Bố tôi khi ấy chỉ hỏi một câu:

“Con chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

“Con chắc.”

Bố nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, ông nói:

“Được. Bố tin con.”

Nhiều năm sau, khi công ty phát triển, Lục Đình Phong thường kể với mọi người rằng anh ta đã đi lên từ hai bàn tay trắng.

Tôi chưa từng sửa lời anh ta.

Bởi tôi nghĩ vợ chồng là một thể.

Thành công của anh ta cũng là thành công của tôi.

Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra.

Một người quen được tung hô quá lâu có thể thật sự tin rằng mọi thứ đều do một mình mình tạo ra.

Anh ta quên mất người đã cùng mình gánh rủi ro.

Quên cả khoản vốn ban đầu.

Quên những đêm tôi thức trắng để kiểm tra sổ sách.

Quên những lần tôi đi gặp khách hàng thay anh ta khi anh ta bị sốt.

Quên tất cả.

Chỉ nhớ rằng mình là người thành đạt.

Tôi khép tập tài liệu lại.

“Luật sư Trình.”

“Vâng?”

“Tôi muốn chính thức bắt đầu thủ tục l/y h/ô/n.”

Trình Hạo gật đầu.

“Được.”

“Đồng thời, tôi muốn bảo vệ đầy đủ quyền lợi cổ đông của mình.”

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị.”

Tôi nhìn Nhã Chi.

Cô ấy mỉm cười.

“Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Tớ chỉ không muốn ngủ tiếp nữa.”

Ngày 17 tháng 11, trước đám cưới đúng một ngày, Giang Mộng Kỳ gọi cho tôi.

Lần này, giọng cô ta không còn ngọt ngào như trước.

“Chị An Nhiên, chị đã gặp Cảnh Thâm?”

Tôi đang chọn quần áo.

Nghe vậy, tôi bình thản đáp:

“Đúng.”

“Chị nói gì với anh ấy?”

“Những chuyện anh ấy cần biết.”

Giang Mộng Kỳ lập tức cao giọng.

“Chị có quyền gì xen vào chuyện của em?”

Tôi dừng tay.

“Cô Giang, cô có vẻ đang nhầm lẫn.”

“Chuyện gì?”

“Tôi không xen vào chuyện của cô.”

Tôi nói từng chữ.

“Tôi chỉ nói về chuyện của chồng tôi.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Cô có thể kết hôn với ai, đó là quyền của cô.”

“Nhưng cô không có quyền yêu cầu tôi tiếp tục che giấu những chuyện liên quan trực tiếp đến cuộc h/ô/n nh/ân của mình.”

Giang Mộng Kỳ nghiến răng.

“Chị muốn phá đám cưới của em?”

Tôi bật cười.

“Cô đánh giá mình cao quá rồi.”

“Ý chị là sao?”

“Tôi không có thời gian phá đám cưới của cô.”

Tôi nhìn chiếc váy trong tay.

“Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn.”

Cô ta im lặng một lát.

Sau đó bất ngờ đổi giọng.

“Chị An Nhiên.”

Giọng cô ta trở nên mềm mại.

“Em biết chị rất giận.”

Tôi không nói gì.

“Nhưng chuyện giữa em và anh Đình Phong đã kết thúc rồi.”

“Em thật lòng muốn bắt đầu cuộc sống mới.”

“Chị cũng nên buông bỏ quá khứ chứ.”

Tôi nghe xong, bất giác bật cười.

“Cô Giang.”

“Dạ?”

“Cô có biết thế nào là buông bỏ không?”

Cô ta im lặng.

Tôi đáp thay:

“Là tôi không còn muốn giữ người đàn ông ấy nữa.”

“Chứ không phải tôi từ bỏ quyền lợi của mình để cô được yên ổn.”

Giang Mộng Kỳ lập tức nói:

“Em có thể trả tiền!”

Tôi hơi nhướng mày.

“Tiền gì?”

Cô ta khựng lại.

Tôi hỏi tiếp:

“Cô định trả khoản nào?”

“Khoản tiền mua căn hộ?”

“Hay những khoản Lục Đình Phong chuyển cho cô trong bốn năm qua?”

Giọng Giang Mộng Kỳ run lên.

“Chị…”

Tôi chậm rãi nói:

“Cô không cần trả lời tôi qua điện thoại.”

“Sau này, nếu có nghĩa vụ hoàn trả, luật sư sẽ làm việc với cô theo đúng thủ tục.”

Giang Mộng Kỳ đột nhiên hét lên:

“Chị đừng ép người quá đáng!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Người bị ép suốt bốn năm là tôi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy việc kết thúc một cuộc gọi cũng có thể khiến người ta nhẹ nhõm đến thế.

Tối hôm ấy, Lục Đình Phong về nhà với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Anh ta vừa bước vào đã hỏi:

“An Nhiên, em đã gặp Lục Cảnh Thâm?”

Tôi đang ngồi trên sofa.

“Đúng.”

Anh ta nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Vì tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.”

Lục Đình Phong cau mày.

“Em nói những gì?”

Tôi đặt cuốn sách xuống.

“Anh quan tâm đến chuyện đó sao?”

“Đương nhiên!”

Anh ta gần như mất kiểm soát.

“Em có biết ngày mai là đám cưới của Mộng Kỳ không?”

Tôi nhìn anh ta.

Rồi chậm rãi hỏi:

“Anh vừa gọi cô ấy là gì?”

Lục Đình Phong lập tức im bặt.

Tôi mỉm cười.

“Mộng Kỳ?”

“Không phải Giang Mộng Kỳ nào nữa à?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Tôi đứng dậy.

“Lục Đình Phong, anh diễn đủ chưa?”

Anh ta nhìn tôi.

Môi mấp máy.

Nhưng không nói được lời nào.

Tôi bước đến bàn trà, lấy một tập giấy đặt trước mặt anh ta.

“Đây là những gì luật sư của tôi đã chuẩn bị.”

Anh ta cúi xuống.

Nhìn thấy dòng chữ trên trang đầu tiên, cả người lập tức cứng đờ.

Đơn yêu cầu giải quyết l/y h/ô/n.

Lục Đình Phong ngẩng phắt đầu.

“An Nhiên!”

Tôi nhìn anh ta.

“Có gì bất ngờ sao?”

“Em muốn l/y h/ô/n?”

“Đúng.”

“Chỉ vì chuyện của Giang Mộng Kỳ?”

Tôi bật cười.

“Chỉ vì?”

Tôi lặp lại hai chữ ấy.

“Anh thật sự nghĩ bốn năm qua chỉ là một chuyện nhỏ?”

Lục Đình Phong lập tức nói:

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng