Khi tôi sợ Châu Thành chỉ cần nói vài câu, mình lại mềm lòng.
Khi tôi gọi cho Trần Hạo và hỏi anh ấy có chắc muốn xem bằng chứng ngay không.
Khi tôi nghe thấy người đàn ông ấy nói:
“Gửi đi.”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến tôi hiểu, sự thật không nên chỉ nằm trong tay người phản bội.
Người bị phản bội cũng có quyền được biết.
Có quyền lựa chọn.
Có quyền quyết định cuộc đời mình sau khi biết sự thật.
Tôi chưa từng hối hận vì đã gửi bằng chứng cho Trần Hạo.
Nếu được quay lại đêm ấy, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
Không phải vì muốn trả thù Lâm Vy.
Mà bởi vì tôi không chấp nhận việc hai người có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc giả tạo trên sự lừa dối của hai gia đình.
Họ có thể lựa chọn phản bội.
Nhưng họ không có quyền tước đi quyền được biết sự thật của người khác.
Về sau, có người từng hỏi tôi:
“Cô không sợ gửi bằng chứng cho chồng người thứ ba sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn sao?”
Tôi đáp:
“Có chứ.”
Tôi cũng từng sợ.
Sợ Lâm Vy đến gây chuyện.
Sợ Châu Thành trả đũa.
Sợ gia đình tan vỡ.
Sợ con gái bị tổn thương.
Sợ bản thân không đủ khả năng bắt đầu lại.
Nhưng tôi còn sợ một chuyện hơn.
Đó là biết rõ mình đang bị lừa dối mà vẫn tự ép bản thân im lặng.
Bởi vì sự im lặng ấy không thể bảo vệ hôn nhân.
Nó chỉ bảo vệ người đang phản bội.
Tôi không muốn sống như vậy.
Tôi không muốn đến một ngày, khi Đường Đường trưởng thành, con bé hỏi tại sao mẹ phải chịu đựng những điều không công bằng, tôi lại không biết trả lời thế nào.
Tôi muốn có thể nhìn thẳng vào mắt con và nói:
“Mẹ đã từng yêu hết lòng.”
“Nhưng khi tình yêu không còn được tôn trọng, mẹ đã lựa chọn bảo vệ chính mình.”
Tôi muốn con hiểu rằng một gia đình hạnh phúc không nhất thiết phải có hình thức giống mọi gia đình khác.
Điều quan trọng là những người trong gia đình ấy có thật lòng yêu thương và tôn trọng nhau hay không.
Một buổi chiều cuối xuân, Đường Đường tham gia cuộc thi vẽ ở trường.
Chủ đề là “Gia đình của em”.
Tôi vốn hơi lo.
Bởi vì trong lớp có rất nhiều bạn vẽ bố mẹ nắm tay nhau.
Tôi sợ con bé sẽ buồn.
Nhưng khi đến trường, tôi nhìn thấy bức tranh của con được treo ở vị trí nổi bật.
Trong tranh có bốn người.
Tôi.
Đường Đường.
Ông ngoại.
Bà ngoại.
Bên cạnh còn có một con mèo màu cam.
Tôi bật cười.
“Nhà mình có nuôi mèo đâu?”
Đường Đường nghiêm túc đáp:
“Sau này con muốn nuôi!”
Tôi xoa đầu con.
Có thể bạn thích
“Được, để mẹ suy nghĩ.”
Cô giáo đứng bên cạnh mỉm cười.
“Đường Đường đã giải thích rất hay về bức tranh này.”
Tôi tò mò hỏi:
“Con nói gì vậy?”
Cô giáo nhìn con bé.
Đường Đường hơi ngượng ngùng.
Sau đó, con nói:
“Con nói gia đình là nơi có người yêu thương mình.”
Tôi sững người.
Con bé chỉ vào từng nhân vật.
“Đây là mẹ, đây là ông bà ngoại. Bố không sống cùng nhà nhưng bố vẫn là bố của con.”
Tôi nhìn con.
Đường Đường nói tiếp:
“Con có rất nhiều người yêu thương nên con rất hạnh phúc.”
Mắt tôi lập tức cay xè.
Cô giáo khẽ nói:
“Chị đã nuôi dạy con rất tốt.”
Tôi cúi đầu.
Không muốn để con thấy mình khóc.
Nhưng Đường Đường đã nhận ra.
Con bé lập tức nắm tay tôi.
“Mẹ ơi, sao mẹ khóc?”
Tôi lau mắt.
“Mẹ vui.”
Con bé nghiêng đầu.
“Vui cũng khóc ạ?”
Tôi bật cười.
“Ừ. Đôi khi vui quá cũng khóc.”
Đường Đường suy nghĩ một lúc.
Rồi ôm lấy tôi.
“Vậy con ôm mẹ nhé.”
Tôi cúi xuống.
Ôm con thật chặt.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết tất cả những ngày tháng khó khăn trước kia đều không vô nghĩa.
Tôi đã từng mất ngủ.
Từng khóc đến cạn nước mắt.
Từng ngồi đối diện luật sư, run rẩy ký từng trang tài liệu.
Từng phải giải thích với con gái tại sao bố mẹ không còn sống chung.
Từng lo lắng về tiền bạc, công việc, tương lai.
Nhưng tôi đã đi qua.
Không phải bằng cách khiến người khác đau khổ hơn mình.
Mà bằng cách từng bước xây dựng lại cuộc sống.
Đến cuối cùng, thứ khiến tôi hả dạ nhất không phải nhìn Châu Thành mất chức.
Không phải nghe tin Lâm Vy ly hôn.
Cũng không phải nhìn hai người họ quay sang trách móc, tranh cãi rồi chia tay.
Mà là khi Châu Thành đứng trước mặt tôi, nói hắn hối hận, tôi đã có thể bình tĩnh trả lời rằng mình không muốn quay lại.
Là khi Lâm Vy hỏi tôi có vui không, tôi đã thật sự không còn quan tâm.
Là khi con gái nói mình hạnh phúc, tôi biết con bé không nói dối.
Và là khi tôi nhìn vào gương, cuối cùng cũng thấy lại người phụ nữ từng bị đánh mất trong tám năm hôn nhân.
Tối hôm ấy, sau khi đưa Đường Đường về nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ Châu Thành.
Hắn gửi một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp tấm bằng khen của Đường Đường mà cô giáo đã gửi trong nhóm phụ huynh.
Bên dưới, hắn viết:
“Con gái chúng ta giỏi thật.”
Tôi trả lời:
“Ừ.”
Một lúc sau, hắn nhắn tiếp:
“Cảm ơn em đã chăm sóc con tốt như vậy.”
Tôi nhìn màn hình.
Rồi đáp:
“Đó là điều tôi nên làm. Anh cũng hãy làm tốt trách nhiệm của mình.”
Hắn gửi:
“Anh sẽ cố.”
Tôi không nhắn thêm.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Đi vào phòng ngủ.
Đường Đường đã ngủ say.
Con bé đạp tung chăn sang một bên, y hệt đêm hôm ấy.
Tôi bật cười.
Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho con.
Sau đó, tôi đứng bên giường nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Một năm rưỡi trước, cũng chính động tác này đã mở đầu cho đêm tôi phát hiện sự thật.
Khi ấy, tôi bước ra khỏi phòng con, nhìn thấy điện thoại Châu Thành sáng lên.
Chỉ một tin nhắn.
Đã khiến cuộc hôn nhân tám năm của tôi sụp đổ.