Anh nghe nói em sống rất tốt.

Phó Hoài Sâm cũng đối xử với em rất tốt.

Anh không có quyền ghen tị.

Bởi vì chính anh đã đánh mất cơ hội ấy.

Nếu có thể quay lại sáu năm trước, anh nhất định sẽ không để em đứng chờ ngoài phòng tiệc.

Anh sẽ nắm tay em.

Đưa em lên sân khấu.

Và nói với tất cả mọi người rằng em là người phụ nữ anh muốn cưới.

Nhưng anh biết.

Không còn nếu như nữa.

Chúc em hạnh phúc.

Lục Cảnh Trạch.

Tôi đọc xong.

Gấp bức thư lại.

Sau đó đặt vào ngăn kéo.

Không trả lời.

Không khóc.

Cũng không cảm thấy đau lòng.

Bởi vì có những lời xin lỗi…

Dù chân thành đến đâu, cũng không thể đưa người ta trở lại quá khứ.

Và tôi không còn cần lời xin lỗi ấy để tiếp tục sống.

Chương 16: Đám cưới mà tôi từng mơ ước

Hai năm sau.

Mùa xuân.

Phó Hoài Sâm hỏi tôi một câu.

“Mộ Ninh.”

“Ừ?”

“Em có muốn tổ chức đám cưới không?”

Tôi đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.

Nghe vậy liền ngẩng đầu.

“Chúng ta đã kết hôn hai năm rồi mà.”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

“Vậy sao đột nhiên anh hỏi?”

Phó Hoài Sâm ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Vì anh nhớ em từng nói…”

“Em muốn có một đám cưới thật đẹp.”

Tôi khựng lại.

Đó là chuyện rất lâu trước đây.

Khi còn yêu Lục Cảnh Trạch, tôi từng mơ về một đám cưới.

Không cần quá xa hoa.

Chỉ cần có hoa trắng.

Có ánh nắng.

Có những người thật lòng chúc phúc.

Và có một người đàn ông nắm tay tôi, nói rằng sẽ không bao giờ để tôi phải đứng đợi một mình.

Nhưng giấc mơ ấy đã tan vỡ.

Tôi tưởng mình không còn quan tâm nữa.

Không ngờ Phó Hoài Sâm vẫn nhớ.

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn tổ chức sao?”

Anh mỉm cười.

“Anh muốn.”

“Nhưng anh muốn hỏi em trước.”

“Nếu em không thích, chúng ta không cần làm.”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Em muốn.”

Phó Hoài Sâm khựng lại.

Tôi bật cười.

“Em muốn một đám cưới.”

“Nhưng không cần quá lớn.”

“Chỉ cần những người thân thiết.”

“Và…”

Tôi nhìn anh.

“Anh đừng đến muộn.”

Phó Hoài Sâm bật cười.

Sau đó nghiêm túc đáp:

“Anh sẽ đến sớm.”

“Bao lâu?”

Anh suy nghĩ.

“Mười năm.”

Tôi sững người.

Rồi bật cười đến chảy nước mắt.

“Anh đúng là…”

Phó Hoài Sâm nắm tay tôi.

“Anh đã đến sớm mười năm rồi.”

“Chỉ là lần này…”

“Cuối cùng em cũng đồng ý bước về phía anh.”

Ba tháng sau.

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại một khu vườn bên hồ.

Không có hàng trăm phóng viên.

Không có những màn trình diễn xa hoa.

Chỉ có gia đình, bạn bè và những người thật lòng yêu thương chúng tôi.

Tần Sơ Hạ làm phù dâu.

Cô ấy vừa giúp tôi chỉnh váy vừa khóc.

“Mộ Ninh, cuối cùng cậu cũng hạnh phúc rồi!”

Tôi bật cười.

“Cậu khóc gì chứ?”

Sơ Hạ lau nước mắt.

“Mình vui!”

“Vui mà khóc như thế à?”

“Không được sao?”

Tôi ôm cô ấy.

“Cảm ơn cậu.”

Sơ Hạ khựng lại.

Tôi nói rất nhẹ.

“Cảm ơn vì năm đó đã không thật sự bỏ rơi mình.”

Cô ấy bật khóc lớn hơn.

“Đồ ngốc!”

“Chúng ta là bạn thân mà!”

Tôi mỉm cười.

Ngoài cửa, tiếng nhạc vang lên.

Đã đến giờ.

Tôi đứng dậy.

Nhìn mình trong gương.

Chiếc váy cưới trắng tinh.

Mái tóc được búi nhẹ.

Trên cổ là sợi dây chuyền mẹ để lại.

