Chương 14
Đặc biệt, anh ta cực kỳ ghét việc cấp dưới lấy quy trình làm cái cớ để cố tình gây khó dễ cho người khác. Thư viện ảnh trực tuyến
Có lần, một sĩ quan hậu cần trả lại hồ sơ hỗ trợ y tế chỉ vì thiếu một giấy xác nhận hoàn toàn có thể bổ sung sau.
Lục Trầm Phong trực tiếp yêu cầu phê duyệt trước.
Anh ta nói:
“Quy trình được đặt ra để quản lý công việc.”
“Không phải để cản người bệnh cứu mạng.” Con người và xã hội
Câu nói ấy nhanh chóng truyền ra ngoài.
Rất nhiều người khen Lục Trầm Phong đã biết đặt lên trước những quy định cứng nhắc.
Tôi nghe xong chỉ im lặng.
Nếu ba năm trước anh ta hiểu được đạo lý này thì tốt biết bao.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ có hai chữ nếu như.
Một buổi chiều, trung tâm nơi tôi làm việc lễ ký kết hợp tác với quân khu.
Tôi là đại diện phía dân sự.
Người đại diện phía bên kia bước vào phòng lại chính là Lục Trầm Phong.
Khi nhìn thấy tên tôi trên bảng, bước chân anh ta cũng khựng lại trong thoáng chốc. Toán học
Nhưng rất nhanh, cả hai chúng tôi đều trở về trạng thái chuyên nghiệp.
Cuộc họp kéo dài hai tiếng.
Tôi trình bày kế hoạch.
Anh ta đưa ra phản biện.
Tôi giải thích từng vấn đề.
Cuối cùng, hai bên thống nhất được phương án chung.
Không một ai trong căn phòng đó biết rằng chúng tôi từng là vợ chồng.
Sau khi ký xong văn bản, Lục Trầm Phong đứng dậy, đưa tay về phía tôi.
“Giám đốc Thẩm, hợp tác vui vẻ.”
Tôi bắt tay anh ta.
“Chỉ huy Lục, hợp tác vui vẻ.”
Khám phá thêm
Sinh học
Thiết kế Đồ hoạ
Thiết kế và nghệ thuật thị giác
Hai bàn tay chỉ chạm nhau vài giây rồi tách ra. Thư viện ảnh trực tuyến
Không rung động.
Không oán hận.
Chỉ còn sự bình thản giữa hai người đã hoàn toàn bước sang hai cuộc đời khác nhau.
Tối hôm ấy, phía quân khu tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng việc hợp tác thành công.
Không khí rất náo nhiệt.
Khung cảnh ấy khiến tôi thoáng nhớ đến buổi tiệc năm nào.
Có người nâng ly với Lục Trầm Phong.
Cũng có người quay sang hỏi tôi:
“Giám đốc Thẩm vẫn còn độc thân à?”
Tôi cười.
“Hiện tại là vậy.”
Người nọ trêu: Hôn nhân
“Tiêu chuẩn cao quá sao?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi chỉ không vội.”
“Cuộc sống hiện tại của tôi đã rất tốt rồi.”
Người kia còn định giới thiệu cho tôi một người quen, nhưng tôi chỉ cười rồi khéo léo từ chối.
Ở bàn bên kia, Lục Trầm Phong nghe thấy tất cả.
Anh ta không quay sang nhìn tôi.
Có thể bạn thích
Chỉ cúi đầu uống một ngụm nước.
Từ lâu anh ta đã bỏ rượu.
Trần Hạo ngồi bên cạnh bất chợt thấp giọng hỏi:
Khám phá thêm
Câu lạc bộ & Tổ chức
Quản lý
Tạp chí văn học
“Hối hận không?” Con người và xã hội
Lục Trầm Phong cười nhạt.
“Cậu hỏi thừa.”
“Muốn theo đuổi lại không?”
“Không.”
Trần Hạo hơi ngạc nhiên.
“Bỏ cuộc rồi sao?”
Lục Trầm Phong lúc này mới nhìn về phía tôi.
Tôi đang nói chuyện với đồng nghiệp, trên môi là nụ cười rất tự nhiên.
Ánh mắt sáng.
Dáng vẻ tự tin.
Đó là một Thẩm Ninh mà anh ta chưa từng nhìn thấy trong suốt năm năm hôn nhân.
Hoặc có lẽ, Thẩm Ninh ấy vốn đã từng tồn tại. Tổ chức từ thiện & Từ thiện
Chỉ là chính tay anh ta đã khiến cô ấy dần biến mất.
Lục Trầm Phong im lặng một lúc rồi nói:
“Trước đây tôi từng nghĩ yêu một người là giữ cô ấy ở bên cạnh mình.”
“Sau này tôi mới hiểu.”
“Có đôi khi, buông tay mới là chuyện cuối cùng mình có thể làm cho người đó.”
Trần Hạo không nói gì.
Lục Trầm Phong nhìn về phía tôi thêm một lần nữa.
“Cô ấy sống tốt.”
“Vậy là đủ rồi.”
Ở phía bên kia, tôi hoàn toàn không biết đến cuộc trò chuyện ấy.
Mà cho dù có biết, mọi thứ cũng sẽ không thay đổi.
Bữa tiệc kết thúc. Sách kinh dị
Tôi bước ra ngoài.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua.
Một đồng nghiệp trẻ chạy theo phía sau, đưa áo khoác cho tôi.
“Giám đốc Thẩm, trời lạnh đấy.”
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy rồi khoác lên người.
Bãi đỗ xe phía trước sáng đèn.
Chiếc xe tôi tự mua đang đỗ ở đó.
Căn nhà tôi tự mua đang chờ tôi trở về.
Ngày mai, tôi vẫn có công việc mình yêu thích.
Cuối tuần đã hẹn bạn bè đi leo núi.
Tháng sau còn có kế hoạch đi du lịch. Toán học
Cuộc đời của tôi cuối cùng cũng được lấp đầy bằng những thứ thật sự thuộc về chính mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Không hiểu sao lại bất chợt nhớ đến cô gái của năm năm trước.
Cô gái ấy mặc một chiếc áo vải bạt cũ, ngồi bên giường bệnh của mẹ.
Trong túi không đủ tiền.
Trong tay ôm một xấp đơn xin hỗ trợ liên tục bị trả lại.
Cô ấy khóc đến sưng cả mắt.
Nhưng vẫn không ngừng tự hỏi liệu có phải mình chưa đủ ngoan.
Chưa đủ tốt.
Chưa đủ xứng với Lục Trầm Phong.
Nếu có thể quay trở lại ngày ấy, tôi rất muốn ôm lấy cô ấy.
Rồi nói với cô ấy rằng:
Không cần cố nữa.
Sẽ không bắt cô phải quỳ xuống cầu xin quyền được cứu mẹ mình.
Càng không để một người phụ nữ khác đứng trên đầu cô rồi nói tất cả đó chỉ là quy củ.
Cô không cần chứng minh rằng mình xứng đáng với bất kỳ ai.
Điều cô cần làm chỉ là bước ra khỏi cánh cửa ấy.
Bởi thế giới bên ngoài rất rộng.
Rộng hơn căn nhà của họ Lục.
Rộng hơn cái gọi là hào quang của một vị chỉ huy.
Và cũng rộng hơn năm năm mà cô từng ngỡ đã là cả cuộc đời mình.
Tôi mở cửa xe.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.
“Thẩm Ninh.”
Tôi quay đầu.
Lục Trầm Phong đang đứng dưới ánh đèn.
Anh ta không bước đến gần. Thư viện ảnh trực tuyến
Chỉ đứng nguyên tại chỗ rồi nói:
“Đi đường cẩn thận.”
Tôi khẽ gật đầu.