Khi ấy tôi không hiểu.

Tôi chỉ khóc.

Mẹ vuốt tóc tôi.

Sau đó bà nói thêm một câu.

“Và đừng tin những gì người ta nói về cái ch/ế/t của mẹ.”

Tôi đã quên câu nói ấy suốt nhiều năm.

Bởi vì sau khi mẹ qua đời, tất cả mọi người đều nói bà mất vì bệnh tim.

Không ai từng nghi ngờ.

Ngay cả tôi cũng vậy.

Nhưng bây giờ…

Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Hoài Sâm.

“Hoài Sâm.”

Anh đáp ngay.

“Anh đây.”

“Tôi muốn điều tra chuyện của mẹ.”

Anh không hỏi lý do.

Chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Được.”

“Anh sẽ cùng em.”

Chương 7: Cuộc hẹn lúc mười giờ

Chín giờ bốn mươi lăm phút tối.

Một chiếc xe màu xám dừng cách nhà kho số bảy khoảng hai trăm mét.

Tôi ngồi ở ghế sau.

Phó Hoài Sâm ở bên cạnh.

Phía trước là hai nhân viên an ninh.

Sơ Hạ đã được đưa về nơi an toàn.

Luật sư Chu cũng biết địa điểm cuộc hẹn.

Chúng tôi không định làm theo yêu cầu đến một mình.

Tôi không còn là Giang Mộ Ninh của kiếp trước, người chỉ cần nghe vài lời đe dọa đã lập tức mất bình tĩnh.

Mười giờ đúng.

Điện thoại tôi rung lên.

【Cô đến rồi?】

Tôi trả lời:

【Đến rồi.】

【Vào trong.】

Tôi nhìn Phó Hoài Sâm.

Anh khẽ gật đầu.

“Anh ở ngay phía sau.”

Tôi mở cửa xe.

Bước xuống.

Gió đêm thổi qua khu cảng vắng vẻ.

Không khí mang theo mùi nước biển và kim loại gỉ sét.

Cửa nhà kho số bảy hé mở.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Bên trong chỉ có một bóng đèn treo trên trần.

Dưới ánh sáng vàng nhạt, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ.

Ông ta khoảng năm mươi tuổi.

Mái tóc bạc quá nửa.

Gương mặt hốc hác.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, đôi mắt ông ta lập tức đỏ lên.

“Tiểu thư…”

Tôi đứng khựng lại.

Giọng nói ấy…

Tôi từng nghe ở đâu đó.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy.

“Cuối cùng cô cũng đến.”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông là ai?”

Ông ta cúi đầu.

“Tôi tên là Lâm Kiến Quốc.”

“Từng là tài xế của mẹ cô.”

Tim tôi đập mạnh.

Tài xế của mẹ?

Tôi nhớ năm đó mẹ quả thực có một người tài xế họ Lâm.

Nhưng sau khi bà qua đời, ông ta cũng biến mất.

Mọi người nói ông đã về quê.

Tôi chưa từng gặp lại.

“Ông tìm tôi làm gì?”

Lâm Kiến Quốc nhìn ra cửa.

Sau đó lấy từ trong áo khoác ra một phong bì.

“Đây là thứ mẹ cô để lại.”

Tôi không lập tức nhận.

“Tại sao đến bây giờ ông mới đưa?”

Ông ta cúi đầu.

“Bởi vì tôi sợ.”

“Sợ ai?”

Ông ta im lặng.

Tôi hỏi lại:

“Sợ ai?”

Lâm Kiến Quốc ngẩng đầu.

Đôi mắt đầy tuyệt vọng.

“Sợ người đã khiến mẹ cô mất mạng.”

Tôi cảm thấy toàn thân lạnh đi.

“Ông nói gì?”

Ông ta run rẩy.

“Năm đó, phu nhân không phải qua đời vì bệnh tim.”

“Trước khi nhập viện, bà ấy đã phát hiện một vụ biển thủ tài sản nghiêm trọng.”

“Người đứng sau vụ đó là một đối tác kinh doanh.”

Tôi nắm chặt tay.

“Ai?”

Lâm Kiến Quốc nhìn tôi.

Từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.

“Lục Chấn Hùng.”

Tôi sững sờ.

Lục Chấn Hùng.

Cha ruột của Lục Cảnh Trạch.

Người đã qua đời năm năm trước.

Tôi lùi lại một bước.

“Không thể nào…”

Lâm Kiến Quốc cười khổ.

“Tôi biết cô sẽ không tin.”

“Nhưng mẹ cô đã giữ lại chứng cứ.”

Ông ta đưa phong bì cho tôi.

Bên trong là một chiếc chìa khóa nhỏ.

Và một mảnh giấy.

Trên giấy chỉ có một dòng chữ.

【Ngân hàng Trung Tín, két bảo quản số 0719.】

0719.

Ngày sinh của mẹ.

Tôi nhìn dòng chữ.

Hai mắt bất giác cay xè.

Lâm Kiến Quốc tiếp tục:

“Năm đó, sau khi phát hiện vụ biển thủ, mẹ cô định báo cáo cơ quan chức năng.”

“Nhưng ngay trước ngày bà ấy gặp luật sư, xe của bà gặp sự cố.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

“Xe gặp sự cố?”

“Đúng.”

“Nhưng chẳng phải mẹ tôi mất vì bệnh tim sao?”

Lâm Kiến Quốc cúi đầu.

“Bà ấy phát bệnh sau vụ tai nạn.”

“Và hồ sơ bệnh án sau đó đã bị chỉnh sửa.”

Tôi đứng bất động.

Mười hai năm.

Suốt mười hai năm, tôi luôn nghĩ mẹ qua đời vì bệnh tật.

Tôi thậm chí còn tự trách mình.

Trách bản thân ngày ấy quá nhỏ, không thể chăm sóc bà.

Không thể ở bên bà trong những giờ phút cuối.

Nhưng hóa ra…

Mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy.

Tôi nhìn Lâm Kiến Quốc.

“Ông có chứng cứ không?”

Ông ta gật đầu.

“Trong két sắt.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động.

Lâm Kiến Quốc giật mình.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Không ổn!”

Ông ta nhìn tôi.

“Có người theo dõi!”

Tôi chưa kịp phản ứng thì cửa nhà kho bật mở.

Phó Hoài Sâm bước vào.

Anh đi thẳng đến bên cạnh tôi.

“Mộ Ninh, ra ngoài.”

Tôi nhìn anh.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Có xe lạ vừa đến.”

Anh nắm tay tôi.

“Để người của anh xử lý.”

Nhưng Lâm Kiến Quốc đột nhiên hét lên:

“Khoan đã!”

Ông ta nhìn Phó Hoài Sâm.

Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Cậu…”

Phó Hoài Sâm dừng bước.

Lâm Kiến Quốc run giọng.

“Cậu là con trai của Phó Minh Viễn?”

Tôi sững người.

Phó Minh Viễn.

Cha của Phó Hoài Sâm.

Một doanh nhân nổi tiếng từng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.

Phó Hoài Sâm nhìn ông ta.

“Ông biết cha tôi?”

Lâm Kiến Quốc đột nhiên bật khóc.

“Không ngờ…”

“Không ngờ hai người cuối cùng vẫn gặp nhau.”

Tôi nhìn qua nhìn lại giữa họ.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”

Lâm Kiến Quốc nghẹn ngào.

“Năm đó, người cùng mẹ cô điều tra Lục Chấn Hùng…”

“Chính là cha của cậu ấy.”

Không khí như đông cứng.

Tôi quay sang Phó Hoài Sâm.

Anh cũng đang nhìn Lâm Kiến Quốc.

Rất lâu sau, anh mới hỏi:

“Ông có biết cha tôi để lại thứ gì không?”

Lâm Kiến Quốc gật đầu.

“Có.”

“Thứ đó nằm cùng chỗ với tài liệu của phu nhân.”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa trong tay.

Đột nhiên hiểu ra.

Mười hai năm trước, mẹ tôi và cha Phó Hoài Sâm đã cùng điều tra một bí mật.

Một bí mật liên quan đến nhà họ Lục.

Và cả hai đều không còn sống để công bố nó.

Tôi khẽ run.

Phó Hoài Sâm lập tức nắm chặt tay tôi.

“Đừng sợ.”

Tôi nhìn anh.

“Anh đã biết chuyện này từ trước?”

Anh im lặng.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng đủ khiến trái tim tôi chìm xuống.

“Phó Hoài Sâm.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh đã biết, đúng không?”

Anh không phủ nhận.

“Anh biết cha anh từng điều tra Lục Chấn Hùng.”

“Nhưng anh không biết mẹ em cũng liên quan.”

Tôi siết chặt chiếc chìa khóa.

“Vậy năm đó anh tiếp cận tôi…”

Anh lập tức ngắt lời.

“Mộ Ninh.”

“Anh chưa từng tiếp cận em vì chuyện này.”

Tôi nhìn anh.

Anh nói rất chậm.

“Tình cảm anh dành cho em là thật.”

“Nhưng có những chuyện liên quan đến cha anh, anh vẫn đang điều tra.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan