“Đương nhiên.”

“Vì sao?”

Anh nhìn tôi.

“Bởi vì anh luôn cho rằng em rất có tài.”

Tôi cúi xuống nhìn những bản vẽ.

Đã rất lâu rồi không ai nói với tôi như vậy.

Sau khi kết hôn, phần lớn mọi người chỉ gọi tôi là Thẩm phu nhân.

Không ai nhớ tôi từng là một nhà thiết kế.

Không ai hỏi tôi muốn làm gì.

Ngay cả Thẩm Hoài Cảnh cũng từng nói:

“Em không cần vất vả.”

“Ở nhà là được.”

Khi ấy tôi tưởng đó là yêu thương.

Sau này mới hiểu—

Một người có thể cho bạn cuộc sống đầy đủ, nhưng vẫn khiến bạn đánh mất chính mình.

Giang Tự Hành nói:

“Tri Ý.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh không quan tâm chuyện em từng kết hôn với ai.”

“Anh chỉ quan tâm em có thể tạo ra những thiết kế tốt đến mức nào.”

Tôi nhìn anh.

Rồi bật cười.

“Cảm ơn anh.”

Anh lắc đầu.

“Không cần cảm ơn.”

“Anh chỉ không muốn một nhà thiết kế giỏi tiếp tục lãng phí tài năng.”

Buổi chiều, khi chúng tôi rời văn phòng, một chiếc xe đột nhiên dừng trước cửa.

Thẩm Hoài Cảnh bước xuống.

Anh nhìn Giang Tự Hành đứng bên cạnh tôi.

Sắc mặt lập tức tối sầm.

“Tri Ý.”

Tôi cau mày.

“Anh đến đây làm gì?”

Anh không trả lời.

Chỉ nhìn Giang Tự Hành.

“Giang tổng, thật trùng hợp.”

Giang Tự Hành bình tĩnh đáp:

“Thẩm tổng.”

Thẩm Hoài Cảnh nhìn tập hồ sơ trong tay tôi.

“Em đến đây làm gì?”

“Công việc.”

“Công việc gì?”

Tôi nhìn anh.

“Anh không cần biết.”

Hàm anh siết chặt.

“Em định đến Vạn Hòa?”

“Đúng.”

“Vì anh ta?”

Tôi bật cười.

“Thẩm Hoài Cảnh, anh có thể ngừng suy nghĩ rằng mọi quyết định của tôi đều xoay quanh đàn ông không?”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Tôi đến Vạn Hòa vì công việc.”

“Tôi rời khỏi anh vì không còn yêu.”

“Hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Giang Tự Hành đứng bên cạnh, không chen vào.

Thẩm Hoài Cảnh nhìn tôi.

Ánh mắt dần đỏ lên.

“Tri Ý, em nhất định phải rời khỏi thành phố này?”

Tôi im lặng.

Anh bước đến một bước.

“Anh có thể thay đổi.”

“Anh đã thay đổi rồi.”

“Em muốn anh làm gì cũng được.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên nhớ đến ngày cưới.

Khi ấy, anh nắm tay tôi trước hàng trăm khách mời.

Anh nói:

“Tri Ý, cả đời này anh sẽ không để em phải chịu ấm ức.”

Tôi đã tin.

Tin đến mức đem toàn bộ tuổi trẻ đặt vào lời hứa ấy.

Nhưng bây giờ—

Người từng nói sẽ không để tôi chịu ấm ức lại chính là người khiến tôi chịu nhiều ấm ức nhất.

Tôi hỏi:

“Thẩm Hoài Cảnh, anh có thể đưa mẹ tôi trở về không?”

Anh cứng người.

“Anh có thể trả lại bốn năm của tôi không?”

Anh không nói.

“Anh có thể khiến tôi chưa từng phải một mình nằm viện, chưa từng phải một mình đón sinh nhật, chưa từng phải một mình chờ anh đến sáng không?”

Mắt anh đỏ hoe.

“Tri Ý…”

Tôi lắc đầu.

