Chương 3 : 3
Không khí trong hành lang tối mờ dường như đặc quánh lại, mang theo một thứ áp lực mập mờ khiến lồng ngực Diệp Tinh Trạch phập phồng lên xuống kịch liệt.
Cổ tay bị khóa chặt trong lòng bàn tay nóng rực của Bùi Dục, vừa rắn chắc vừa không cho phép giãy giụa. Tấm lưng mỏng dán sát vào bức tường lạnh ngắt, tạo thành sự tương phản đến mức tê dại sống lưng.
Diệp Tinh Trạch cắn chặt răng, đôi mắt phượng trừng lớn nhìn chằm chằm kẻ đang cố tình đè ép mình từ trên cao. bản năng kiêu ngạo của một thiếu gia nhà họ Diệp không cho phép cậu rơi vào thế hạ phong.
“Bùi Dục! Cậu uống nhầm thuốc à? Buông cái móng heo của cậu ra ngay!” Diệp Tinh Trạch nghiến răng ken két, giọng nói mang theo sát khí nhưng lại bị bầu không khí mập mờ làm cho vơi đi vài phần uy hiếp, ngược lại còn nghe giống như đang làm nũng hơn.
Bùi Dục cúi đầu, ánh mắt thâm thúy dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của người dưới thân. Hắn không những không buông, khóe môi ngược lại còn giương lên một nụ cười mang theo ý vị thâm trường.
“Buông? Diệp thiếu gia, nửa đêm nửa hôm xông vào nhà người khác, còn gửi tin nhắn chủ động đòi xem ‘chim’… Bây giờ người tới nơi rồi lại muốn đổi ý chạy trốn sao?”
Bùi Dục cố tình hạ thấp giọng, cố ý đọc chậm từng chữ, hơi thở mang theo mùi rượu vang thoang thoảng phả trực tiếp lên vành tai đỏ ửng của Diệp Tinh Trạch khiến người sau run lên bần bật.
Có thể bạn thích
“Ai thèm chạy trốn!” Diệp Tinh Trạch thẹn quá hóa giận, giãy dụa muốn rút tay về nhưng lực đạo của Bùi Dục vững như bàn thạch, “Tôi đến đây là để vặt trụi con chim quý hiếm của cậu đấy! Đừng tưởng dùng mấy lời lưu manh này là có thể dời chủ đề!”
“Hóa ra cậu vẫn còn nhớ chuyện con chim.” Bùi Dục khẽ cười trầm thấp, lồng ngực rung lên một nhịp khiến Diệp Tinh Trạch càng thêm phiền muộn. “Được thôi, nếu cậu đã có lòng muốn chiêm ngưỡng như vậy, tôi làm sao nỡ từ chối.”
Nói đoạn, Bùi Dục buông lỏng một tay đang giữ cổ tay cậu ra, ngón tay thon dài thu lại nhưng thay vào đó lại chống lên tường ngay cạnh tai Diệp Tinh Trạch, giam trọn cậu trong khoảng không gian độc quyền của riêng hắn. Tay còn lại… chầm chậm kéo lấy tay phải của Diệp Tinh Trạch, ép nó áp sát vào ngực mình.
Thình thịch. Thình thịch.
Nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập truyền qua lớp vải áo ngủ lụa mỏng manh, lòng bàn tay Diệp Tinh Trạch như bị bỏng, giật nảy mình muốn rụt lại.
“Cậu… cậu làm cái gì đấy?!” Diệp Tinh Trạch hoảng hốt trừng mắt.
“Cảm nhận cho kỹ đi,” Bùi Dục cúi đầu, khoảng cách giữa chóp mũi hai người chỉ còn lại trong gang tấc. Đáy mắt người nọ lúc này không còn vẻ trêu chọc thường ngày nữa, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc nồng đậm, sâu sắc đến mức khiến người ta hoảng sợ, “Nó không ở trong lồng, nó đang đập vì cậu đấy. Muốn sờ không? Thích thì sờ thêm chút nữa cũng được.”