Lục Đình Phong hỏi:

“Ảnh đâu?”

“Em cất rồi.”

“Tại sao?”

“Không thích bày nữa.”

Anh ta nhìn tôi.

“An Nhiên, gần đây em rất lạ.”

Tôi mỉm cười.

“Lạ thế nào?”

“Em không còn quan tâm đến anh.”

Tôi dừng tay.

Quay lại nhìn anh ta.

“Anh muốn em quan tâm chuyện gì?”

Lục Đình Phong im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Anh ăn gì, mặc gì, đi đâu, gặp ai?”

“Hay anh muốn em mỗi tối đều ngồi chờ đến khi anh về?”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Lục Đình Phong nhìn tôi.

Rất lâu sau, anh ta mới nói:

“Anh cảm thấy em đang giận anh.”

Tôi bật cười.

“Giận?”

“Ừ.”

Tôi đặt cuốn sách xuống.

“Đình Phong, anh có biết một người phải giận đến mức nào mới có thể không còn muốn giận nữa không?”

Anh ta đứng sững.

Tôi không đợi câu trả lời.

Tiếp tục xếp sách.

Lục Đình Phong bước đến gần.

“An Nhiên, nếu anh có chuyện gì khiến em không vui, em cứ nói.”

Tôi quay đầu.

“Anh thật sự muốn nghe?”

“Đương nhiên.”

“Vậy em hỏi anh một chuyện.”

Anh ta gật đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Ngày 12 tháng 9 bốn năm trước, anh có nhớ mình đã làm gì không?”

Không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Lục Đình Phong bất động.

Tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta dần trắng bệch.

“Ngày nào?”

Anh ta hỏi lại.

Tôi đáp:

“Ngày 12 tháng 9.”

“Ba ngày trước Trung thu.”

“Buổi tối hôm ấy, em mang bánh đến công ty.”

Tôi dừng một lát.

“Anh có ăn không?”

Chiếc cốc trong tay Lục Đình Phong rơi xuống sàn.

Choang.

Mảnh thủy tinh văng khắp nơi.

Anh ta không cúi xuống nhặt.

Chỉ nhìn tôi.

“Em…”

Giọng anh ta khàn đi.

“Em đã đến công ty?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Em nhìn thấy gì?”

Tôi mỉm cười.

“Anh nghĩ em nhìn thấy gì?”

Lục Đình Phong há miệng.

Nhưng không nói được lời nào.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bốn năm.

Tôi đã chờ câu hỏi ấy suốt bốn năm.

Nhưng khi thật sự nghe anh ta hỏi, tôi lại chẳng còn muốn trả lời.

Tôi cúi xuống lấy chổi.

“Anh tránh ra một chút.”

Lục Đình Phong không nhúc nhích.

Tôi ngẩng đầu.

“Thủy tinh vỡ rồi, đừng giẫm phải.”

Anh ta bỗng nắm lấy cổ tay tôi.

“An Nhiên.”

Tôi nhìn bàn tay ấy.

“Buông ra.”

“Em nghe anh giải thích.”

Tôi bật cười.

“Giải thích chuyện gì?”

“Anh…”

Lục Đình Phong nghẹn lời.

Tôi chậm rãi rút tay về.

“Anh chưa cần giải thích.”

“Vì em cũng chưa hỏi.”

Nói xong, tôi cúi xuống quét mảnh thủy tinh.

Lục Đình Phong đứng bên cạnh.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh ta không biết phải làm gì.

Tối hôm đó, anh ta không ngủ.

Tôi biết.

Bởi suốt đêm, điện thoại của anh ta liên tục sáng lên.

Có lúc anh ta ra ban công gọi điện.

Có lúc lại bước vào phòng làm việc.

Đến gần ba giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng anh ta nói rất khẽ:

“Cô ấy biết rồi.”

Một khoảng im lặng.

Sau đó, giọng anh ta trở nên gắt gỏng.

“Anh bảo em đừng gửi thiệp đến nhà!”

Tôi nằm trên giường.

Nhắm mắt.

Thì ra tấm thiệp ấy không phải vô tình được gửi đến.

Giang Mộng Kỳ cố ý.

Tôi chợt hiểu.

Cô ta muốn gì?

Muốn tôi biết mình sắp kết hôn?

Muốn chứng minh rằng sau bốn năm làm người thứ ba, cô ta vẫn có thể tìm được một người đàn ông khác để bước vào lễ đường?

Hay muốn dùng tấm thiệp để buộc Lục Đình Phong phải lựa chọn?

Tôi không biết.

Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng.

Bởi bất kể mục đích ban đầu là gì, tấm thiệp ấy đã giúp tôi đưa ra quyết định mà suốt bốn năm qua mình không dám làm.

Ngày 15 tháng 11, Trình Hạo gọi cho tôi.

“Chị Thẩm, chúng tôi đã có kết quả xác minh sơ bộ.”

Tôi lập tức đến văn phòng.

Nhã Chi cũng có mặt.

Trên bàn là một tập tài liệu dày.

Trình Hạo mở trang đầu tiên.

“Chúng tôi đã đối chiếu hồ sơ doanh nghiệp, những chứng từ chị cung cấp và các thông tin có thể xác minh hợp pháp.”

“Hiện tại có một số giao dịch cần được làm rõ.”

Tôi hỏi:

“Bao nhiêu?”

Anh ấy nhìn tôi.

“Giá trị liên quan có thể lên đến hơn mười triệu tệ.”

Tôi im lặng.

Nhã Chi cũng không nói gì.

Trình Hạo tiếp tục:

“Không phải toàn bộ số tiền này đều là tài sản bị chuyển đi trái phép. Nhưng có dấu hiệu sử dụng các giao dịch liên kết thiếu minh bạch, một số khoản chưa thể xác định được mục đích kinh doanh.”

“Chúng tôi sẽ đề nghị kiểm tra sổ sách và xem xét các biện pháp pháp lý cần thiết.”

Tôi nhìn những con số trên giấy.

Bỗng nhớ lại một chuyện.

Mười bảy năm trước, khi Lục Đình Phong muốn thành lập công ty, anh ta từng ngồi trước mặt tôi suốt một đêm.

Khi ấy, anh ta hỏi:

“An Nhiên, em có tin anh không?”

Tôi đáp:

“Tin.”

Anh ta nói:

“Anh muốn thử một lần.”

“Nhưng nếu thất bại, chúng ta có thể mất hết.”

Tôi đã không do dự.

Tôi lấy toàn bộ tiền tiết kiệm đưa cho anh ta.

Sau đó còn thuyết phục bố mình hỗ trợ một phần vốn.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng