Tôi không trả lời.

Bởi vì vào khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên nhận ra…

Kiếp này, dù đã tránh xa Lục Cảnh Trạch, tôi vẫn chưa thực sự thoát khỏi bóng tối của quá khứ.

Chương 8: Két sắt số 0719

Sáng hôm sau.

Tôi cùng Phó Hoài Sâm đến ngân hàng.

Luật sư Chu đi cùng để hỗ trợ xác minh quyền tiếp cận két bảo quản.

Sau gần hai giờ hoàn tất thủ tục, nhân viên ngân hàng dẫn chúng tôi vào một căn phòng riêng.

Trước mặt tôi là chiếc két kim loại nhỏ.

Số hiệu 0719.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Sau đó đưa chìa khóa vào ổ.

Một tiếng tách khẽ vang lên.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong có một chiếc hộp gỗ màu nâu.

Tôi đặt hộp lên bàn.

Mở nắp.

Bên trong là ba tập tài liệu.

Một chiếc USB.

Và một bức thư.

Phong bì đã ngả vàng.

Bên ngoài là nét chữ quen thuộc.

【Gửi con gái yêu của mẹ, Mộ Ninh.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Mười hai năm rồi.

Tôi đã không còn được nhìn thấy nét chữ của mẹ.

Tôi run rẩy mở phong bì.

Bên trong chỉ có hai trang giấy.

Mộ Ninh của mẹ.

Nếu một ngày nào đó con đọc được bức thư này, có lẽ mẹ đã không thể ở bên con nữa.

Mẹ xin lỗi.

Mẹ từng nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ, sống lương thiện, không làm điều gì trái với lương tâm thì sẽ có thể bảo vệ con.

Nhưng mẹ đã sai.

Có những người vì lợi ích mà sẵn sàng phản bội cả người từng giúp đỡ mình.

Mẹ không biết con sẽ lớn lên thành người như thế nào.

Có thể con sẽ dịu dàng.

Có thể con sẽ mạnh mẽ.

Có thể con sẽ yêu một người đến mức quên cả bản thân.

Nhưng mẹ mong con nhớ một điều.

Tình yêu không phải là sự hy sinh vô điều kiện.

Người thật lòng yêu con sẽ không yêu cầu con đánh mất chính mình.

Tôi cắn chặt môi.

Nước mắt rơi xuống mặt giấy.

Dòng chữ phía dưới đã hơi nhòe.

Mẹ để lại cho con những tài liệu này không phải để con báo thù.

Mẹ chỉ muốn con có quyền biết sự thật.

Và có quyền lựa chọn cuộc đời mình.

Dù sau này xảy ra chuyện gì, con cũng đừng vì thù hận mà biến thành người giống họ.

Con phải sống thật tốt.

Thật hạnh phúc.

Đó mới là điều mẹ mong muốn nhất.

Ký tên: Mẹ.

Tôi ôm bức thư vào ngực.

Khóc đến không thở nổi.

Phó Hoài Sâm ngồi bên cạnh.

Anh không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy cho tôi.

Rất lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại.

Tôi mở tập tài liệu đầu tiên.

Bên trong là các báo cáo tài chính của một quỹ đầu tư cũ.

Tên quỹ: Minh Quang.

Người sáng lập: Giang Vân Chi.

Mẹ tôi.

Quỹ Minh Quang từng sở hữu cổ phần tại nhiều công ty công nghệ, trong đó có doanh nghiệp tiền thân của nhà họ Lục.

Tập tài liệu thứ hai là báo cáo kiểm toán nội bộ.

Trong đó ghi nhận hàng loạt giao dịch chuyển tiền bất thường.

Người phê duyệt: Lục Chấn Hùng.

Người nhận cuối cùng: một công ty ở nước ngoài.

Tôi lật sang trang tiếp theo.

Bất giác khựng lại.

Tên người đại diện của công ty ấy…

Hạ Minh Thành.

Cha của Hạ Tư Nghi.

Tôi ngẩng đầu.

“Hoài Sâm.”

Anh nhìn tài liệu.

Ánh mắt lập tức trầm xuống.

“Nhà họ Hạ cũng có liên quan.”

Tôi tiếp tục mở tập hồ sơ cuối cùng.

Đó là một bản thỏa thuận bí mật.

Mười hai năm trước, Lục Chấn Hùng đã dùng tài sản của quỹ Minh Quang làm bảo đảm cho các khoản vay của doanh nghiệp nhà họ Lục.

Nhưng phần lớn tài sản ấy không hề thuộc về ông ta.

Chúng thuộc về mẹ tôi.

Trong tài liệu còn có một bản cam kết hoàn trả tài sản.

Chữ ký của Lục Chấn Hùng.

Con dấu của doanh nghiệp.

Và một điều khoản đặc biệt.

Nếu khoản nợ không được thanh toán đúng hạn, quyền kiểm soát một phần tài sản doanh nghiệp sẽ được chuyển cho quỹ Minh Quang theo các thủ tục pháp lý tương ứng.

Tôi nhìn ngày ký.

Mười hai năm trước.

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn là một trang phụ lục.

Trên đó ghi rõ:

Sau khi Giang Vân Chi qua đời, toàn bộ quyền lợi hợp pháp thuộc di sản của bà sẽ được chuyển cho người thừa kế duy nhất.

Giang Mộ Ninh.

Tôi chậm rãi đặt tài liệu xuống.

Bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.

Sáu năm trước, khi tôi cứu Lục Cảnh Trạch khỏi phá sản…

Tôi đã dùng tiền của mình để cứu một doanh nghiệp vốn đang mắc nợ tài sản của mẹ.

Tôi đã giúp con trai của người từng chiếm dụng tài sản nhà mình xây dựng lại đế chế kinh doanh.

Thậm chí còn yêu anh ta.

Yêu đến mức đánh mất cả cuộc đời.

Tôi bật cười.

Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

“Hoài Sâm.”

Anh khẽ đáp.

“Anh đây.”

“Anh nói xem…”

“Tôi có phải là người ngu ngốc nhất trên đời không?”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Không.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng tôi đã…”

“Em đã tin một người không xứng đáng.”

Anh nói rất nhẹ.

“Đó không phải là điều khiến em trở nên ngu ngốc.”

Tôi cúi đầu.

Rất lâu sau mới hỏi:

“Anh có hối hận vì đã cưới tôi không?”

Phó Hoài Sâm sững lại.

Sau đó anh nhìn tôi.

Ánh mắt nghiêm túc đến mức tôi không thể tránh né.

“Mộ Ninh.”

“Anh đã đợi em mười năm.”

“Em nghĩ anh sẽ hối hận chỉ sau vài ngày sao?”

Tôi bật khóc.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

“Nhưng anh muốn nói rõ một chuyện.”

“Anh cưới em không phải để cùng em trả thù.”

“Anh cưới em vì muốn cùng em sống.”

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau khi sống lại, tôi cảm thấy trái tim mình thực sự được an ủi.

Nhưng đúng lúc ấy, luật sư Chu đột nhiên lên tiếng.

“Cô Giang.”

Tôi ngẩng đầu.

Ông đang nhìn một trang tài liệu.

Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Có một chuyện cô cần biết.”

“Chuyện gì?”

Ông đặt tờ giấy trước mặt tôi.

“Khoản nợ của nhà họ Lục đối với quỹ Minh Quang chưa từng được tất toán đầy đủ.”

“Và theo những hồ sơ hiện có…”

Ông ngừng lại.

“Giá trị nghĩa vụ tài chính có thể lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ.”

Tôi nhìn con số trên tài liệu.

Một tỷ tám trăm triệu nhân dân tệ.

Đó là số tiền gốc và giá trị tài sản được ghi nhận trong các hồ sơ liên quan, chưa tính những khoản cần được kiểm toán và xác định lại.

Tôi hít sâu.

Nhưng luật sư Chu còn nói thêm:

“Có điều, trước khi chúng ta có thể yêu cầu xử lý các quyền lợi này, cần xác minh tính pháp lý, thời hiệu và những giao dịch đã diễn ra trong mười hai năm.”

Tôi gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Ông nhìn tôi.

“Vậy cô định làm gì?”

Tôi nhìn bức thư của mẹ.

Sau đó chậm rãi trả lời:

“Điều tra đến cùng.”

“Không bỏ qua bất kỳ ai.”

Chương 9: Khi kẻ phản bội bắt đầu sợ hãi

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan