Trước Sau

Con quạ dùng đôi mắt cáo nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cô ta lúc trước nói vì nhất thời ngứa tay cộng thêm tức giận mà bắt ta lại, nhưng vì cô ta không thể vào Hoàng Tuyền, nên cũng không biết làm sao đưa ta về, đành phong ấn ta rồi vứt ở cửa hàng đợi khi có duyên.”

Nó nhìn chiếc hộp gỗ vẫn đang cháy, có chút hưng phấn nói: “Bây giờ, chính là thời cơ đó rồi.”

Nghe vậy, tâm trạng tôi có chút buồn bã, mặc dù con quạ này miệng khá độc, nhưng nó đẹp trai mà, xin lỗi, tôi chính là kẻ mê sắc đẹp.

Nhưng người ta muốn về nhà, tôi cũng không thể nói gì nhiều, nên gật đầu nói: “Chúc mừng anh nhé, cũng cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy.”

Con quạ suy nghĩ một chút, giơ tay vẫy một cái, để lại trên tay tôi một dấu ấn của quạ.

“Đây là ban phước của ta, năng khiếu của ngươi đặc biệt, dễ gặp những thứ không sạch sẽ, đây là dấu ấn của Diêm Vương Điện… Nếu chúng không sợ c.h.ế.t, thì có thể thử chọc tức ngươi một chút xem sao.”

Trông nó bá đạo và đẹp trai thật.

Con quạ bước về phía ngọn lửa đang cháy. Tôi nhìn bóng lưng của nó, há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Phía sau vách đá âm u là những người dân làng vẫn đang cố gắng leo về phía bệ đá, không lâu nữa, họ sẽ đến được đây.

Những dân làng không biết rằng cái gọi là Sơn Thần đã c.h.ế.t hoàn toàn, trong lòng họ vẫn còn ảo tưởng về giấc mơ không thực tế đó.

Nghe những tiếng c.h.ử.i rủa mơ hồ truyền đến, con quạ dừng lại, quay đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười: “Suýt nữa thì quên, ta phải tiễn ngươi một đoạn đường.”

Vô số lông vũ đen xuất hiện, bao quanh tôi. Tôi ngây người một chút, vừa rồi trong khoảnh khắc đó, tôi dường như cảm thấy giọng điệu của con quạ đẹp trai miệng độc đó có chút không yên tâm.

Những lông vũ bao quanh tôi tan biến, tôi lại xuất hiện trong ngôi nhà cổ, vách đá âm u, hang động, quạ đen, v.v., tất cả đều biến mất. Cứ như một giấc mơ vậy.

Tôi nhìn ngôi nhà cổ mà ông nội để lại, cuối cùng cúi mình một cái, sau đó thu dọn đồ đạc và rời khỏi thôn Lâm Gia mãi mãi.

17

“Bà chủ, chị dạy em đi mà.”

Bà chủ ngồi trên chiếc ghế tựa phía sau quầy, bĩu môi: “Mơ hão à, sao? Nhắm trúng cái tên quạ đen đó rồi à? Chậc chậc chậc, em đừng nói, hồi đó khi chị thấy hắn cũng kinh ngạc như trời giáng, sao công chức bên Diêm Vương đều đẹp trai thế nhỉ?”

Tôi níu lấy bà chủ: “Cũng không phải, chỉ là thấy bà chủ như thế này rất ngầu.”

Bà chủ cười như không cười nhìn tôi: “He he.”

Mặt tôi đỏ bừng, trực tiếp nói thẳng: “Sao thế! Em lớn chừng này chưa từng yêu đương, khó khăn lắm mới thấy một người phù hợp, còn không được thử sao?”

Bà chủ thở dài, chọc vào trán tôi: “Em ngốc à, nếu cái tên hèn nhát quạ đen kia thật sự quay về đường Hoàng Tuyền thì làm sao đưa em về nhà cũ? EM tưởng hắn là Diêm Vương, phất tay một cái là có thể dời sao đổi vị cho EM sao?”

“À? Gì cơ?”

Bà chủ liếc nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười: “Quạ đen đưa em về nhà cũ, tự nhiên sẽ bỏ lỡ cơ hội trở về Hoàng Tuyền, nếu không tin em nhìn vết ấn trên tay em xem, có lẽ, hắn chưa từng rời đi đâu?”

Tôi vội vàng nhìn vết ấn trên tay.

Vết ấn quạ đen hơi nóng lên, cuối cùng một âm thanh truyền đến.

[Bị phát hiện rồi…]

Mặt tôi đỏ bừng, hét lên: “Mày biến thái à! Có phải tao tắm mày cũng nhìn thấy không, Quạ Đen, mày ra đây ăn đòn!”

Bà chủ chống cằm, cười nhìn tất cả những điều này.

Ngoại truyện: Quạ Đen Tần Hoài Thịnh

Tôi tên là Tần Hoài Thịnh, người thời Thiên Khải nhà Minh.

Tôi c.h.ế.t vào năm nào thì không còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết sau khi c.h.ế.t, Diêm Vương thấy tôi có thể viết có thể nói, lại biết tôi không muốn đầu t.h.a.i chuyển thế, nên đã sắp xếp cho tôi một công việc.

Hai vị đại nhân Ngưu Đầu Mã Diện quản lý những quạ đen âm gian như chúng tôi.

Đôi khi có những linh hồn lang thang ở nhân gian được chúng tôi, những quạ đen này dẫn dắt họ trở về Địa Phủ.

Thế nhưng có một lần, tôi phát hiện có mấy linh hồn mãi không bước vào đường Hoàng Tuyền, theo bổn phận, tôi đến vị trí của mấy linh hồn đó và gặp người phụ nữ có tính cách tệ hại kia.

Cô ta nói cô ta là bà chủ của một tiệm may xác.

Mặc dù tôi kinh ngạc vì cô ta có thể nhìn thấy tôi, nhưng trong mấy trăm năm nay, thỉnh thoảng tôi có thể gặp vài người có thể nhìn thấy một số âm hồn quỷ quái, nên cũng không quá để tâm.

Tôi kiên quyết muốn đưa đi mấy linh hồn bị trói buộc trong x.á.c c.h.ế.t đó. Nhưng người phụ nữ đó chỉ cười khẩy khinh thường: “Muốn cướp người từ chỗ bà già này à, đổi thành Diêm Vương gia đến còn tạm được.”

Tôi giận dữ!

Cô ta vậy mà dám phỉ báng Diêm Vương gia vĩ đại như vậy.

Ngay khi tôi đang định dùng những lời lẽ sắc bén nhất để công kích cô ta, cô ta đưa tay bấm một pháp quyết. Sau đó, tôi phát hiện ý thức của mình bị giam cầm trong một con quạ giấy màu đen.

Bà chủ đó chỉ lẩm bẩm: “Thuật câu hồn vậy mà cũng có tác dụng với sứ giả âm gian, thật là kỳ lạ…”

Tôi không thể nói được, chỉ có thể trừng mắt giận dữ.

Sau một thời gian, hai vị đại nhân Ngưu Đầu Mã Diện đến tiệm này quở trách chủ tiệm, và yêu cầu đưa tôi trở về Địa Phủ.

Mặc dù tôi rất tò mò tại sao hai vị đại nhân Ngưu Đầu Mã Diện khi quở trách chủ tiệm lại đặt nửa bước chân ra ngoài tiệm, nhưng chủ tiệm vẫn nói:

“À, thả hắn về thì được thôi… Ban đầu tôi bị hai vị sư huynh không rõ lai lịch làm cho có chút phiền lòng, trong lúc tức giận đã giam giữ hắn lại, nhưng tôi không biết làm thế nào để đưa hắn trở lại nguyên dạng…”

Hai vị đại nhân Ngưu Đầu Mã Diện nhìn nhau, rồi trở về địa phủ thỉnh thị Diêm Vương gia. Cuối cùng họ mang theo lời truyền của Diêm Vương gia, chờ đợi thời cơ, quạ đen tự khắc sẽ trở về âm tào địa phủ.

Chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau một thời gian nữa, tôi được chủ tiệm giao cho một cô gái tóc vàng hoe.

Cô gái tóc vàng hoe dường như muốn hoàn thành di nguyện của ông nội.

Chẳng lẽ, đây chính là cơ hội để tôi trở về?

Thế nhưng dần dần, tôi phát hiện trên người cô gái này có một thứ gì đó không rõ ràng đang quấn lấy cô. Đó dường như là một linh hồn ác quỷ c.h.ế.t mà không tan.

Cùng với cô gái Lâm Vãn Thư này đi sâu vào thôn Lâm Gia, tôi phát hiện đây cũng là một người đáng thương.

Khi còn nhỏ bị tà ma trong núi rình rập, bị đ.á.n.h dấu một vết ấn kỳ lạ, nếu không có ông nội cô bé hy sinh thân mình bảo vệ, chờ đợi cô bé chỉ có cái c.h.ế.t như một xác sống.

Tôi nghĩ, tôi phải giúp cô bé.

Thế nhưng sau khi giúp xong, tôi nhận ra có điều không đúng, hình như, tôi chỉ có thể ở lại bên cạnh cô gái này…

Ngoại truyện: Chủ tiệm Hoàng Linh Ba

Cách đây một thời gian, tôi bị sư tỷ Tần Mặc Nhiễm đột nhiên xuất hiện hãm hại một phen, suýt chút nữa thì ngồi tù mọt gông.

May mắn thay, kinh nghiệm may xác của tôi cũng khá nhiều, trong tay nắm giữ rất nhiều nhược điểm của quan chức, nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi mới có thể lật lại vụ án.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi đau lòng suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại xem ông thầy không đáng tin cậy của mình rốt cuộc đã thu bao nhiêu đồ đệ.

Không tra thì không biết, tra ra một cái là tôi sợ đến mức đau tim.

Thì ra ông già hồi trẻ đi giang hồ, thấy ai hợp mắt là thu làm đồ đệ.

Ngoài Tần Mặc Nhiễm ra, tôi còn có năm sư huynh, tám sư tỷ, tôi xếp út, nhỏ nhất.

Trong sự nặng nề và câm nín, tôi cũng nhận ra chuyện thầy gặp nạn không phải là một tai nạn, mà là do các sư huynh sư tỷ cùng nhau mưu tính.

Chỉ là cuối cùng Tần Mặc Nhiễm phản bội, muốn một mình nuốt trọn những lợi ích này.

Quả nhiên, không lâu sau, lại có hai sư huynh mất trí tìm đến cửa.

Lần này, tôi không giữ tay, tiễn các sư huynh đoàn tụ với thầy.

Tôi là người tốt bụng, không nỡ nhìn các sư huynh phơi thây ngoài hoang dã, nên định may vá cẩn thận rồi đưa đi hỏa táng, thì một sứ giả địa phủ là quạ đen âm gian xuất hiện, nói muốn thu đi âm hồn của các sư huynh.

Lúc đó tôi đang tức giận, đâu thèm quan tâm đối phương nói gì, tiện tay dùng thuật câu hồn học lỏm được biến đối phương thành một hình nhân giấy.

Sau đó, tôi hối hận rồi.

Tôi làm sao dám đối đầu với Diêm Vương gia chứ?

May mắn là Diêm Vương gia không chấp nhặt chuyện này, ngược lại còn nói sau này sẽ có cơ hội để quạ đen biến trở lại.

Tôi cuối cùng cũng yên tâm, lặng lẽ chờ đợi cơ hội đến.

Cho đến ngày tôi đang xem phim thì thấy cô bé lén lút đi vào tiệm.

Trong lòng tôi khẽ động, hiểu ra, cơ hội của quạ đen, đã đến rồi.Hết

Trước Sau

Truyện Mới

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Hủy Hôn Chấn Động Bắc Thành

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Bỏ Hai Vạn Tán Đổ Ông Chủ

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

Mái Nhà Mẹ Muốn, Cái Giá Mẹ Phải Trả

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

BỊ MẠO DANH THẺ HỘI VIÊN KHÁCH SẠN, TÔI QUYẾT ĐỊNH LY HÔN

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

Di Sản Thuộc Về Riêng Tôi

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

BỊ CHỒNG TÁT VÌ MÓN CANH MẶN, TÔI KHIẾN CẢ NHÀ CHỒNG TRẢ GIÁ

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

Người Đàn Bà Điên Trong Sân Nhà Tôi

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

AI MỚI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Năm Năm Tù Tội, Một Đời Không Tha Thứ

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Mang Thai Ba, Tôi Ôm 60 Triệu Bỏ Trốn

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ

Bảy Năm Chung Chăn, Một Giây Buông Bỏ