Lâm Vy.

Châu Thành lập tức tắt cuộc gọi.

Tôi nhìn hắn.

“Nghe đi.”

“Không cần.”

“Nghe.”

Hắn lắc đầu.

“Anh sẽ cắt đứt với cô ấy.”

Tôi bật cười.

“Không cần diễn trước mặt tôi.”

Điện thoại lại reo.

Lần này, tôi cầm lên.

Châu Thành lập tức đưa tay định giật lại.

Nhưng tôi đã bấm nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ.

“Anh Thành, anh đang làm gì vậy? Sao cả ngày không trả lời tin nhắn của em?”

Tôi im lặng.

Lâm Vy tiếp tục:

“Em nhớ anh quá. Anh bảo tối nay sẽ gọi cho em mà.”

Châu Thành đứng bên cạnh, mặt trắng như giấy.

Tôi khẽ hỏi:

“Lâm Vy?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Sau đó, cô ta hỏi:

“Ai đấy?”

“Tôi là vợ Châu Thành.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Lâm Vy đột nhiên cười.

“À, chị dâu.”

Giọng cô ta thay đổi rất nhanh.

“Em đang tìm anh Thành hỏi chuyện công việc thôi.”

Tôi nhìn Châu Thành.

Hắn cúi gằm mặt.

Tôi hỏi:

“Công việc gì mà nhớ anh ấy quá?”

Lâm Vy không đáp.

Tôi tiếp tục:

“Hay công việc của hai người là đặt phòng khách sạn?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hít mạnh.

“Chị đang nói gì vậy?”

“Tôi nghĩ cô hiểu.”

“Chị đừng có ăn nói lung tung!”

Giọng cô ta cao vút.

“Chị có bằng chứng gì mà vu khống tôi?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Có.”

Lâm Vy im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Rất nhiều.”

Sau đó, tôi cúp máy.

Châu Thành nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

“Em vừa làm gì?”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Thông báo cho cô ta biết tôi đã phát hiện.”

Hắn lập tức hoảng hốt.

“Em không nên làm thế!”

Tôi nhìn hắn.

“Tại sao?”

“Cô ấy…”

Hắn đột nhiên ngừng lại.

Tôi mỉm cười.

“Cô ấy làm sao?”

Hắn nghiến răng.

“Em đừng gây chuyện nữa được không?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Hắn vừa thở phào, tôi đã nói tiếp:

“Ngày mai chúng ta đến văn phòng luật sư. Tôi sẽ không gây chuyện ở nhà nữa.”

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

Đêm ấy, Châu Thành không ngủ.

Hắn liên tục đi đi lại lại trong phòng khách.

Có lúc gọi điện.

Có lúc nhắn tin.

Có lúc đứng ngoài ban công hút thuốc.

Tôi khóa cửa phòng ngủ.

Lần đầu tiên sau tám năm, tôi ngủ một giấc không cần quan tâm hắn có đắp chăn hay không.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Bảy giờ bốn mươi phút.

Tôi vừa bước ra phòng khách đã nghe thấy một giọng phụ nữ chói tai.

“Chị ta đâu?”

Tôi dừng bước.

Lâm Vy đang đứng ngay cửa.

Cô ta mặc áo khoác màu kem, tóc uốn xoăn nhẹ, trên tay cầm túi xách hàng hiệu.

So với người phụ nữ dịu dàng trong buổi tiệc tất niên năm ngoái, lúc này cô ta trông hoàn toàn khác.

Mắt đỏ ngầu.

Mặt mày căng thẳng.

Châu Thành đứng chắn trước mặt cô ta.

“Em đến đây làm gì?”

Lâm Vy đẩy hắn ra.

“Anh tránh ra!”

Cô ta nhìn thấy tôi.

Lập tức bước nhanh tới.

“Chính chị đúng không?”

Tôi đứng yên.

“Cô muốn nói chuyện gì?”

