Tôi cúi xuống nhìn bàn tay hắn.
“Buông ra.”
Hắn sững người.
“Em nói gì?”
“Tôi bảo anh buông tay.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau tám năm kết hôn, tôi dùng giọng điệu ấy nói chuyện với hắn.
Châu Thành chậm rãi thả tay.
Tôi nhìn hắn.
“Anh có từng làm chuyện gì có lỗi với tôi không?”
Mặt hắn thoáng biến sắc.
Chỉ một thoáng rất ngắn.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Hắn lập tức cau mày.
“Em đang nói linh tinh gì thế?”
“Tôi chỉ hỏi.”
“Anh đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, ngày nào cũng mệt muốn chết. Em không biết thương anh thì thôi, còn nghi ngờ anh?”
Tôi không nói gì.
Hắn càng nói càng hăng.
“Có phải ai nói gì với em không? Hay em lại xem mấy video trên mạng rồi tự tưởng tượng?”
Tôi nhìn hắn.
“Châu Thành.”
“Gì?”
“Anh có chắc muốn tiếp tục nói dối không?”
Không khí đột nhiên đông cứng.
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
Vài giây sau, hắn bật cười.
“Anh không hiểu em đang nói gì.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở bức ảnh chụp hóa đơn khách sạn ngày 15 tháng 9.
Đưa đến trước mặt hắn.
“Vậy anh giải thích cái này đi.”
Châu Thành nhìn màn hình.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Hắn không nói.
Tôi hỏi:
“Ngày mẹ tôi phẫu thuật, anh bảo phải họp đến tối. Cuộc họp của anh tổ chức trong phòng khách sạn à?”
Hắn giật lấy điện thoại.
Tôi không ngăn.
Bởi vì tất cả tài liệu đều đã được sao lưu.
Hắn nhìn ảnh rất lâu.
Sau đó ngẩng đầu.
“Em điều tra anh?”
Tôi bật cười.
Câu đầu tiên hắn nói không phải xin lỗi.
Không phải giải thích.
Mà là chất vấn tôi tại sao phát hiện ra.
Tôi hỏi:
“Anh có muốn biết tôi còn tìm được gì không?”
Hắn im lặng.
Tôi lần lượt mở những bức ảnh khác.
Vé xem phim.
Hóa đơn nhà hàng.
Lịch sử chuyển tiền.
Tin nhắn lúc nửa đêm.
Cuối cùng là bản tính toán mua căn hộ mới.
Khi nhìn thấy tài liệu cuối cùng, Châu Thành hoàn toàn mất bình tĩnh.
“Em lấy cái này ở đâu?”
Hắn gằn giọng.
Tôi đáp:
“Quan trọng sao?”
“Anh hỏi em lấy ở đâu!”
“Vậy tôi hỏi anh, anh định bán nhà của chúng ta để mua nhà cho Lâm Vy à?”
Hắn lập tức phủ nhận.
“Không có chuyện đó!”
Có thể bạn thích
Tôi chỉ vào dòng ghi chú.
“Vậy cái này là gì?”
“Chỉ là kế hoạch đầu tư!”
“Đầu tư cùng Lâm Vy?”
“Cô ấy chỉ góp vốn!”
Tôi nhìn hắn.
“Châu Thành, anh có biết mình vừa thừa nhận điều gì không?”
Hắn cứng họng.
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Anh và Lâm Vy quen nhau bao lâu rồi?”
“Không có gì cả.”
“Bao lâu?”
“Anh đã bảo không có gì!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi đứng dậy.
“Vậy ngày mai gặp luật sư.”
Châu Thành lập tức kéo tôi lại.
“Em định làm gì?”
“Ly hôn.”
Hai chữ ấy vừa thốt ra, hắn như bị ai đánh một gậy.
“Em điên rồi à?”
Tôi nhìn hắn.
“Không. Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.”
Hắn bắt đầu hoảng.
“Chỉ vì mấy bức ảnh này mà em muốn ly hôn? Em có nghĩ đến Đường Đường không?”
Tôi nhìn hắn, đột nhiên thấy thật nực cười.
“Anh còn nhớ mình có con gái cơ à?”
“Em nói thế là sao?”
“Lúc anh cùng Lâm Vy đi xem phim, anh có nhớ con gái không?”
“Lúc anh đưa cô ta đi ăn tối, anh có nhớ con gái không?”
“Lúc anh ở khách sạn với cô ta, trong khi mẹ tôi nằm trên bàn phẫu thuật, anh có nhớ đến gia đình này không?”
“Lúc anh tính bán căn nhà con gái đang sống để mua nhà cùng người phụ nữ khác, anh có nhớ mình là bố không?”
Mỗi câu tôi hỏi, sắc mặt hắn lại khó coi thêm một phần.
Cuối cùng, hắn đập mạnh tay xuống bàn.
“Đủ rồi!”
Tôi không hề giật mình.
Tôi chỉ nhìn hắn.
“Người nên nói đủ rồi là tôi.”
Châu Thành thở hổn hển.
Một lúc sau, hắn đột nhiên đổi giọng.
“Vợ à.”
Tôi thấy da đầu mình tê dại.
Hắn bước đến gần.
“Anh sai rồi.”
Tôi không nói gì.
“Anh chỉ nhất thời hồ đồ.”
Hắn nắm lấy tay tôi.
“Anh và Lâm Vy không phải như em nghĩ đâu. Cô ấy chủ động tiếp cận anh. Anh cũng chỉ vì áp lực công việc quá lớn nên mới…”
Tôi rút tay về.
“Đừng đổ lỗi cho người khác.”
Hắn nghẹn lời.
Tôi nói:
“Cô ta có chủ động hay không, tôi không quan tâm. Anh là người đã kết hôn. Anh biết mình đang làm gì.”
“Anh thật sự biết sai rồi.”
“Vậy anh giải thích chuyện căn hộ đi.”
Hắn im lặng.
Tôi nhìn hắn.
“Không giải thích được?”
Châu Thành cúi đầu.
“Anh chỉ muốn kiếm thêm tiền.”
“Bằng cách dùng tiền của gia đình này mua nhà với nhân tình?”
“Không phải!”
“Vậy là gì?”
Hắn không trả lời.
Tôi gật đầu.
“Ngày mai tôi sẽ gửi đơn yêu cầu giải quyết ly hôn nếu chúng ta không thể thỏa thuận.”
Châu Thành đột nhiên quỳ xuống.
Tôi sững người.
Hắn nắm lấy vạt áo tôi.
“Vợ, anh xin em.”
Giọng hắn run rẩy.
“Chúng ta đã bên nhau tám năm rồi. Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?”
Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt.
Tám năm trước, trong lễ cưới, hắn cũng từng quỳ một gối trước tôi.
Khi ấy, hắn cầm nhẫn, nói sẽ yêu thương tôi cả đời.
Bây giờ, hắn lại quỳ xuống.
Nhưng lần này không phải để hứa hẹn.
Mà để cầu xin tôi đừng bắt hắn trả giá cho những việc mình đã làm.
Tôi hỏi:
“Châu Thành, nếu hôm nay tôi không phát hiện, anh có chủ động chấm dứt với Lâm Vy không?”
Hắn ngẩng đầu.
“Có!”
“Bao giờ?”
Hắn không đáp.
Tôi cười.
“Tháng sau? Năm sau? Hay đợi đến khi hai người mua xong nhà?”
Hắn tái mặt.
Tôi gỡ từng ngón tay hắn khỏi áo mình.
“Anh không hối hận vì phản bội tôi.”
Tôi nói rất chậm.
“Anh chỉ hối hận vì bị phát hiện.”
Đúng lúc ấy, điện thoại Châu Thành vang lên.
Hắn giật mình.
Tôi nhìn màn hình.
Một số điện thoại không lưu tên.
Nhưng tôi đã thuộc lòng dãy số ấy.