Người luôn nghĩ cho gia đình cũng xứng đáng có người nghĩ cho mình.

Tôi cúi đầu ăn cơm.

Mắt hơi cay.

Nhưng khóe môi lại không ngừng cong lên.

Sau chuyến du lịch, tôi quyết định thực hiện một kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Tôi đăng ký một khóa học nâng cao chuyên môn vào cuối tuần.

Trước kia, tôi từng muốn học tiếp.

Nhưng Châu Thành luôn nói:

“Em học nhiều thế làm gì? Có thời gian thì chăm con tốt hơn.”

Tôi đã nghe.

Tôi từng nghĩ mình có thể đợi.

Đợi con lớn.

Đợi chồng bớt bận.

Đợi gia đình ổn định.

Nhưng rồi tôi phát hiện, cuộc đời không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy.

Đặc biệt là khi mình cứ đặt tương lai vào tay người khác.

Lần này, tôi không đợi nữa.

Tôi đăng ký học.

Mua sách.

Sắp xếp lịch.

Có những tối, Đường Đường ngồi bên cạnh làm bài tập, còn tôi mở máy tính học.

Con bé thường tò mò hỏi:

“Mẹ ơi, người lớn cũng phải làm bài tập ạ?”

Tôi bật cười.

“Có chứ.”

“Vậy mẹ có được cô giáo cho điểm mười không?”

“Có thể.”

Đường Đường lập tức nghiêm túc.

“Vậy mẹ phải cố lên nhé!”

Tôi xoa đầu con.

“Ừ, mẹ sẽ cố.”

Có một hôm, tôi học đến gần mười một giờ đêm.

Đường Đường đã ngủ.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất.

Tôi đứng dậy lấy nước.

Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt vô tình dừng trên chiếc đồng hồ treo tường.

Một giờ mười bảy phút.

Tôi hơi sững lại.

Đó chính là thời điểm tin nhắn đầu tiên xuất hiện trong đêm tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Tôi đứng nhìn kim đồng hồ vài giây.

Rồi chợt bật cười.

Ngày ấy, vào lúc một giờ mười bảy phút sáng, tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã bị phá hủy.

Nhưng hóa ra, đó lại là khoảnh khắc cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi.

Nếu không có tin nhắn ấy, tôi sẽ không biết sự thật.

Nếu không biết sự thật, tôi sẽ tiếp tục hy sinh.

Tiếp tục tin tưởng.

Tiếp tục tự trách mình mỗi khi Châu Thành lạnh nhạt.

Tiếp tục nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, gia đình sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng bây giờ, tôi không còn cần phải cố gắng để giữ một người không muốn ở lại.

Tôi chỉ cần cố gắng vì bản thân và những người thật lòng yêu thương mình.

Tôi uống hết cốc nước.

Đặt xuống bàn.

Rồi trở lại phòng làm việc.

Màn hình máy tính vẫn sáng.

Bài giảng đang dừng ở phần tôi chưa học xong.

Tôi ngồi xuống.

Tiếp tục ghi chép.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Nhưng trong lòng tôi đã không còn bão nữa.

Một thời gian sau, Châu Thành đưa Đường Đường đi chơi theo lịch thăm nom.

Buổi tối, khi đưa con về, hắn đứng ngoài cửa rất lâu.

Tôi nhận lấy balo của con.

“Cảm ơn anh.”

Hắn nhìn tôi.

“Em dạo này có vẻ vui hơn.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Hắn im lặng.

Đường Đường chạy vào nhà khoe quà với bà ngoại.

Châu Thành nhìn theo bóng con.

Một lúc sau, hắn nói:

“Anh nghe nói em được thăng chức.”

“Đúng.”

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Hắn nhìn tôi.

“Ngày trước anh luôn nghĩ em không có chí tiến thủ.”

Tôi không nói.

Hắn cười khổ.

“Bây giờ mới biết, là anh đã giữ chân em.”

Tôi nhìn hắn.

Một lúc sau, tôi đáp:

“Anh không cần tự trách mình về mọi thứ.”

Hắn ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Tôi cũng đã từng tự lựa chọn đặt gia đình lên trước. Bây giờ tôi chỉ lựa chọn khác đi.”

Châu Thành nhìn tôi rất lâu.

Rồi gật đầu.

“Anh hiểu.”

Hắn quay người định đi.

Nhưng vừa bước được hai bước, hắn lại dừng.

“Em.”

Tôi nhìn hắn.

Hắn hỏi:

“Nếu ngày ấy anh không ngoại tình, chúng ta có phải vẫn sẽ sống rất tốt không?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi đáp:

“Có lẽ.”

Mắt hắn lập tức đỏ lên.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng trên đời không có chữ nếu.”

Hắn cúi đầu.

Tôi đóng cửa.

Không mạnh.

Không vội.

Chỉ nhẹ nhàng khép lại.

Sau đó, tôi quay người đi vào phòng khách.

Đường Đường đang ngồi trên thảm, hào hứng mở món đồ chơi mới.

“Mẹ ơi, bố mua cho con bộ xếp hình này!”

Tôi mỉm cười.

“Đẹp quá.”

“Mẹ chơi với con nhé?”

“Được.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh con.

Hai mẹ con cùng ghép từng mảnh nhỏ.

Ngoài cửa, tiếng bước chân Châu Thành dần xa.

Tôi không quay đầu.

Bởi vì tôi biết, quá khứ đã thật sự ở lại phía sau.

Mấy tháng sau, tôi nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Cùng lúc, dự án do tôi phụ trách đạt kết quả vượt chỉ tiêu.

Công ty thưởng cho nhóm một khoản tiền khá lớn.

Tôi dùng một phần tiền ấy đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Một phần lập quỹ học tập cho Đường Đường.

Phần còn lại, tôi mua cho mình một chiếc vòng tay nhỏ.

Không phải hàng hiệu đắt đỏ.

Chỉ là một chiếc vòng bạc có mặt hình ngôi sao.

Khi nhân viên cửa hàng hỏi:

“Chị mua tặng ai ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Tặng chính mình.”

Cô ấy cười.

“Vậy chị có muốn khắc chữ không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Rồi gật đầu.

“Có.”

Tôi nhờ khắc hai chữ.

“Tự do.”

Ngày nhận chiếc vòng, tôi đeo ngay lên tay.

Đường Đường nhìn thấy, lập tức hỏi:

“Mẹ ơi, đẹp quá! Ai tặng mẹ vậy?”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ tự tặng mình.”

Con bé mở to mắt.

“Có thể tự tặng quà cho mình ạ?”

“Đương nhiên.”

Tôi xoa đầu con.

“Khi con cố gắng làm tốt một việc, con cũng có thể tự thưởng cho mình.”

Đường Đường suy nghĩ rất nghiêm túc.

Rồi nói:

“Vậy sau này con được điểm mười, con sẽ tự mua kem!”

Tôi bật cười.

“Được, nhưng phải hỏi mẹ trước nhé.”

Con bé cười khanh khách.

Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay.

Ánh bạc lấp lánh dưới nắng.

Tôi chợt nhớ đến đêm hôm ấy.

Khi tôi ngồi một mình trong phòng khách, run rẩy chụp từng bức ảnh làm bằng chứng.

Khi tôi sợ trời sáng, mọi thứ sẽ bị xóa sạch.

Truyện Mới

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Nhà Mới, Chồng Cũ

Nhà Mới, Chồng Cũ

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Ngày Cưới Tôi Trả Lại Nhẫn Đính Hôn

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật

Đơn Ly Hôn Trước Cửa Phòng Phẫu Thuật