Tôi không bất ngờ.
Thật ra, tôi đã đoán được.
Một mối quan hệ được xây dựng trên sự lén lút và dối trá, khi mất đi cảm giác kích thích, rất khó tránh khỏi việc phải đối diện với những vấn đề thực tế.
Lâm Vy nhìn tôi.
“Chị vui lắm đúng không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Cô ta không tin.
“Chị đừng giả vờ!”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi không quan tâm hai người còn ở bên nhau hay không.”
Lâm Vy sững người.
Tôi nói tiếp:
“Từ ngày ly hôn, chuyện tình cảm của Châu Thành đã không còn liên quan đến tôi.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm.
Rồi đột nhiên hỏi:
“Chị có biết tại sao anh ta bỏ tôi không?”
Tôi không đáp.
Cô ta tự nói:
“Bởi vì anh ta bảo tôi quá tính toán.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Lâm Vy bật cười.
“Anh ta nói tôi chỉ biết đòi tiền, đòi nhà, đòi cam kết.”
Cô ta cười đến mức mắt đỏ hoe.
“Trong khi lúc còn ở với chị, anh ta lại bảo chị quá tiết kiệm, quá coi trọng gia đình, không hiểu sự lãng mạn.”
Tôi nhìn cô ta.
Lâm Vy tiếp tục:
“Anh ta nói ở bên tôi không còn thoải mái nữa.”
Tôi im lặng.
Cô ta hỏi:
“Chị không thấy buồn cười sao?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
Lâm Vy ngẩn người.
Tôi nói:
“Nhưng chuyện ấy cô nên nói với anh ta, không phải với tôi.”
Cô ta cúi đầu.
Một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên nói:
“Hồi ấy, tôi thật sự nghĩ anh ấy yêu tôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Có lẽ anh ta từng thích cô.”
Lâm Vy ngẩng đầu.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng thích một người không đồng nghĩa với có trách nhiệm với người ấy.”
Cô ta im lặng.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Xin lỗi, tôi còn việc.”
Tôi định rời đi.
Nhưng Lâm Vy đột nhiên gọi:
“Chị!”
Tôi quay đầu.
Cô ta nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, giọng nhỏ xuống.
“Chuyện năm ấy… tôi xin lỗi.”
Tôi đứng yên.
Đây là lần đầu tiên cô ta nói lời xin lỗi với tôi.
Không phải lời khiêu khích.
Không phải lời ngụy biện.
Cũng không phải lời đổ lỗi.
Chỉ là một câu xin lỗi.
Tôi nhìn cô ta.
Một lúc sau, tôi đáp:
“Tôi nghe rồi.”
Lâm Vy mím môi.
“Chị có thể tha thứ cho tôi không?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
Rồi lắc đầu.
Có thể bạn thích
“Không cần thiết.”
Cô ta sững người.
Tôi nói:
“Tôi không còn muốn mang chuyện ấy theo mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải nói rằng những gì cô làm đều có thể bỏ qua.”
Lâm Vy cúi đầu.
Tôi tiếp tục:
“Cô không cần sự tha thứ của tôi để sống tiếp. Cô chỉ cần đừng lặp lại những việc đã làm.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Lần này, cô ta không gọi tôi nữa.
Khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, ánh nắng chiều chiếu xuống quảng trường.
Tôi đứng dưới tán cây, hít một hơi thật sâu.
Trong lòng không có cảm giác chiến thắng người phụ nữ ấy.
Bởi vì từ đầu đến cuối, cô ta chưa từng là mục tiêu cuộc đời tôi.
Tôi không muốn giành giật Châu Thành.
Không muốn chứng minh mình đẹp hơn, giỏi hơn hay đáng yêu hơn Lâm Vy.
Tôi chỉ muốn lấy lại cuộc sống của mình.
Và bây giờ, tôi đã làm được.
Nhưng chuyện khiến tôi thật sự cảm thấy hả dạ lại xảy ra vào mùa đông năm ấy.
Một buổi tối, Châu Thành gọi điện.
Khi ấy, tôi đang ngồi cùng Đường Đường làm bài tập.
Tôi nhìn màn hình.
Do dự vài giây rồi nghe máy.
“Alo.”
Giọng hắn có chút khàn.
“Em có tiện nói chuyện không?”
Tôi nhìn con gái.
“Có chuyện gì liên quan đến Đường Đường à?”
“Không.”
“Vậy anh nói nhanh đi.”
Hắn im lặng một lúc.
Sau đó hỏi:
“Em có nghe chuyện anh và Lâm Vy chia tay chưa?”
Tôi đáp:
“Có nghe.”
Hắn lập tức nói:
“Anh với cô ấy không còn quan hệ gì nữa.”
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Anh nói với tôi chuyện này làm gì?”
Hắn im lặng.
Rồi khẽ nói:
“Anh muốn gặp em.”
Tôi cau mày.
“Có việc gì?”
“Anh muốn nói chuyện.”
“Chuyện gì?”
Hắn hít sâu.
“Chuyện của chúng ta.”
Tôi nhìn Đường Đường.
Con bé đang cẩn thận viết từng chữ trong vở.
Tôi nói:
“Giữa chúng ta chỉ còn chuyện nuôi dưỡng con gái.”
Châu Thành vội vàng nói:
“Anh biết. Nhưng anh thật sự có rất nhiều điều muốn nói.”
Tôi không trả lời.
Hắn tiếp tục:
“Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Anh phát hiện người thật sự tốt với anh từ trước đến nay chỉ có em.”
Tôi bật cười.
Không phải vì vui.
Mà vì câu nói ấy quá quen thuộc.
Ngày trước, khi tôi chăm sóc hắn, hắn coi đó là điều hiển nhiên.
Khi tôi nhường nhịn, hắn nghĩ tôi yếu đuối.
Khi tôi tiết kiệm, hắn chê tôi không biết hưởng thụ.
Khi tôi lo cho gia đình, hắn nói tôi nhàm chán.
Đến khi mất đi tất cả những điều ấy, hắn mới phát hiện chúng đáng quý.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện cứ mất rồi mới quay lại đòi như cũ?
Tôi hỏi:
“Châu Thành, anh có biết bây giờ tôi sống thế nào không?”
Hắn sững người.
“Anh…”
“Tôi có công việc ổn định.”
Tôi nói.
“Có thu nhập tốt hơn trước.”
“Đường Đường học hành vui vẻ.”
“Bố mẹ tôi khỏe mạnh.”
“Cuối tuần, tôi có thể đưa con đi chơi, hoặc dành thời gian cho bản thân.”
Tôi nhìn căn phòng sáng đèn.
“Cuộc sống của tôi rất tốt.”
Hắn im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Vậy anh muốn tôi quay lại để làm gì?”
Hắn vội vàng đáp:
“Anh sẽ thay đổi!”
Tôi hỏi:
“Thay đổi thế nào?”
“Anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa.”
Tôi mỉm cười.
“Anh từng hứa như vậy trong lễ cưới rồi.”
Hắn nghẹn lời.
Tôi nói tiếp:
“Anh còn hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời.”
“Anh hứa sẽ không để tôi chịu thiệt thòi.”
“Anh hứa sẽ cùng tôi nuôi dạy con gái.”
Tôi ngừng một chút.
“Nhưng lời hứa không phải thứ anh nói bao nhiêu lần thì sẽ trở thành sự thật.”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Một lúc lâu sau, Châu Thành hỏi:
“Chúng ta thật sự không còn cơ hội nào sao?”