Lâm Vy chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Chị gửi những thứ đó cho chồng tôi?”

Tôi không phủ nhận.

“Đúng.”

Cô ta tức đến run người.

“Chị có biết vì chị mà nhà tôi loạn hết lên rồi không?”

Tôi nhìn cô ta.

Lâm Vy càng nói càng kích động.

“Chồng tôi đòi ly hôn! Anh ấy còn nói sẽ kiểm tra tài sản, đòi quyền nuôi con! Chị có biết con trai tôi mới năm tuổi không?”

Tôi không nói.

Cô ta bước sát thêm một bước.

“Chị có chồng có con rồi, tại sao còn độc ác như thế? Chuyện giữa tôi và anh Thành, chúng tôi tự giải quyết được! Chị dựa vào đâu mà kéo chồng tôi vào?”

Châu Thành vội vàng giữ tay cô ta.

“Vy, em bình tĩnh!”

Lâm Vy hất tay hắn.

“Anh im đi!”

Cô ta quay sang tôi.

“Chị phá hoại gia đình tôi, chị có thấy vui không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Rồi chỉ đáp đúng một câu.

“Cô có quyền ngủ với chồng tôi, còn chồng cô lại không có quyền biết sự thật sao?”

Cả phòng khách lập tức im phăng phắc.

Lâm Vy há miệng.

Nhưng không thốt nổi một chữ.

Châu Thành đứng bên cạnh, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Tôi nhìn cô ta.

Lần đầu tiên kể từ khi phát hiện chuyện ngoại tình, tôi cảm thấy lòng mình hoàn toàn bình tĩnh.

Lâm Vy mất vài giây mới phản ứng lại.

“Chị…”

Cô ta giơ tay lên.

Tôi lập tức lùi nửa bước.

“Trong nhà có camera.”

Bàn tay cô ta khựng giữa không trung.

Tôi chỉ về phía góc trần phòng khách.

“Cô muốn đánh người thì cứ thử. Tôi sẽ giữ lại toàn bộ hình ảnh để làm chứng cứ.”

Lâm Vy ngẩng đầu.

Nhìn thấy chiếc camera nhỏ gắn gần cửa ra vào, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Thật ra, chiếc camera ấy được lắp từ năm ngoái.

Khi ấy, Đường Đường thường ở nhà cùng bà ngoại, tôi sợ người lạ đến gõ cửa nên mới lắp.

Không ngờ đến hôm nay lại phát huy tác dụng.

Lâm Vy nghiến răng.

“Chị đe dọa tôi?”

Tôi đáp:

“Tôi chỉ nhắc cô đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận.”

Cô ta cười lạnh.

“Chị tưởng có vài bức ảnh là có thể làm gì tôi?”

Tôi không trả lời.

Cô ta tiếp tục:

“Chị có biết anh Thành nói gì về chị không?”

Châu Thành lập tức biến sắc.

“Lâm Vy!”

Nhưng cô ta đã mất kiểm soát.

“Anh ấy nói chị chẳng hiểu chuyện gì cả! Ngày nào cũng chỉ biết con cái, cơm nước, tiền bạc! Anh ấy nói ở bên chị ngột ngạt đến mức không thở nổi!”

Tôi nhìn Châu Thành.

Hắn lập tức lắc đầu.

“Không phải đâu, em đừng nghe cô ấy nói!”

Lâm Vy bật cười.

“Anh dám làm mà không dám nhận à?”

Cô ta quay sang tôi.

“Anh ấy còn nói từ lâu đã không còn tình cảm với chị. Nếu không phải vì con gái, anh ấy đã ly hôn rồi!”

Tôi gật đầu.

“Vậy tốt quá.”

Lâm Vy sững người.

Tôi nói:

“Tôi cũng đang muốn ly hôn. Hai người đúng là tâm đầu ý hợp.”

Cô ta nghẹn lời.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan