Chương 2 : 2
Tiếng bíp khóa cửa từ biệt thự của Bùi Dục vang lên một tiếng “cạch” nhẹ nhàng.
Diệp Tinh Trạch đứng trước ngưỡng cửa, sắc mặt âm trầm như mây giông trước cơn bão lớn. Áo khoác dạ dài quét theo từng bước chân mang đầy sát khí, trên trán thiếu gia Diệp gia lúc này chỉ viết ba chữ to đùng: Hôm nay chết chắc!
Chưa khóa cửa? Được lắm, coi thường ai thế hả? Tưởng cậu không dám bước vào cái hang ổ này chắc?
Diệp Tinh Trạch hừ lạnh một tiếng, tung chân đẩy mạnh cửa bước thẳng vào trong.
Biệt thự nhà họ Bùi tối om, chỉ lác đác vài ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách thông tầng. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng giày da của cậu nện xuống sàn đá cẩm thạch.
“Bùi Dục! Đứng lại đó cho ông!” Diệp Tinh Trạch cất giọng lạnh lùng vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn. “Cái thói ăn nói đồi trụy mất nết đó của cậu học từ ai hả? Ra đây đối chất dám làm không dám nhận à?!”
Vừa dứt lời, từ phía góc khuất của hành lang tầng hai, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra.
Bùi Dục mặc một chiếc áo ngủ lụa màu đen tuyền, vạt áo hờ hững buông lơi để lộ xương quai xanh sắc nét cùng bờ ngực rắn rỏi thấp thoáng dưới ánh đèn mập mờ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một tay đút túi quần, tay kia khẽ xoay ly rượu vang đỏ. Khóe môi người nọ cong lên một nụ cười mang theo chút lười biếng và vô cùng… ngứa đòn.
“Ôi chao, ngọn gió nào đưa đại thiếu gia nhà họ Diệp nửa đêm nửa hôm lại cất công đến thăm ‘chim’ của tôi thế này?”
Chất giọng trầm ấm mang theo từ tính vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe vào tai Diệp Tinh Trạch lại chẳng khác nào dầu đổ vào lửa.
Có thể bạn thích
Mặt Diệp Tinh Trạch đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì cái dáng vẻ yêu nghiệt vô sỉ lúc này của đối phương. Cậu nghiến răng, ngẩng cao cằm bước mấy bước lên bậc cầu thang, trừng mắt quát:
“Bùi Dục, cậu bớt cái giọng điệu rẻ tiền đó đi! Không phải cậu thích khoe khoang con chim quý giá gì đó lắm sao? Đâu rồi? Lôi ra đây! Hôm nay bổn thiếu gia phải tận mắt xem thử con chim của cậu rốt cuộc đắt giá đến mức nào, hay chỉ là hàng mã đem ra lừa gạt thiên hạ!”
Bùi Dục khẽ nhướng mày. Hắn không hề tức giận trước lời khiêu khích của cậu, ngược lại, đáy mắt thâm trầm lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Hắn chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp. Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng hòa lẫn với hơi rượu vang mờ ảo phả vào không gian, khiến Diệp Tinh Trạch vô thức căng cứng người, nhịp tim bỗng lỡ mất một nhịp.
Tên này… sao hôm nay cứ cho người ta cảm giác nguy hiểm thế này?
Khi chỉ còn cách Diệp Tinh Trạch đúng một bước chân, Bùi Dục dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống gương mặt đang cố bày ra vẻ hung dữ nhưng thực chất đôi vành tai đã đỏ ửng của người đối diện, tiếng cười khẽ bật ra từ lồng ngực.
“Muốn xem như thế nào?” Bùi Dục thấp giọng hỏi, cố tình kéo dài âm cuối, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím lại vì tức giận của Diệp Tinh Trạch. “Xem từ xa, hay là… muốn cầm nắm trực tiếp cho kỹ càng?”
“Cậu…!” Diệp Tinh Trạch thẹn quá hóa giận, giơ tay định đẩy ngực hắn ra. “Cậu còn dám mở miệng ăn đậu phụ nữa tôi lập tức đập nát cái biệt thự này của cậu!”
Bùi Dục nhanh như cắt vươn tay tóm lấy cổ tay cậu, thuận thế kéo ngược người vào lòng.
Một cú xoay người hoa mỹ, Diệp Tinh Trạch còn chưa kịp hoàn hồn thì lưng đã dán chặt vào bức tường lạnh ngắt của hành lang, còn hai cổ tay thì bị một tay của Bùi Dục giữ chặt giơ lên đỉnh đầu. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau.
“Diệp Tinh Trạch,” Bùi Dục cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười nhàn nhạt, “Cậu nhắn tin đòi xem chim của tôi trước, bây giờ người đến tận nơi cũng là cậu… Rốt cuộc là ai không chịu nổi cô đơn, hả?”
Diệp Tinh Trạch trợn tròn mắt, máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu.
Mẹ kiếp! Sơ suất rồi! Hắn không những không sợ, lại còn dám thừa nước đục thả câu!