“Anh không thể.”

“Cho nên đừng nói muốn làm gì cũng được.”

Tôi nhìn anh.

“Thứ tôi muốn, anh đã bỏ lỡ rồi.”

Nói xong, tôi quay sang Giang Tự Hành.

“Đàn anh, chúng ta đi thôi.”

Anh gật đầu.

“Được.”

Thẩm Hoài Cảnh đứng đó.

Không ngăn cản.

Chỉ nhìn tôi bước lên xe.

Khi cửa xe đóng lại, tôi nghe thấy anh gọi một tiếng.

“Tri Ý…”

Rất khẽ.

Giống như một người cuối cùng cũng hiểu rằng—

Có những cánh cửa một khi đã đóng, sẽ không bao giờ mở lại.

10. Ba mươi ngày, một tờ giấy, hai người xa lạ

Ngày thứ ba mươi.

Trời nắng.

Tôi dậy lúc sáu giờ sáng.

Tự pha một tách cà phê.

Ăn sáng.

Sau đó kiểm tra hành lý lần cuối.

Vé máy bay lúc sáu giờ ba mươi tối.

Chuyến bay đến Hải Lâm.

Tôi đã đặt xe ra sân bay lúc bốn giờ.

Trước đó, tôi cần đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn.

Mười giờ sáng.

Tôi đến đúng hẹn.

Thẩm Hoài Cảnh đã đứng chờ trước cửa.

Anh mặc vest đen.

Gương mặt gầy đi rõ rệt.

Dưới mắt có quầng thâm.

Khi nhìn thấy tôi, anh lập tức bước đến.

“Tri Ý.”

Tôi gật đầu.

“Đi thôi.”

Anh đứng yên.

Tôi quay lại.

“Sao vậy?”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khàn giọng:

“Em thật sự không muốn suy nghĩ thêm?”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Mười giờ rồi.”

Anh mím môi.

“Anh đã giải quyết chuyện Nhược Vy.”

“Tôi biết.”

“Cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Ừ.”

“Anh cũng đã từ chối thương vụ mua lại Tri Hòa.”

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Tôi không hiểu.

Anh bật cười.

Một nụ cười đầy cay đắng.

“Anh đã làm tất cả những gì em từng muốn.”

Tôi nhìn anh.

“Không.”

Anh khựng lại.

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Anh chỉ làm những chuyện đáng lẽ phải làm từ lâu.”

Không khí im lặng.

Một lúc sau, tôi quay người bước vào.

Lần này anh đi theo.

Trong phòng làm thủ tục, nhân viên kiểm tra hồ sơ.

“Anh Thẩm, cô Hứa, hai người xác nhận tự nguyện ly hôn chứ?”

Tôi đáp:

“Vâng.”

Thẩm Hoài Cảnh không nói.

Nhân viên nhìn anh.

“Anh Thẩm?”

Anh cúi đầu.

Hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.

Rất lâu sau, anh mới khàn giọng:

“Vâng.”

Nhân viên tiếp tục làm thủ tục.

Từng tờ giấy được đưa ra.

Từng chữ ký được hoàn tất.

Đến cuối cùng, hai cuốn giấy chứng nhận ly hôn được đặt trước mặt chúng tôi.

Truyện Mới

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Ngay trước khi cây bút trong tay tôi chạm xuống dòng chữ “Người vợ”

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Sau khi trọng s/inh trở về, việc đầu tiên tôi làm là xóa tên Tạ Cảnh Hành khỏi nguyện vọng tương lai của mình

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Ngày tôi và Thẩm Hoài Cảnh đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn

Tôi vất vả suốt ba tháng

Tôi vất vả suốt ba tháng

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Cả đời tôi, mẹ chỉ chủ động gọi đến đúng ba lần.

Vừa ký giấy ly hôn

Vừa ký giấy ly hôn

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm

Tôi và Tạ Cảnh Thâm kết hôn bằng một bản thỏa thuận có thời hạn ba năm