Chương 14
Nhã Chi khoác tay tôi.
“Hôm nay cậu đẹp hơn cô dâu cũng chẳng lạ.”
Tôi lắc đầu.
“Chúng ta không đến để so ai đẹp hơn.”
“Biết rồi.”
Cô ấy cười.
“Chúng ta đến để xem kịch.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Nhã Chi.”
“Được, được. Tớ im.”
Chúng tôi bước đến bàn tiếp đón.
Nhân viên kiểm tra tên tôi trong danh sách.
Khi nhìn thấy ba chữ Thẩm An Nhiên, cô gái phụ trách hơi khựng lại.
Sau đó, cô ấy lập tức mỉm cười.
“Chị Thẩm, mời chị vào.”
Tôi đưa phong bì tiền mừng.
Cô ấy nhận lấy.
Nhã Chi liếc nhìn tôi.
“Cậu mừng bao nhiêu?”
Tôi đáp:
“Tám trăm tám mươi tám tệ.”
Nhã Chi bật cười.
“Cậu đúng là…”
Tôi nghiêng đầu.
“Sao?”
“Không có gì.”
Cô ấy vỗ vai tôi.
“Con số đẹp.”
Tôi mỉm cười.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Chị An Nhiên?”
Tôi quay lại.
Giang Mộng Kỳ đang đứng cách đó vài bước.
Cô ta mặc váy cưới trắng tinh.
Mái tóc được búi cao.
Trên đầu là chiếc vương miện nhỏ đính đá.
Gương mặt trang điểm tinh xảo.
Quả thật rất đẹp.
Nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng đờ.
Tôi chủ động bước đến.
“Chúc mừng cô.”
Giang Mộng Kỳ nhìn tôi.
Ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
“Chị… chị thật sự đến?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Không phải cô mời tôi sao?”
Cô ta mím môi.
“Dạ.”
Tôi nhìn chiếc váy cưới.
“Đẹp lắm.”
Giang Mộng Kỳ không đáp.
Tôi tiếp tục:
“Chú rể đâu rồi?”
Cô ta lập tức nói:
“Anh ấy đang bận.”
“Vậy à?”
Tôi gật đầu.
“Không sao. Lát nữa gặp cũng được.”
Giang Mộng Kỳ nhìn tôi chằm chằm.
Dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, cô ta chỉ miễn cưỡng cười.
“Chị vào trong trước đi.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Khi đi ngang qua, tôi nghe cô ta gọi nhỏ:
“Chị An Nhiên.”
Tôi dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Giang Mộng Kỳ nhìn tôi.
Giọng hạ thấp.
Có thể bạn thích
“Hôm nay là ngày cưới của em.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi biết.”
“Em mong chị đừng làm chuyện gì khiến mọi người khó xử.”
Tôi nhìn cô ta.
Rồi nhẹ nhàng đáp:
“Cô Giang, tôi đến dự đám cưới.”
“Không phải đến để thay cô quyết định cuộc đời.”
Nói xong, tôi bước vào hội trường.
Nhã Chi đi bên cạnh, cố nhịn cười đến mức vai run lên.
“An Nhiên.”
“Gì?”
“Cậu có thấy mặt cô ta không?”
“Có.”
“Trắng hơn cả váy cưới.”
Tôi bật cười.
“Đừng nói nữa.”
Nhưng chính tôi cũng không ngăn được khóe môi cong lên.
Buổi lễ dự kiến bắt đầu lúc mười một giờ.
Đến mười giờ bốn mươi lăm, khách mời gần như đã ngồi kín.
Tôi và Nhã Chi được xếp ở một bàn gần phía trước.
Trên bàn có hoa tươi, nến thơm cùng những tấm thiệp nhỏ ghi lời chúc.
Tôi vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Lục Đình Phong bước vào.
Anh ta đi rất nhanh.
Ánh mắt đảo khắp hội trường.
Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta bước đến.
“An Nhiên.”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh cũng đến à?”
Lục Đình Phong nhìn Nhã Chi.
Sau đó nhìn tôi.
“Anh muốn nói chuyện riêng với em.”
Tôi đáp:
“Bây giờ không tiện.”
“Chỉ vài phút thôi.”
Nhã Chi đặt ly nước xuống.
“Lục tổng, có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi?”
Anh ta cau mày.
“Đây là chuyện gia đình chúng tôi.”
Nhã Chi cười lạnh.
“Vậy sao?”
“Bốn năm qua, lúc anh có chuyện riêng với thư ký Giang, anh có nhớ mình còn gia đình không?”
Sắc mặt Lục Đình Phong lập tức tái mét.
Một vài người gần đó quay đầu nhìn.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào tay Nhã Chi.
Cô ấy lập tức im lặng.
Tôi nhìn Lục Đình Phong.
“Anh muốn nói gì?”
Anh ta cúi xuống.
Giọng rất nhỏ.
“Anh đã nói chuyện với Mộng Kỳ.”
Tôi gật đầu.
“Rồi sao?”
“Cô ấy đang rất căng thẳng.”
“Vậy à?”
“An Nhiên, hôm nay em đừng…”
Tôi ngắt lời.
“Đình Phong.”
Anh ta dừng lại.
Tôi hỏi:
“Anh có thấy kỳ lạ không?”
“Chuyện gì?”
“Anh đang đứng trước mặt vợ mình.”
“Nhưng điều anh quan tâm nhất lại là cảm xúc của người phụ nữ khác.”
Lục Đình Phong cứng đờ.
Tôi tiếp tục:
“Anh sợ cô ấy khó xử.”
“Anh sợ đám cưới của cô ấy bị ảnh hưởng.”
“Anh sợ cô ấy buồn.”
Tôi nhìn anh ta.
“Còn tôi thì sao?”
Lục Đình Phong há miệng.
Không nói được lời nào.
Tôi mỉm cười.
“Anh không cần trả lời.”
“Vì tôi đã biết đáp án từ lâu rồi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh ta rung lên.
Lục Đình Phong nhìn màn hình.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta quay người rời đi.
Nhã Chi nhìn theo.
“Cậu thấy chưa?”
Tôi gật đầu.
“Thấy.”
Cô ấy hỏi:
“Cậu còn buồn không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Không.”
Tôi nhìn bóng lưng Lục Đình Phong.
“Chỉ thấy may mắn.”
Nhã Chi hơi ngạc nhiên.
“May mắn?”
“Ừ.”
“May vì cuối cùng cũng nhìn rõ anh ta.”
Mười một giờ đúng.
Âm nhạc vang lên.
Đèn trong hội trường dần tối lại.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu.
Sau vài lời giới thiệu, ông ta mời mọi người hướng mắt về phía cửa chính.
Cánh cửa lớn mở ra.
Giang Mộng Kỳ xuất hiện trong bộ váy cưới trắng.