Con bé mặc váy vàng, cười đến cong cả mắt.

Tôi đứng bên cạnh, tóc bị gió thổi hơi rối.

Bức ảnh không hoàn hảo.

Nhưng tôi rất thích.

Bởi vì trong đó, tôi đang cười thật lòng.

Đường Đường đứng trước bức ảnh, ngắm nghía rất lâu.

“Mẹ ơi.”

“Ừ?”

“Sau này nhà mình chỉ có hai mẹ con thôi ạ?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh con.

“Chủ yếu là hai mẹ con. Nhưng ông bà ngoại vẫn ở gần, bố vẫn có thể gặp con theo lịch.”

Con bé suy nghĩ.

“Bố không ở đây nữa à?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Đường Đường cúi đầu.

“Có phải vì con không ngoan không?”

Tim tôi thắt lại.

Tôi lập tức ôm con vào lòng.

“Không phải.”

Con bé ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt con.

“Đường Đường rất ngoan. Chuyện bố mẹ không sống cùng nhau là chuyện của người lớn, không phải lỗi của con.”

Con bé mím môi.

“Vậy bố mẹ còn yêu con không?”

Tôi hôn lên trán con.

“Có.”

Tôi nói rất chắc chắn.

“Mẹ yêu con. Bố cũng có trách nhiệm yêu thương và chăm sóc con.”

Đường Đường ôm cổ tôi.

“Con cũng yêu mẹ.”

Tôi nhắm mắt.

Ôm con thật chặt.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã lựa chọn đúng.

Không phải vì ly hôn là con đường dễ dàng.

Mà vì tôi không muốn con gái lớn lên trong một gia đình mà mẹ phải liên tục nhẫn nhịn sự phản bội, còn bố có thể dùng vài câu xin lỗi để xóa sạch trách nhiệm.

Tôi muốn con hiểu rằng yêu thương phải đi cùng tôn trọng.

Rằng không ai có quyền làm tổn thương người khác rồi bắt họ phải tha thứ.

Rằng một người phụ nữ có thể yêu hết lòng, nhưng cũng có quyền rời đi khi tình yêu không còn xứng đáng.

Nửa năm sau, tôi được thăng chức.

Đó là vị trí trưởng nhóm mà tôi đã mong muốn từ lâu.

Trước kia, mỗi lần có cơ hội tham gia dự án lớn, tôi thường do dự.

Bởi vì Đường Đường còn nhỏ.

Bởi vì Châu Thành thường xuyên tăng ca.

Bởi vì tôi nghĩ gia đình cần có một người hy sinh.

Nhưng sau ly hôn, bố mẹ chủ động giúp tôi đón con những hôm phải làm muộn.

Tôi cũng sắp xếp lại thời gian.

Những việc trước kia nghĩ mình không thể làm, hóa ra đều có thể giải quyết từng chút một.

Ngày nhận quyết định thăng chức, tôi mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Đường Đường cắm nến lên bánh.

“Mẹ ơi, hôm nay sinh nhật mẹ ạ?”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Vậy sao lại có bánh?”

“Mẹ được thăng chức.”

Con bé mở to mắt.

“Thăng chức là gì ạ?”

“Là mẹ làm việc tốt nên được giao trách nhiệm lớn hơn.”

Đường Đường lập tức vỗ tay.

“Mẹ giỏi quá!”

Tôi bật cười.

Con bé ôm cổ tôi.

“Mẹ là người giỏi nhất thế giới!”

Tôi biết mình không phải.

Tôi vẫn có những ngày mệt mỏi.

Vẫn có lúc lo lắng về tương lai.

Vẫn có lúc nhìn những gia đình đầy đủ bố mẹ đưa con đi chơi mà cảm thấy chạnh lòng.

Nhưng tôi đã không còn xem bản thân là một người thất bại.

Một cuộc hôn nhân kết thúc không có nghĩa là cuộc đời kết thúc.

Một người đàn ông phản bội không có nghĩa là người phụ nữ bị phản bội không đủ tốt.

Tôi vẫn là tôi.

Chỉ là bây giờ, tôi đã biết đặt mình vào vị trí xứng đáng.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi nghe tin Lâm Vy và Trần Hạo đã hoàn tất ly hôn.

Thông tin do chính Trần Hạo nhắn cho tôi.

Anh ấy nói mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.

Con trai anh ấy có lịch sinh hoạt và thăm nom ổn định theo thỏa thuận giữa hai bên.

Những khoản tài sản cần xử lý đã được xác định rõ.

Tôi nhắn:

“Chúc anh và con trai có cuộc sống mới bình yên.”

Anh ấy trả lời:

“Cô cũng vậy.”

Sau đó, chúng tôi không liên lạc thường xuyên.

Thỉnh thoảng, vào dịp lễ, anh ấy gửi một lời chúc.

Tôi đáp lại.

Không ai cố tình tiến thêm một bước.

Bởi vì chúng tôi đều hiểu, hai người từng bị phản bội không nhất thiết phải trở thành một đôi.

Có những người xuất hiện trong đời nhau chỉ để cùng bước qua một đoạn đường khó khăn.

Như vậy đã đủ đáng quý.

Một năm sau ngày phát hiện ngoại tình, tôi tình cờ gặp lại Lâm Vy.

Hôm ấy, tôi đến trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho mẹ.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi nghe thấy tiếng cãi vã.

Một người phụ nữ đang đứng trước quầy dịch vụ khách hàng, lớn tiếng tranh luận với nhân viên.

Tôi vốn không định nhìn.

Nhưng giọng nói ấy quá quen.

Tôi quay đầu.

Lâm Vy.

Cô ta gầy đi khá nhiều.

Mái tóc dài trước kia đã cắt ngắn.

Gương mặt trang điểm nhạt, dưới mắt có quầng thâm.

Cô ta đang tranh cãi về một khoản tiền hoàn trả.

Tôi không nghe rõ toàn bộ câu chuyện.

Chỉ thấy nhân viên liên tục giải thích.

Một lúc sau, Lâm Vy quay người.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Cô ta sững lại.

Tôi cũng hơi bất ngờ.

Nhưng chỉ gật đầu chào rồi định rời đi.

Không ngờ cô ta lại gọi.

“Chị đứng lại!”

Tôi dừng bước.

Lâm Vy đi nhanh đến.

“Chị sống tốt lắm nhỉ?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cũng ổn.”

Cô ta cười lạnh.

“Đương nhiên rồi. Chị khiến người khác ly hôn, còn mình thì sống sung sướng.”

Tôi không khỏi bật cười.

“Cô vẫn nghĩ tôi khiến cô ly hôn?”

Lâm Vy nghiến răng.

“Nếu chị không gửi bằng chứng cho Trần Hạo, anh ấy sẽ không biết!”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô cho rằng chỉ cần không bị phát hiện thì mình không làm sai?”

Cô ta im lặng.

Tôi nói:

“Lâm Vy, một năm rồi.”

Cô ta nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Cô vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu sao?”

Mắt cô ta đỏ lên.

“Chị thì biết gì? Tôi mất gia đình, mất công việc, còn Châu Thành…”

Cô ta đột nhiên ngừng lại.

Tôi hơi nhướng mày.

“Châu Thành làm sao?”

Lâm Vy mím chặt môi.

Tôi vốn không muốn hỏi thêm.

Nhưng cô ta lại bật cười đầy chua chát.

“Anh ta bỏ tôi rồi.”

Truyện Mới

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Nhà Mới, Chồng Cũ

Nhà Mới, Chồng Cũ

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật