Chương 13
“Anh có thể giải thích!”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Anh ta ngẩn ra.
Có lẽ không ngờ tôi đồng ý.
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Anh nói đi.”
Lục Đình Phong đứng bất động.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng.
“Anh và Mộng Kỳ…”
Anh ta dừng lại.
Tôi kiên nhẫn chờ.
“Ban đầu chỉ là một phút hồ đồ.”
Tôi gật đầu.
“Sau đó?”
“Anh không định để mọi chuyện phát triển như vậy.”
“Rồi sao nữa?”
“Anh đã nhiều lần muốn kết thúc.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nhưng anh không kết thúc.”
Lục Đình Phong cúi đầu.
“Anh biết mình sai.”
Tôi hỏi:
“Anh sai ở đâu?”
Anh ta ngẩng lên.
“Anh không nên có quan hệ với cô ấy.”
“Còn gì nữa?”
“Anh không nên giấu em.”
“Còn gì?”
Lục Đình Phong bắt đầu mất kiên nhẫn.
“An Nhiên, em muốn anh nói thế nào?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Rồi chậm rãi đáp:
“Tôi muốn biết tại sao anh có thể vừa nói yêu tôi, vừa đưa người phụ nữ khác vào cuộc sống của mình suốt bốn năm.”
Anh ta im lặng.
“Tại sao anh có thể mua nhà cho cô ấy, nhưng lại bảo tôi nên tiết kiệm khi tôi muốn sửa lại phòng khách?”
“Vì sao anh có thể nhớ sinh nhật cô ấy, nhưng quên ngày tôi phải tái khám?”
“Và tại sao sau tất cả những chuyện ấy, anh vẫn cho rằng chỉ cần nói một câu sai rồi là mọi chuyện có thể kết thúc?”
Lục Đình Phong đứng sững.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có biết điều khiến tôi thất vọng nhất là gì không?”
Anh ta không đáp.
“Không phải vì anh không còn yêu tôi.”
Tôi nói.
“Con người có thể thay đổi.”
“Tình cảm cũng vậy.”
“Nếu anh thật sự không còn yêu, anh hoàn toàn có thể nói với tôi.”
“Chúng ta có thể chia tay.”
“Nhưng anh không làm thế.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Anh muốn giữ một người vợ ở nhà, đồng thời giữ một người phụ nữ khác bên ngoài.”
“Anh muốn cả hai.”
“Và anh nghĩ tôi sẽ mãi không biết.”
Lục Đình Phong cúi đầu.
Rất lâu sau, anh ta mới khàn giọng nói:
“Anh xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Tôi nghe rồi.”
Anh ta lập tức ngẩng lên.
“Vậy em…”
Có thể bạn thích
“Nhưng tôi không tha thứ.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“An Nhiên!”
Tôi đứng dậy.
“Ngày mai tôi vẫn đi dự đám cưới.”
“Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với luật sư.”
Lục Đình Phong bước đến.
“Anh không đồng ý l/y h/ô/n!”
Tôi dừng lại.
Quay đầu nhìn anh ta.
“Anh có thể không đồng ý.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
“Nhưng anh không thể quyết định thay tôi.”
Ngày 18 tháng 11 cuối cùng cũng đến.
Sáng hôm ấy, tôi thức dậy lúc sáu giờ.
Ngoài trời có nắng.
Ánh sáng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, phủ lên sàn nhà một lớp vàng nhạt.
Tôi đứng trước gương.
Nhìn người phụ nữ trong đó.
Bốn mươi tuổi.
Khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn.
Mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận.
Gương mặt không còn vẻ trẻ trung của tuổi đôi mươi.
Nhưng ánh mắt lại sáng hơn rất nhiều so với mấy năm trước.
Tôi chọn một chiếc váy màu xanh đậm.
Thiết kế đơn giản, ôm vừa vặn.
Không quá nổi bật.
Cũng không hề xuề xòa.
Tôi trang điểm nhẹ.
Đeo đôi hoa tai ngọc trai mẹ tặng.
Sau đó lấy chiếc nhẫn cưới đã tháo ra, đặt vào hộp.
Tôi nhìn nó lần cuối.
Rồi đóng nắp.
Lúc bước ra phòng khách, Lục Đình Phong đang đứng bên cửa sổ.
Anh ta mặc vest đen.
Trông như cả đêm không ngủ.
Thấy tôi, anh ta lập tức quay lại.
“Em thật sự muốn đi?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“An Nhiên, anh xin em.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Lục Đình Phong dùng giọng điệu ấy nói chuyện với tôi.
Anh ta bước đến.
“Đừng đi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tại sao?”
“Vì…”
Anh ta dừng lại.
Tôi chờ.
Cuối cùng, anh ta nói:
“Anh sợ em sẽ bị tổn thương.”
Tôi bật cười.
“Đình Phong.”
“Ừ?”
“Anh có biết câu nói này buồn cười đến mức nào không?”
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
Tôi tiếp tục:
“Người khiến tôi tổn thương suốt bốn năm lại bảo tôi đừng đến đám cưới vì sợ tôi bị tổn thương.”
Anh ta không nói gì.
Tôi cầm túi xách.
“Anh không cần đi cùng.”
Nói xong, tôi bước ra cửa.
Lục Đình Phong đột nhiên gọi lớn:
“An Nhiên!”
Tôi dừng lại.
Anh ta hỏi:
“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?”
Tôi đứng yên.
Rất lâu sau, tôi mới quay đầu.
“Có lẽ tôi vẫn còn nhớ người đàn ông từng cùng mình ăn mì trong căn phòng dột nước.”
Mắt Lục Đình Phong lập tức đỏ lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Chỉ tiếc là người ấy đã không còn nữa.”
Tôi mở cửa.
“Còn anh, tôi không muốn giữ.”
Khách sạn Shangri La được trang trí vô cùng lộng lẫy.
Hoa tươi trải dài từ sảnh đến khu vực tổ chức lễ cưới.
Những chùm đèn pha lê sáng rực.
Khách mời mặc trang phục sang trọng, từng nhóm đứng trò chuyện.
Tôi vừa bước vào đã nhìn thấy Tần Nhã Chi.
Cô ấy mặc váy màu đỏ rượu, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.
Thấy tôi, cô ấy lập tức đi đến.
“Cậu đẹp thật đấy.”
Tôi bật cười.
“Cậu đừng nói quá.”
“Không quá.”