Tôi đưa tay chạm vào mặt dây chuyền.

Khẽ nói:

“Mẹ.”

“Hôm nay con kết hôn.”

“Lần này…”

“Con thật sự hạnh phúc.”

Sau đó tôi bước ra ngoài.

Ánh nắng mùa xuân rơi xuống con đường trải đầy hoa trắng.

Ở cuối con đường, Phó Hoài Sâm đang đứng đợi.

Anh mặc bộ vest đen.

Gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh lập tức đỏ lên.

Tôi bật cười.

“Anh khóc à?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

Tôi nghiêng đầu.

“Thật sao?”

Anh nhìn tôi.

Sau đó bất lực mỉm cười.

“Được rồi.”

“Anh hơi xúc động.”

Tôi bước đến trước mặt anh.

Anh đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Người chủ hôn mỉm cười.

“Phó Hoài Sâm.”

“Anh có đồng ý…”

Nhưng người chủ hôn còn chưa nói hết, Phó Hoài Sâm đã đáp:

“Tôi đồng ý.”

Cả hội trường bật cười.

Tôi cũng không nhịn được.

“Anh vội gì chứ?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Anh đã đợi lâu lắm rồi.”

Người chủ hôn cười.

“Vậy xin hỏi cô Giang Mộ Ninh…”

Tôi không đợi ông nói hết.

Cũng mỉm cười đáp:

“Tôi đồng ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Phó Hoài Sâm cúi đầu.

Nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Anh thì thầm:

“Mộ Ninh.”

“Cuối cùng anh cũng cưới được em.”

Tôi nhìn anh.

“Không phải anh đã cưới em từ hai năm trước rồi sao?”

Anh bật cười.

“Ừ.”

“Nhưng hôm nay…”

“Anh muốn để tất cả những người yêu thương em biết rằng…”

“Em là người anh trân trọng nhất.”

Tôi ôm lấy anh.

Nước mắt rơi xuống.

Nhưng lần này không phải vì đau khổ.

Mà vì hạnh phúc.

Chương 17: Người đứng ngoài cánh cửa

Cùng ngày hôm ấy.

Ở một góc khác của thành phố.

Lục Cảnh Trạch ngồi trong căn hộ nhỏ.

Trên bàn là một tờ báo.

Trang đầu đăng tin về đám cưới của tôi và Phó Hoài Sâm.

Trong ảnh, tôi mặc váy cưới.

Đang mỉm cười.

Bên cạnh là người đàn ông nắm tay tôi.

Ánh mắt anh ấy chỉ hướng về tôi.

Lục Cảnh Trạch nhìn bức ảnh rất lâu.

Sau đó chậm rãi đưa tay chạm lên gương mặt tôi.

Anh nhớ lại sáu năm trước.

Cũng là một buổi tối.

Giang Mộ Ninh đã chuẩn bị váy cưới.

Chuẩn bị hoa.

Chuẩn bị giấy tờ.

Cô đứng ngoài phòng tiệc.

Đợi anh.

Đợi suốt bốn tiếng.

Khi ấy anh đang làm gì?

Anh đang đứng trên sân khấu.

Nắm tay Hạ Tư Nghi.

Mỉm cười trước hàng trăm khách mời.

Anh đã nghĩ rằng Giang Mộ Ninh sẽ hiểu.

Sẽ tha thứ.

Sẽ tiếp tục đợi.

Bởi vì cô yêu anh.

Nhưng anh không biết.

Có những người…

Một khi đã quay lưng, sẽ không bao giờ trở lại.

Lục Cảnh Trạch cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống trang báo.

Anh khẽ gọi:

“Mộ Ninh…”

Không ai trả lời.

Căn phòng im lặng.

Anh bật cười.

Một tiếng cười đầy chua chát.

“Nếu ngày đó…”

Nhưng anh không nói hết.

Bởi vì anh biết.

Trên đời này không có nếu như.

Anh đã từng có một người phụ nữ yêu mình bằng tất cả chân thành.

Cô giúp anh từ hai bàn tay trắng.

Ở bên anh trong những ngày khó khăn nhất.

Tin tưởng anh.

Chờ đợi anh.

Nhưng anh đã xem tất cả những điều ấy là hiển nhiên.

Đến khi mất đi…

Anh mới hiểu.

Thứ quý giá nhất trong đời mình không phải tập đoàn Lục thị.

Không phải tiền bạc.

Không phải địa vị.

Mà là người phụ nữ từng đứng ngoài phòng tiệc, ôm bó hoa trắng, đợi anh suốt bốn tiếng đồng hồ.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan