hành im lặng.
Dường như câu trả lời quá đơn giản khiến anh không quen.
“Em không hỏi gì sao?”
“Không.”
“Thật sự không giận?”
Tôi nhìn anh.
“Không giận.”
Bởi vì giận một người nghĩa là vẫn còn mong đợi ở người đó.
Tôi đã hết rồi.
Lục Cảnh Hành lại tưởng sự bình tĩnh ấy là dấu hiệu tôi cuối cùng cũng chịu tin tưởng anh.
Sắc mặt anh dịu xuống.
Anh ngồi bên cạnh tôi.
“Gần đây em thay đổi nhiều thật.”
Tôi cười rất nhạt.
“Ừ.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên.
Màn hình sáng.
Tôi không cần nhìn kỹ cũng biết người gọi là ai.
Lục Cảnh Hành lập tức cầm máy.
Chỉ trong vài giây, vẻ thư giãn trên gương mặt đã biến mất.
Anh đứng dậy.